Sáng 9-8, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, những chiến sĩ công an Hà Nội vừa hiến máu cấp cứu, vừa kiên nhẫn bế từng bệnh nhi ung thư vào lòng để lấy vân tay, hoàn thành 90 bộ hồ sơ cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử ngay tại viện.
Nghị định số 301/2026/NĐ-CP đã bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.
Theo đó, nếu thuộc 1 trong 3 năm sinh dưới đây người dân sẽ được cấp thẻ căn cước vô thời hạn trong năm 2026.
Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở vẫn đang từng ngày lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ'.
Một số phụ huynh thực hiện các thủ tục nhập học, chuyển trường hoặc cập nhật dữ liệu trên hệ thống giáo dục nhận được thông báo "học sinh chưa xác thực mã định danh". Vậy mã định danh học sinh là gì, tra cứu ở đâu và cần làm gì nếu chưa xác thực?
Điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 301/2026/NĐ-CP là người dân có thể lựa chọn thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông.
Co Mạ là xã vùng cao, địa hình chia cắt, nhiều bản cách trung tâm gần 30 km, giao thông còn khó khăn. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an xã Co Mạ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tuyên truyền, vận động người dân, nhất là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, làm thẻ căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNeID), góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.
Công an phường Đức Xuân vừa cấp căn cước và thu nhận định danh điện tử mức 2 cho trẻ em tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên.
Thông tin căn cước (trước đây là căn cước công dân) bị sử dụng trái phép để đăng ký hộ kinh doanh không chỉ khiến người bị hại gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính mà còn có nguy cơ phát sinh nghĩa vụ thuế, trách nhiệm pháp lý ngoài ý muốn. Các chuyên gia cho rằng cần sớm khắc phục những khoảng trống trong xác thực điện tử để hạn chế tình trạng mạo danh.
Ngày 30-7, Chính phủ ban hành Nghị định số 301/2026/NĐ-CP đã bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.
Việc cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi không áp dụng tự động cho tất cả các trường hợp. Thẻ chỉ được cấp khi cha mẹ, người giám hộ hoặc người làm thủ tục có đề nghị.
Chính phủ ban hành Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 01/9/2026 mang lại nhiều điểm mới đột phá trong quy trình liên thông thủ tục hành chính cho trẻ dưới 6 tuổi.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử...
Nghị định số 301/2026/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung nhiều quy định nhằm hoàn thiện quy trình liên thông điện tử đối với nhóm thủ tục khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đáng chú ý, từ ngày 1/9/2026, người dân có thể đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ ngay trong quy trình liên thông này.
Nghị định số 301/2026/NĐ-CP vừa bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông điện tử, đồng thời hoàn thiện quy trình giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho người dân.
Nghị định số 301/2026/NĐ-CP đã bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.
Cơ quan công an sẽ khai thác dữ liệu điện tử về Giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp để tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ em.
Theo quy định của Luật Căn cước 2023, công dân khi ở những độ tuổi nhất định sẽ được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng trọn đời mà không cần đổi lại.
Nghị định 58/2026/NĐ-CP mở rộng cách khai thác thông tin trên thẻ căn cước và VNeID, đồng thời làm rõ cơ chế cập nhật dữ liệu, giúp giảm giấy tờ khi làm thủ tục.
Sáng 25/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau, tổ chức cấp căn cước lưu động cho người cao tuổi, người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại trên địa bàn xã Đá Bạc.
Luật số 118/2025/QH15 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều quy định liên quan đến thẻ căn cước, căn cước điện tử và ứng dụng VNeID theo hướng giảm giấy tờ, tăng giải quyết thủ tục trực tuyến.
Trên chiếc xe công vụ chất đầy máy tính, máy ảnh, thiết bị thu nhận vân tay, máy sinh trắc học…, tổ công tác của Công an xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) rời trụ sở đến với bà con khi mặt trời còn chưa kịp lên.
Ngày 23/7, Đảng ủy, UBND xã Bảo Lâm 3 đã bàn giao thiết bị chuyên dụng phục vụ thu nhận căn cước công dân cho lực lượng Công an xã.
Dãy 12 số trên căn cước công dân thực ra là mật mã sinh trắc học và nhân khẩu học, lưu giữ nhiều thông tin gốc của mỗi cá nhân.
Tiếp tục triển khai công tác cấp căn cước trên địa bàn, ngày 12-7 Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng, thực hiện thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu dân cư và thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 19 trường hợp đang được nuôi dưỡng, điều trị tại trung tâm.
Từ ngày 1/7, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, cấm yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.
Sau cột mốc này, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ không còn phải xuất trình thẻ căn cước hoặc các giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Từ ngày 1/7/2026, người dân khi làm thủ tục không còn phải xuất trình thẻ căn cước bản cứng nếu các thông tin liên quan đã được tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID.
Từ ngày 1/7/2026, một quy định quan trọng trong lĩnh vực hành chính công chính thức có hiệu lực: Nghiêm cấm các cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước bản giấy (bản cứng) nếu các thông tin này đã được tích hợp vào căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID.
Từ 01/7, cấm cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước nếu đã được tích hợp trên VNeID khi giải quyết thủ tục hành chính.
Thẻ căn cước gắn chip chứa nhiều dữ liệu quan trọng hơn bạn nghĩ. Việc để lộ những thông tin này có thể khiến bạn trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Trong các luật được sửa đổi, có Luật Căn cước và Luật Cư trú.
Từ 1/7 tới, luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự sẽ có hiệu lực. Trong số các luật được sửa đổi có Luật Căn cước và Luật Cư trú.
Bộ Công an khẳng định việc bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói không đồng nghĩa với việc dừng quản lý dữ liệu căn cước, mà chỉ là điều chỉnh thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo hướng phân cấp về cơ sở.
Cùng với giao thông và cư trú, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức tiền phạt tăng nặng đối với 5 hành vi vi phạm liên quan đến quản lý thẻ Căn cước, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thi hành biện pháp xử lý hành chính. Đáng chú ý, các lỗi vi phạm như cố tình tẩy xóa làm sai lệch thông tin trên Căn cước điện tử, hoặc hoạt động dịch vụ bảo vệ trái phép sẽ đối mặt với khung hình phạt rất cao.
Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự, trong đó có Luật Căn cước và Luật Cư trú, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.
Từ đầu tháng 7 tới, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt cao hơn quy định hiện hành với hàng loạt hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú; quản lý, sử dụng thẻ căn cước…