Vốn chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã
Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng, góp phần nâng cao đời sống của các thành viên hợp tác xã (HTX), tạo điều kiện để họ thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời, tạo đòn bẩy để thương hiệu sản phẩm của các HTX vươn xa.
Từ Thủ đô Hà Nội, vượt hàng trăm ki-lô-mét đường rừng núi cheo leo hiểm trở, chúng tôi đến thăm hộ gia đình đảng viên Hà Văn Ngọc (sinh năm 1989, người dân tộc Tày), Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp thanh niên ở Bản Ké, thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).
Anh Ngọc tự hào kể về hành trình thoát nghèo và làm giàu của mình một cách say mê. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp ngành nông nghiệp, anh trở về quê kiếm việc làm. Lúc đó, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo trong xã. Thấy cuộc sống gia đình quá vất vả, anh Ngọc đăng ký chương trình khởi nghiệp của Trung ương Đoàn, được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng để nuôi dê, nuôi ong.
Vừa khởi nghiệp được vài năm, sắp thu hoạch kết quả thì đại dịch Covid-19 khiến tất cả lao đao. Cũng may lúc đó, công việc nuôi ong trên rừng không bị dịch bệnh làm gián đoạn, anh Ngọc đã nỗ lực để duy trì việc chăn nuôi.
Năm 2022, sau khi trả nợ hết vốn vay lần thứ nhất, NHCSXH tiếp tục cho anh Ngọc vay 100 triệu đồng. Anh và gia đình đã huy động, vay mượn thêm anh em, bạn bè 100 triệu đồng. Với 200 triệu đồng, anh đầu tư mở rộng việc chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, duy trì nuôi dê và ong.
Dần dần, anh cùng 12 thành viên trong HTX đã xây dựng thành công mô hình vừa chăn nuôi vừa trồng trọt. Hiện, anh có 5 ha đất rừng, trồng 2.500 gốc xoài, xen lẫn với ớt, bồ kết, sắn để nuôi gà. Với đàn gà đen khoảng 3.000 con, trang trại của anh Ngọc luôn trong tình trạng “cháy” hàng, thương lái thường xuyên đến tận nơi thu mua. Cây bồ kết dù chưa đến vụ thu hoạch cũng đã có đơn vị bao tiêu đầu ra.
Tổng giá trị tài sản của trang trại, bao gồm cây trồng và vật nuôi, hiện đạt khoảng 2,5 tỷ đồng. Thu nhập của 12 thành viên trong HTX mỗi năm đạt khoảng 110 triệu đồng/người. Anh Ngọc còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho sáu lao động, với mức lương 6 triệu đồng/tháng.
HTX của anh Ngọc hiện có ba sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có hai sản phẩm mật ong Ngọc Tuyên và một sản phẩm gà đen. Từ một hộ nghèo, anh Ngọc đã giúp gia đình và các thành viên trong HTX không chỉ có công ăn việc làm, có thu nhập, thoát nghèo mà còn nâng cao đời sống vật chất. “NHCSXH không chỉ cho vay vốn, cán bộ NHCSXH còn tận tình hỗ trợ, động viên trong quá trình sản xuất. Đối với tôi và các thành viên trong HTX, vốn NHCSXH chính là điểm tựa, là động lực để vươn lên thoát nghèo”, anh Ngọc chia sẻ.
Tương tự, chị Vũ Thị Lệ Thủy, Giám đốc HTX 3T Farm (thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), một đảng viên gương mẫu luôn thấm nhuần phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Chị luôn nỗ lực mở lối làm kinh tế cho gia đình, các thành viên trong HTX và người dân địa phương. Chị Thủy được NHCSXH cho vay hai lần tổng cộng là 170 triệu đồng. Chị Thủy chia sẻ: “Vốn chính sách giúp tôi cảm thấy yên tâm bởi lãi suất ưu đãi, là vốn mồi giúp HTX mua phương tiện vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ các thành viên nữ trong HTX tái đầu tư trang thiết bị trong sản xuất, trồng cam.
HTX đã phát triển các dự án mang tính đột phá gắn với cây cam đặc sản của địa phương như dự án “Cam quà tặng cao cấp 3T Farm gắn với chuỗi sản xuất theo hướng hữu cơ vì môi trường sống xanh”, dự án “Du lịch trải nghiệm - cây cam nhà tôi”.
Ngoài việc nâng tầm thương hiệu cam Cao Phong, chị Thủy còn tích cực tham gia hoạt động công tác Hội Phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm trồng cây có múi, kinh nghiệm sử dụng hiệu quả và sáng tạo nguồn vốn chính sách... để động viên, khích lệ phụ nữ địa phương vươn lên phát triển kinh tế. Những nỗ lực của chị đã được ghi nhận khi cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai nền kinh tế xanh” năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn dự án “Cam quà tặng cao cấp 3T Farm gắn với chuỗi sản xuất theo hướng hữu cơ vì môi trường sống xanh” của chị Thủy là một trong 35 dự án tiêu biểu được hỗ trợ.
Năm 2020, "Cam quà tặng cao cấp 3T Farm" của HTX đã được UBND huyện Cao Phong lựa chọn đăng ký sản phẩm OCOP của tỉnh và được công nhận tiêu chuẩn 4 sao.
Những câu chuyện sinh động của các đảng viên tiêu biểu, đồng thời cũng là những người “chèo lái” con tàu HTX kể trên, cho thấy sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của họ trong sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn vốn chính sách. Nguồn vốn không chỉ là đòn bẩy giúp nâng cao đời sống của người dân mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Theo số liệu từ NHCSXH, đến 31/1/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 388.000 tỷ đồng; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 56.507 tỷ đồng, tăng 5.826 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,5%. Đáng chú ý, 100% chi nhánh đều có vốn ủy thác địa phương tăng so với năm 2024. Tổng doanh số cho vay đạt 10.529 tỷ đồng, với 165.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 371.426 tỷ đồng với gần 6,9 triệu khách hàng còn dư nợ.
Nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 57.000 lao động, trong đó 655 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 279 lượt người chấp hành xong án phạt tù có việc làm; giúp gần 3.900 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 118.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; 250 căn nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp…
Giám đốc NHCSXH huyện Yên Minh Đỗ Văn Hùng cho biết, NHCSXH xem những hộ vay như anh Hà Văn Ngọc không chỉ là nguồn động viên mà còn là niềm tin để gửi gắm giá trị nhân văn, từ đó tạo cơ hội giúp đồng bào các dân tộc miền núi thoát nghèo, vươn lên làm giàu. “Khi đồng vốn được giải ngân hiệu quả, đó chính là lúc NHCSXH làm tròn trách nhiệm Đảng, Nhà nước giao”, ông Đỗ Văn Hùng khẳng định.