1. Nói đến kiến trúc sư Lê Hiệp, là nhắc đến những quần thể tượng đài anh làm trải dọc đất nước. Từ Đài tưởng niệm Bắc Sơn với bao nhọc nhằn tranh cãi, đến Đài tưởng niệm Tuyên Quang, Đài tưởng niệm Núi Nhạn (Phú Yên cũ), Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, Nghĩa trang liệt sĩ Móng Cái (Quảng Ninh), Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, Đền thờ Bác Hồ ở Pác Bó (Cao Bằng), khu Lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Vĩnh Long cũ).
Giáo sư Trần Phương đã đi xa, nhưng ánh sáng từ 'ô thoáng đổi mới' mà ông từng mở vẫn còn chiếu rọi đến hôm nay. Mỗi khi đất nước đứng trước ngã rẽ, chúng ta lại nhớ đến tinh thần ấy – tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, dám thừa nhận cái đúng, và dám đổi mới từ chính mình.
Lễ hội Nguyễn Trung Trực từ lâu đã là lễ hội của cộng đồng, của Nhân dân; việc lễ hội trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng nhờ đóng góp không nhỏ đến từ nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng.
Kiến trúc sư Lê Hiệp (tên thật là Lê Đình Hiệp), tác giả thiết kế Đài tưởng niệm Bắc Sơn, vừa qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.
30 năm sau câu chuyện của chúng tôi (1), KTS Lê Hiệp lặng lẽ dời cõi tạm ra đi. Xin đăng câu chuyện này để tưởng nhớ ông.
Những cựu binh bước ra từ chiến tranh đã chọn lương tri và bắt tay bắc những nhịp cầu đầu tiên cho quá trình hàn gắn, hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh câu chuyện hàn gắn, hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ là bằng chứng về sức mạnh của lòng bao dung.
Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam - Hoa Kỳ, nhân chuyến công tác tới thành phố New York dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hôm nay hai bên có thể tự hào về những thành tựu quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, trên hết là những lựa chọn đúng đắn trong hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam – Mỹ.
Chủ tịch nước nhấn mạnh câu chuyện hàn gắn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh của lòng bao dung, có thể đột phá những giới hạn...
Ngày 22-9, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam - Hoa Kỳ, nhân chuyến công tác tới thành phố New York, dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước nhấn mạnh câu chuyện hàn gắn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh của lòng bao dung có thể to lớn tới mức nào, và có thể đột phá những giới hạn ra sao.
Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất mở ra một chương mới trong hành trình tự chủ năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ (7/1995 – 7/2025) đã diễn ra sáng 9/9 tại TP.HCM, do UBND Thành phố tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh một dấu mốc mang tính lịch sử trong tiến trình quan hệ giữa hai quốc gia.
Ngày 9/9, tại Nhà hát TP, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ (1995 – 2025).
Sáng 8/9, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang (xã Long Điền, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 và kỷ niệm 5 năm hình thành và phát triển. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Quỹ tiếp sức tài năng tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Khánh đến dự.
Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc, ngày 5/9, Công an thành phố Hà Nội thông báo tiếp tục phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Ðồng chí Võ Văn Kiệt - nguyên Thủ tướng Chính phủ, người được biết đến với bí danh 'chú Sáu Dân' thân thương. Đồng chí đã hoạt động cách mạng, gắn bó với mảnh đất, con người Cà Mau.Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 di tích lịch sử lưu dấu 'chú Sáu Dân' với niềm tri ân, tưởng nhớ của người dân Cà Mau với đồng chí, gồm Di tích cấp tỉnh Nơi ở và Làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt, ở xã U Minh và Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Công an thành phố Hà Nội tổ chức tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 29 chỗ trở lên hoạt động trên đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.
Thời gian nhân dân tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp tục kéo dài từ ngày 6 đến 15/9 theo Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 2/9/2025.
Từ 6h đến 0h trong thời gian 6/9 - 15/9/2025, nhiều phương tiện sẽ bị tạm cấm, hạn chế lưu thông trên các tuyến đường dẫn vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia.
