Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, từ ngày Luật Căn cước có hiệu lực (1/7/2024) đến ngày 1/8, Bộ Công an đã triển khai thực hiện cấp căn cước gắn chip cho hơn 770 nghìn công dân dưới 6 tuổi.
Theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an, sắp tới sẽ có hàng loạt giấy tờ, tài liệu, thông tin chứng minh quan hệ nhân thân như Giấy chứng nhận kết hôn, thẻ căn cước …
Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-CATP ngày 25-7 của Công an TP Đà Nẵng về việc mở đợt cao điểm tổ chức thu nhận hồ sơ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân trên địa bàn thành phố, trong các ngày 1 và 2-8, CAP Thanh Khê Đông phối hợp Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng tổ chức thu nhận hồ sơ Căn cước lưu động tại trụ sở Công an phường - 739 Trần Cao Vân.
Ngày 31-7, theo Công an tỉnh, sau 1 tháng triển khai Luật Căn cước năm 2023 (từ ngày 1-7-2024 đến nay) Công an tỉnh đã thu nhận hơn 82 ngàn hồ sơ cấp căn cước và đã cấp 15 giấy chứng nhận căn cước.
Ngay sau khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tận người dân, đồng thời quyết liệt triển khai việc cấp thẻ căn cước cho công dân đủ điều kiện.
Công an đã tổ chức cấp căn cước cho công dân là nhân khẩu đặc biệt đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TP Thủ Đức thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM.
Việc triển khai cấp căn cước công dân theo mẫu mới được thực hiện đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố. Không chỉ ở những quận nội thành mà tại các huyện vùng xa các thủ tục, quy trình đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.
Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin về căn cước điện tử trên VNeID như: Căn cước điện tử là gì, được dùng để làm gì, khi nào bị khóa, khi nào được mở khóa căn cước điện tử,…
Từ ngày 1/7 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã thu nhận 10.804 hồ sơ cấp căn cước cho công dân từ 0-6 tuổi, 9.664 hồ sơ cho công dân từ 6-14 tuổi.
Tại Lễ hội đồng hương Quảng Nam năm 2024 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), trong 4 ngày qua (từ 18 đến 21-7), có gần 700 hồ sơ Căn cước và định danh mức 2 của bà con người Quảng Nam đang làm việc, sinh sống, học tập tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã được CBCS Công an Quảng Nam thu nhận.
Từ đầu tháng 7 đến nay đã có khá nhiều người đi làm thẻ căn cước nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do, hay cố tình không nộp sẽ bị xử phạt.
Công an phường đã tăng lực lượng, cán bộ chiến sỹ chia ca làm việc vào tất cả các ngày trong tuần và buổi tối đến 22 giờ để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục làm căn cước tiện lợi, nhanh chóng.
Nhiều người dân thắc mắc việc làm thẻ căn cước mới nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do liệu có trái quy định?
Theo Công an TP Hà Nội, hiện chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với trường hợp không nộp lại căn cước công dân, song theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi không nộp lại thẻ căn cước công dân khi làm thẻ căn cước có thể sẽ bị xử phạt do không thực hiện đúng quy định...
Từ đầu tháng 7 đến nay đã có khá nhiều người đi làm thẻ căn cước nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do, điều này có trái quy định?
Theo đó, hành vi cầm cố thẻ căn cước, sử dụng song song CCCD và thẻ căn cước sẽ bị xử phạt theo quy định.
Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn thu thập, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước từ ngày 1/7/2024. Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây.
Từ 1-7, các trường hợp hủy, xác lập lại số định danh gồm cá nhân được xác định lại giới tính, cải chính hộ tịch do có sai sót về năm sinh theo quy định về đăng ký hộ tịch…
Đúng theo kế hoạch, khoảng 20 nghìn người dân đã được nhận thẻ căn cước mới chỉ sau một tuần làm hồ sơ.
Đến nay, Công an TP đã tiếp nhận gần 20.000 thẻ căn cước từ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chuyển về. Số thẻ căn cước này sẽ nhanh chóng được cơ quan công an chuyển giao đến công dân trong thời gian sớm nhất.
