Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm thu nhận thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; từ ngày 5/8 đến ngày 4/9/2024, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện để cấp thẻ căn cước cho công dân bảo đảm đúng tiến độ, quy định; đặc biệt là tập trung thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi.
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhưng lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tập trung lực lượng, trang thiết bị, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước xuyên dịp lễ, tao điều kiện thuận lợi cho công dân trong các giao dịch hành chính.
Trong 2 ngày nghỉ lễ (31/8 và 1/9) vừa qua, lực lượng Công an toàn tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận được 42.075 hồ sơ cấp thẻ Căn cước cho công dân, trong đó có 30.194 trường hợp từ 0-6 tuổi; 10.861 trường hợp từ 6-14 tuổi và 1.065 trường hợp từ 14 tuổi trở lên.
Hiện nay, người làm thẻ Căn cước sẽ phải thực hiện thu nhận thông tin sinh trắc học. Vậy, trong trường hợp người dân không muốn thu thập ADN, giọng nói có bị phạt?
Trong dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng Công an một số địa phương đã sắp xếp, bố trí nhân lực, phương tiện để tổ chức thu nhận cấp căn cước cho người dân theo tinh thần 'làm hết việc chứ không hết giờ'.
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng với tinh thần 'Vì Nhân dân phục vụ', lực lượng Công an Thanh Hóa vẫn duy trì việc tuyên truyền, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân.
Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ 4 ngày, từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, đối với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Căn cước (quầy số 2, quầy số 6 - Công an tỉnh) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục bình thường cho công dân có nhu cầu.
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hỗ trợ nhân dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước xuyên dịp lễ.
Trường hợp mất căn cước công dân (CCCD) khi đăng ký xe mới, chủ xe vẫn có thể thực hiện thủ tục này bằng cách xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng Công an TP.HCM vẫn tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho người dân ở các quận, huyện và TP. Thủ Đức.
Trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 (từ 31-8 đến hết 3-9) Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27/8, UBND TP Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện cao điểm 90 ngày đêm cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho công dân thường trú trên địa bàn và công bố 3 xã, phường hoàn thành cấp căn cước.
Công an Tp.Huế khẳng định không có quy định nào việc các cơ sở massage phải yêu cầu người dân, du khách điền số CCCD khi trải nghiệm dịch vụ.
Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, sau nhiều ngày vận động, Công an xã Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) đã đưa được Sùng Seo Giáo (42 tuổi), thường xuyên đi lang thang, về trụ sở để kích hoạt định danh điện tử và làm căn cước.
Công an quận Thanh Khê đang tích cực triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho công dân. Với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và phương châm 'làm hết việc chứ không hết giờ', công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, tạo sự thuận lợi để người dân không chờ đợi lâu.
Chiều 23/8, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an Q.10 cùng Công an P.6, Q10 đã trao Giấy chứng nhận căn cước (GCNCC) cho ông Nguyễn Tấn Thơm (SN 1945, ngụ P.6, Q.10, TP.HCM). Đây là GCNCC đầu tiên được Công an TP trao cho người dân chưa xác định được quốc tịch trên địa bàn TP.
Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 22/8/2024, Công an xã Tòng Sành (huyện Bát Xát) là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc cấp cấp Căn cước cho 100% trẻ dưới 6 tuổi.
Lợi dụng nhu cầu người dân cần cấp thẻ căn cước công dân nhiều đối tượng lừa đảo đã tạo những phần mềm hướng dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản.
Báo Công an TPHCM nhận được rất nhiều câu hỏi của người dân về việc cấp căn cước (CC) cho các trường hợp người gốc Việt Nam (VN) hoặc có người thân là người gốc VN theo Luật CC 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Trước sự quan tâm của độc giả, Báo Công an TPHCM thực hiện bài viết này nhằm giải đáp các thắc mắc, góp phần giúp người dân hiểu rõ về Luật CC.
Sau một tháng triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023, toàn tỉnh Hà Nam đã có 219.237 công dân được cấp thẻ căn cước, tập trung chủ yếu ở đối tượng từ 6 đến 14 tuổi.
Tại hội nghị 'Ứng dụng giải mã gen định danh ADN vào căn cước và nâng cao y học dự phòng, an sinh xã hội' do Trung tâm Y Khoa VSK Đà Nẵng phối hợp Công ty Genestory tổ chức ngày 17-8 vừa qua, hàng trăm đại biểu tham dự đã được các chuyên gia đến từ Genestory – Công ty tiên phong trong ứng dụng giải mã gen vào chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam (được thành lập và đầu tư bài bản bởi Tập đoàn Vingroup – P.V) cung cấp nhiều thông tin bổ ích liên quan đến giải mã gen phục vụ cho y học dự phòng, sàng lọc bệnh di truyền, khả năng đáp ứng dược lý, ứng dụng để phát triển tối ưu tiềm năng trí tuệ, thay đổi lối sống, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho con người.
