Hơn 40.000 khách thập phương một số tỉnh, thành ở miền Nam về dự ngày giỗ 157 năm vị Anh hùng Nguyễn Trung Trực đều được ăn uống hoàn toàn miễn phí. Khách phương xa còn được bố trí chỗ nghỉ khi đêm về. ANTT bảo đảm tuyệt đối, suốt thời gian không xảy ra bất cứ vụ việc nào ảnh hưởng đến hoạt động.
Hàng trăm ngàn người dân, du khách từ mọi miền Tổ quốc đã về dự Lễ tưởng niệm 157 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2025) tại tỉnh Tây Ninh.
Chiều 31/10, tại Khu di tích Vàm Nhựt Tảo, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 157 năm Ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2025).
Sáng 31-10 (nhằm ngày 11-9 âm lịch), tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Tiến long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 157 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2025).
Bên cạnh các giá trị về lịch sử, lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá (tỉnh An Giang) còn là tài nguyên nhân văn có giá trị rất lớn để khai thác phát triển du lịch văn hóa tâm linh, thu hút du khách khắp nơi về tham dự lễ…
Với chuỗi nghi lễ trang nghiêm cùng những hoạt động hội sôi nổi, phong phú, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) trở thành điểm hẹn văn hóa - tâm linh của hàng ngàn người dân và du khách thập phương, đồng thời là cầu nối gắn kết cộng đồng sâu sắc.
Để lo bữa ăn chu đáo cho khách thập phương về dự lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hàng trăm tấn rau, củ, quả… Tấm lòng thơm thảo ấy là nhằm tỏ lòng tri ân hướng về vị anh hùng dân tộc.
Sáng 18/10, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tổ chức lễ dâng hương lễ hội tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực.
Sáng 18/10, tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá), Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm vị anh hùng dân tộc kiên trung, bất khuất.
Tối 18/10, hàng ngàn ngọn hoa đăng lung linh tỏa sáng trên sông Kiên, mang theo bao ước nguyện an lành và thịnh vượng trong 'Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an'. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025).
Tối 18/10, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025), chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hưởng ứng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Lễ hội truyền thống tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại An Giang đang được diễn ra sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ.
Về Rạch Giá dịp lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025), giữa dòng người hành hương tấp nập, dễ bắt gặp những nồi cơm nghi ngút khói, những khay rau xanh tươi, những chảo mắm chay kho thơm lừng… đậm đà hương vị lòng nhân ái.
Ngày 18-10, Ban tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) đã đến dâng hương tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực (tỉnh An Giang).
Sáng 18.10, tại Công viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2025).
Sáng 18/10, trong không khí thiêng liêng và thành kính, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2025) đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá, tỉnh An Giang).
Sáng 18/10, Ban tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025) tổ chức lễ dâng hương lễ hội tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực.
Nhân kỷ niệm 157 năm ngày 'Cụ Nguyễn' hy sinh (1868-2025), lễ dâng hương tri ân anh hùng Nguyễn Trung Trực tại An Giang góp phần phát huy tinh thần yêu nước và khí phách kiên cường của dân tộc.
Trước anh linh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ quyết tâm xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.
Chiều 17/10, tại Khu di tích lịch sử – văn hóa Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá), Đoàn đại biểu dân, quân, chính, Đảng tỉnh An Giang cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh, thành và đông đảo quần chúng nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2025).
Tháng tám âm lịch, Rạch Giá lại rộn ràng bước vào lễ hội lớn nhất trong năm, Lễ hội kỷ niệm 157 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Không khí lễ hội năm nay rộn ràng, ấm áp lạ thường. Không chỉ nơi người dân thắp nén hương tưởng niệm, mà còn là dịp để thể hiện lòng tri ân, nghĩa đồng bào, qua những việc làm giản dị mà chan chứa nghĩa tình.
Tối 17/10, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2025) đã khai mạc tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang).
Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, được dàn dựng công phu, sân khấu hóa sinh động.
Chiều 17/10, tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) diễn ra Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025). Tới dự và dâng hương có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư, cùng lãnh đạo và nhân dân địa phương.
Chiều 17/10, Đảng bộ, chính quyền lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các dân tộc tỉnh An Giang và thân nhân đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, nhân kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025).
Tối 17/10, tại khu vực phía trước Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội chủ đề 'Hào khí Nguyễn Trung Trực - An Giang vững bước tương lai'.
Chiều 17-10, trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025), Ban Tổ chức lễ hội tổ chức Lễ thắp hương của Đoàn Đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh An Giang cùng các đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh, thành phố bạn đến dự.
Chiều 17/10, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tổ chức Lễ thắp hương Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19/10, với nhiều hoạt động phong phú.
