Võ sĩ U60 bị đấm tối tăm mặt mũi khiến trọng tài lo sợ, dừng ngay trận đấu

Trọng tài buộc phải dừng trận đấu, xử thua võ sĩ 58 tuổi Scot England vì lo ngại cho sức khỏe của ông.

Võ sĩ 58 tuổi bị đánh tơi tả trên sàn đấu.

Ngày 6/12, Scot England (58 tuổi) trở thành võ sĩ hạng bán trung lớn tuổi nhất thế giới lên võ đài. Ông tham gia vào trận đấu với Jashawn Hunter, đối thủ mới 23 tuổi ở sự kiện “Country Box” diễn ra tại Nashville, Mỹ.

Chỉ vài giây sau khi trận đấu bắt đầu, Hunter đã lao vào và tung loạt đấm khiến đối thủ có tuổi đời gấp gần 3 lần mình ngã ra sàn. Dù England đã cố đứng dậy, trọng tài vẫn phải dừng trận đấu ở giây thứ 46, khi chứng kiến võ sĩ 58 tuổi không có phản ứng khi nhận những cú jab (đấm thẳng) từ Hunter.

England liên tục dính đòn từ đối thủ.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Hunter đưa tay đỡ người đàn ông đáng tuổi cha. Tuy nhiên, anh vẫn nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Ban tổ chức giải đấu cũng bị chê trách vì cho phép màn so găng quá chênh lệch này diễn ra.

“Thật đáng sợ”, một CĐV bình luận. “Tại sao họ lại để trận đấu này diễn ra”, người thứ 2 bức xúc. “England có thể bị giết trong trận đấu này”, một CĐV khác nêu quan điểm.

Minh Tú

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vo-si-u60-bi-dam-toi-tam-mat-mui-khien-trong-tai-lo-so-dung-ngay-tran-dau-ar839032.html