14 trẻ em khuyết tật về nghe, nói đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì đã được phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh hoàn thành thủ tục cấp căn cước vào sáng 15/8.
Trẻ em khuyết tật về nghe, nói đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã được Công an tỉnh hoàn thành thủ tục cấp căn cước vào 15/8.
Bộ Tài chính dự kiến mức thu lệ phí khi người dân nộp hồ sơ trực tiếp đổi căn cước 30.000 - 70.000 đồng/thẻ (tùy từng trường hợp). Khi nộp hồ sơ trực tuyến, người dân được giảm 50-80% lệ phí so với nộp hồ sơ trực tiếp.
Ngày 9-8, theo thông tin từ Sở Y tế, hiện toàn tỉnh có 269/269 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân (CCCD), đạt tỷ lệ 100%.
Ngày 8/8, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam'.
Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước, phục vụ hiệu quả công tác quản lý con người, quản lý xã hội, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế xã hội, Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.
Sau một tháng Luật căn cước chính thức có hiệu lực, cả nước đã tiếp nhận hơn 913.600 hồ sơ cấp căn cước mới. Trong thời gian cao điểm cấp thẻ căn cước mới, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc khi công dân đến trụ sở làm thủ tục.
Không có quốc tịch, không có căn cước công dân, nhiều trẻ em chưa có giấy khai sinh... đó là hoàn cảnh của hàng trăm hộ dân là người Việt hồi hương về từ Campuchia.
Hiện nay, trên địa bàn các phường, quận tại Hà Nội, cơ quan công an tổ chức cấp Căn cước công dân cho công dân từ 6 đến 14 tuổi có Hộ khẩu thường trú trên địa bàn, cha mẹ/phụ huynh cần lưu ý đưa con em mình thực hiện các quyền lợi và quy định về căn cước.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, từ ngày Luật Căn cước có hiệu lực (1/7/2024) đến ngày 1/8, Bộ Công an đã triển khai thực hiện cấp căn cước gắn chip cho hơn 770 nghìn công dân dưới 6 tuổi.
Theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an, sắp tới sẽ có hàng loạt giấy tờ, tài liệu, thông tin chứng minh quan hệ nhân thân như Giấy chứng nhận kết hôn, thẻ căn cước …
Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-CATP ngày 25-7 của Công an TP Đà Nẵng về việc mở đợt cao điểm tổ chức thu nhận hồ sơ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân trên địa bàn thành phố, trong các ngày 1 và 2-8, CAP Thanh Khê Đông phối hợp Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng tổ chức thu nhận hồ sơ Căn cước lưu động tại trụ sở Công an phường - 739 Trần Cao Vân.
Ngày 31-7, theo Công an tỉnh, sau 1 tháng triển khai Luật Căn cước năm 2023 (từ ngày 1-7-2024 đến nay) Công an tỉnh đã thu nhận hơn 82 ngàn hồ sơ cấp căn cước và đã cấp 15 giấy chứng nhận căn cước.
Ngay sau khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tận người dân, đồng thời quyết liệt triển khai việc cấp thẻ căn cước cho công dân đủ điều kiện.
Công an đã tổ chức cấp căn cước cho công dân là nhân khẩu đặc biệt đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TP Thủ Đức thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM.
Việc triển khai cấp căn cước công dân theo mẫu mới được thực hiện đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố. Không chỉ ở những quận nội thành mà tại các huyện vùng xa các thủ tục, quy trình đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.
Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin về căn cước điện tử trên VNeID như: Căn cước điện tử là gì, được dùng để làm gì, khi nào bị khóa, khi nào được mở khóa căn cước điện tử,…
Từ ngày 1/7 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã thu nhận 10.804 hồ sơ cấp căn cước cho công dân từ 0-6 tuổi, 9.664 hồ sơ cho công dân từ 6-14 tuổi.
Tại Lễ hội đồng hương Quảng Nam năm 2024 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), trong 4 ngày qua (từ 18 đến 21-7), có gần 700 hồ sơ Căn cước và định danh mức 2 của bà con người Quảng Nam đang làm việc, sinh sống, học tập tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã được CBCS Công an Quảng Nam thu nhận.
Từ đầu tháng 7 đến nay đã có khá nhiều người đi làm thẻ căn cước nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do, hay cố tình không nộp sẽ bị xử phạt.
Công an phường đã tăng lực lượng, cán bộ chiến sỹ chia ca làm việc vào tất cả các ngày trong tuần và buổi tối đến 22 giờ để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục làm căn cước tiện lợi, nhanh chóng.
Nhiều người dân thắc mắc việc làm thẻ căn cước mới nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do liệu có trái quy định?