Nhằm giúp người dân hiểu và tiếp cận với luật căn cước năm 2023, đoàn viên thanh niên đã tham gia các buổi tuyên truyền về luật căn cước nhằm hiểu rõ những thay đổi mới, từ đó hỗ trợ chính quyền địa phương phổ biến đến từng gia đình, từng người dân thông qua các hoạt động thiết thực.
Sau một tuần kể từ khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, rất đông trẻ em dưới 14 tuổi tới trụ sở cơ quan công an để làm thủ tục cấp căn cước mới.
Sáng 8-7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và công an 11 huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức trao hơn 100 giấy căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho những công dân đầu tiên nhận thẻ.
Sáng 8/7, Công an huyện Bảo Thắng tổ chức trao thẻ và giấy chứng nhận căn cước cho những công dân đầu tiên của huyện được cấp căn cước theo Luật Căn cước.
Phòng xét nghiệm duy nhất tại Việt Nam sau khi thực hiện lấy mẫu sẽ chuyển thông tin sinh trắc học ADN về Cơ sở dữ liệu căn cước khi công dân có yêu cầu.
Sau khi tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước, người dân có thể linh hoạt sử dụng thẻ căn cước để đi khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm y tế...
Sau 5 ngày triển khai thu nhận hồ sơ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, những công dân 'nhí' dưới 14 tuổi đầu tiên tại Đắk Nông đã được Công an trao thẻ căn cước theo mẫu mới.
Đồng Nai hiện có hơn 1,5 ngàn người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch. Hầu hết đang sinh sống trên lòng hồ Trị An thuộc các xã: Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu), La Ngà (huyện Định Quán) và một số di dân tự do ở huyện Xuân Lộc. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục xét cấp giấy chứng nhận căn cước cho các đối tượng này theo quy định Luật Căn cước năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2024).
Một trong những giấy tờ tùy thân quan trọng không thể thiếu đó là căn cước, vậy đi làm thẻ căn cước cần mang theo những giấy tờ gì và làm thẻ căn cước ở đâu?
Ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, đồng loạt các phụ huynh đã đưa các con dưới 14 tuổi đến cơ quan công an để làm thẻ Căn cước công dân.
Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ 1/7 quy định cụ thể 5 trường hợp công dân sẽ bị khóa căn cước điện tử.
Chính thức từ tháng 7, mẫu thẻ căn cước mới sẽ được sử dụng. Theo Luật Căn cước 2023 có 4 trường hợp căn cước điện tử sẽ bị khóa, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024) quy định căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Mỗi công dân Việt Nam được cấp 1 căn cước điện tử.
Từ 1-7, các trường hợp hủy, xác lập lại số định danh gồm cá nhân được xác định lại giới tính, cải chính hộ tịch do có sai sót về năm sinh theo quy định về đăng ký hộ tịch…
Từ ngày 1/7/2024, luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực; đồng thời, thẻ Căn cước công dân (CCCD) chính thức được đổi thành thẻ Căn cước (CC) với nhiều điểm mới. Để triển khai nội dung này, Công an huyện Thanh Trì đã và đang huy động lực lượng vào cuộc, đảm bảo tiến độ đề ra.
Sáng 2/7, tại TP Thủ Đức có hàng trăm người dân chờ đợi làm căn cước công dân theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7.
Công an thành phố Hà Nội cho biết tổng số căn cước cấp từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 1/7 trên địa bàn thành phố là hơn 4.500 trường hợp.
Trả lời thắc mắc của người dân về việc từ ngày 1-7, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thì người dân có phải đi đổi căn cước công dân (CCCD) thành thẻ căn cước hay không, thượng tá ĐOÀN THỊ PHẨM, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, khẳng định: Không bắt buộc đổi sang thẻ căn cước.
Ngày 1/7, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành, những đối tượng nào sẽ bị khóa căn cước điện tử từ ngày 1/7?
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Ea Kar đã tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân.