Vụ C.P bị tố bán heo bệnh: Kỷ luật cảnh cáo cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai
Cán bộ thú y tại Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ) vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định đối với thịt heo không đạt yêu cầu vệ sinh thú y. Vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 3/7, ông Phan Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin về kết quả xử lý đối với cán bộ thú y có hành vi đóng dấu kiểm dịch sai quy định lên sản phẩm thịt heo bệnh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang (trước khi sáp nhập vào TP Cần Thơ).
Cụ thể, ngày 20/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc. Sau quá trình xem xét, viên chức N.L.C. (thuộc Trạm Chăn nuôi, Thú y Thủy sản huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ) đã bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Lý do là ông C. “không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ và có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời, ban lãnh đạo Trạm Chăn nuôi, Thú y – Thủy sản huyện Phụng Hiệp cũng bị kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ.

Trước đó, từ nội dung đơn tố cáo của ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng – nay cư trú tại Cần Thơ), cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc. Theo kết quả điều tra, bức ảnh gây xôn xao cộng đồng được chụp tại cơ sở giết mổ gia súc Dững Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp), nơi gia công giết mổ cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Thời điểm xảy ra vi phạm là vào khoảng 1h sáng ngày 26/3/2022. Cán bộ kiểm dịch N.L.C. đã thực hiện đóng dấu kiểm soát giết mổ lên một bên thân thịt heo mà không quan sát tổng thể. Sau đó, khi phát hiện mặt còn lại của thân thịt có nhiều nốt viêm, ông C. đã không tiếp tục đóng dấu, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy phần thịt không đạt yêu cầu vệ sinh thú y.
Tuy nhiên, phía Công ty C.P. Việt Nam và chủ cơ sở giết mổ đã thống nhất xử lý phần thịt này bằng cách luộc chín và chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm thức ăn cho thủy sản.
Dù vậy, theo bản tường trình ngày 2/6/2025 của ông C., dù có giám sát quá trình xử lý vệ sinh thú y, ông này lại không lập biên bản ghi nhận hiện trạng, cũng như không có biên bản xử lý vệ sinh thú y đúng quy trình. Đặc biệt, ông C. đã ký vào đơn đề nghị tiêu hủy do Công ty C.P. Việt Nam lập mà không có cơ sở pháp lý đầy đủ.