Tại Rạch Giá (An Giang), vào dịp kỷ niệm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh hằng năm, bên cạnh những hoạt động lễ hội trang nghiêm, một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và xúc động luôn hiện hữu – đó là những bếp nấu bữa ăn chay như: cơm, bún, cháo, hủ tiếu, bánh bao, bánh xèo,… của các mạnh thường quân đỏ lửa suốt ngày đêm, phục vụ miễn phí du khách thập phương.
Đã 157 năm trôi qua kể từ ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, nhưng với tấm lòng yêu nước và những chiến công oanh liệt, hào khí của ông mãi lưu danh, trở thành niềm tự hào của người dân đất Nam Bộ. Câu nói bất hủ của ông: 'Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây' được lưu truyền muôn đời, hun đúc tinh thần yêu nước bất diệt của dân tộc…
Lễ hội Nguyễn Trung Trực từ lâu đã là lễ hội của cộng đồng, của Nhân dân; việc lễ hội trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng nhờ đóng góp không nhỏ đến từ nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng.
Những ngày này, không khí ở Rạch Giá như rộn ràng hơn khi người dân An Giang và du khách thập phương cùng hướng về lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy tình người lan tỏa, từ những gian hàng thiện nguyện đến những chỗ nghỉ chân đượm nghĩa đồng bào.
Chiều 17/10, trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025), Ban Tổ chức Lễ hội tổ chức Lễ thắp hương của Đoàn đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh An Giang cùng các đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh, thành phố bạn đến dự.
Tối 17/10, tại khu vực phía trước Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tổ chức Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề 'Hào khí Nguyễn Trung Trực - An Giang vững bước tương lai'.
Tối 16/10, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 17 - 19/10 (26 - 28/8 âm lịch) tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
Hằng năm, cứ vào những ngày cuối tháng 8 Âm lịch, người dân An Giang và du khách thập phương lại thành kính hướng về khu di tích lịch sử - văn hóa Nguyễn Trung Trực tại phường Rạch Giá (An Giang) để tham dự Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của vị anh hùng dân tộc.
Sáng 16/10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội.
Nguyễn Trung Trực được Nhân dân tôn vinh là 'tướng lĩnh nông - ngư dân xuất sắc' trong phong trào kháng Pháp cuối thế kỷ XIX. Dù bị xử chém khi mới 30 tuổi, ông vẫn được Nhân dân kính ngưỡng gọi là 'Thần', 'Ông Nguyễn', 'Cụ Nguyễn', 'Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực'... Ở nhiều địa phương, người dân lập đình thờ ông hoặc phối thờ cùng các vị thần khác. Riêng tại Rạch Giá, Đình Thần Nguyễn Trung Trực là nơi thờ tự chính, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của lễ giỗ Cụ Nguyễn - một nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tinh thần của người dân Nam bộ.
Tối 16/10, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện.
Khoảng 3.000 người làm công quả trong dịp lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, nấu tiệc chay phục vụ miễn phí cho bà con, du khách thập phương.
Từ ngày 17 đến 19/10/2025 (nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch), tại phường Rạch Giá (An Giang), Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sẽ chính thức diễn ra.
Trải qua hơn 150 năm, lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) (tên di sản gọi là lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá) không chỉ là dịp tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc với câu nói bất hủ 'Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người Nam đánh Tây' mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc.
Những ngày này, không khí tại đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) luôn nhộn nhịp, khẩn trương. Bà con địa phương và các tỉnh, thành phố lân cận tập trung về đình tham gia nấu ăn, chuẩn bị chu đáo cho các trại cơm miễn phí phục vụ người dân đến viếng đình, tham gia Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025).
Trong khuôn viên Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, mã QR liên kết dẫn đến tài liệu về tiểu sử của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được bố trí nhiều nơi, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Nguyễn.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) diễn ra từ ngày 17 - 19/10 (nhằm 26 - 28/8 âm lịch), đến nay công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Xung quanh chuỗi sự kiện văn hóa quan trọng này, ông Lê Trung Hồ (ảnh) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết:
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thời điểm này, phường Rạch Giá, xã Châu Thành và đặc khu Phú Quốc tích cực chỉnh trang đô thị, trang hoàng đường phố, góp phần vào thành công của lễ hội.
Chiều 14/10, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang Nguyễn Thành Nam dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố, các bếp ăn phục vụ lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025).
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) - sự kiện văn hóa trọng đại của tỉnh, diễn ra từ ngày 17 đến 19-10-2025 (nhằm 26 đến 28-8 âm lịch) tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang). Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang đã phỏng vấn Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ - Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống Nguyễn Trung Trực về những điểm mới, ý nghĩa và công tác chuẩn bị cho lễ hội năm nay.
Chỉ còn gần 1 tuần nữa là Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025). Lễ diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19/10 (nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch). Các trạm cơm miễn phí đã được chuẩn bị kỹ lưỡng sẵn sàng phục vụ khách thập phương đến với lễ hội.
Sáng 11/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025).