TP HCM không chỉ là biểu tượng tiên phong của đất nước mà còn là nguồn cảm hứng, điểm tựa, lan tỏa khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm cao mới.
Từ những 'kiến trúc sư' mở đường, cũng như thực hiện công cuộc Đổi mới 1986, Việt Nam không chỉ vượt qua khủng hoảng mà còn bước vào quỹ đạo phát triển, gây dựng được cơ đồ, vị thế trên trường quốc tế... Nay, trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, đất nước cũng cần đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ tầm, đủ tâm, am hiểu khoa học công nghệ và sức mạnh thời đại để gánh vác sứ mệnh đưa đất nước đến hùng cường, thịnh vượng.
Bước sang năm 1987, cánh cửa Đổi mới đã hé mở, nhưng phía sau cánh cửa chưa có con đường. Chính sách đã mở, tư tưởng đã thông nhưng chưa ai có thể hình dung trước những bước đi cụ thể. Cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế mới chỉ cởi trói về tư duy, những con người tiên phong cần chủ động lao vào cuộc để tồn tại và phát triển trong một thời đại mới.
Hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ, từ ngày lập nước đến nay, được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước.
Ngày 29/8, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh An Giang tựu trường, bước vào năm học 2025 - 2026. Các trường chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức các hoạt động chào đón học sinh, tạo khí thế phấn khởi cho các em bắt đầu năm học mới.
Hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ, từ ngày lập nước đến nay, được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh (xã Ninh Thạnh Lợi) đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu truyền thống cách mạng.
Hàng loạt công trình, dự án hạ tầng chiến lược, như đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 1, đường dây 500 kV mạch 3, tuyến cao tốc, cảng biển, đường sắt tốc độ cao… đã và đang làm thay đổi diện mạo đất nước, mở ra các không gian phát triển mới.
Tạp chí Công Thương kính đề nghị tác giả/nhóm tác giả của những tác phẩm sau đây cho phép Tạp chí được sử dụng tác phẩm trong Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề 'Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.
Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gồm vùng lõi và các khu đô thị phụ trợ, được bố trí tại các vị trí 'kim cương', kết nối giao thông thuận tiện.
Đà Nẵng đã quy hoạch, bố trí quỹ đất để hình thành một số khu vực phục vụ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế đảm bảo các yêu cầu về vị trí thuận lợi, kết nối sân bay quốc tế và các điều kiện về viễn thông, dịch vụ phụ trợ. Đây đều là những khu đất ở các vị trí đắc địa ở khu vực trung tâm thành phố.
Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC về Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam, với mục tiêu đưa vào vận hành các Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng trước thời điểm kết thúc năm 2025.
Nhân ngày thương binh liệt sỹ, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đã trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh tọa lạc tại ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau, là một trong những di tích mang đậm dấu ấn lịch sử của cách mạng tỉnh Bạc Liêu (cũ) nói riêng và của cách mạng miền Nam Việt Nam nói chung trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.
Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt nằm tại xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long (mới), là một trong những 'Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long' do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL bình chọn.
Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995–2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội ra đời năm 1995, là mô hình đại học công lập tự chủ đầu tiên của Việt Nam được trao quyền tự chủ toàn diện - một hướng đi chưa từng có tiền lệ trong bối cảnh giáo dục công lập lúc bấy giờ.
Ra đời năm 1995, trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) là mô hình giáo dục đai học công lập tự chủ đầu tiên của Việt Nam.
Việt Nam và Hoa Kỳ đã đi một 'hành trình phi thường' từ cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc và 30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ.
Cách đây 30 năm, ngày 12-7-1995 (giờ Việt Nam) đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt lần lượt tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước trước toàn thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đăng thông điệp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, ca ngợi 'hành trình phi thường' trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 11-7 đã viết trên mạng xã hội X dịp kỷ niệm 30 năm Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao
Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995 - 12/7/2025) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (10/9/2023).
Cách đây 30 năm, ngày 12/7/1995 (giờ Việt Nam) đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt lần lượt tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước trước toàn thế giới.