VN30 đảo chiều giảm sâu, VN-Index bất ngờ mất điểm cuối phiên
Diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là việc VHM và VRE giảm sàn, khiến VN-Index đánh mất thành quả tăng điểm trong phiên 8/1, dù thị trường từng ghi nhận nhịp bứt tốc mạnh và nhiều nhóm ngành giao dịch khởi sắc.

VHM, VRE giảm sàn, trong khi VCB khoe sắc tím trong phiên 8/1.
Nối tiếp chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 8/1 với tâm lý hưng phấn ngay từ đầu giờ, giúp sắc xanh nhanh chóng lan tỏa và VN-Index duy trì đà tăng tích cực.
Phần lớn các nhóm ngành khởi sắc, ngoại trừ một số nhóm mang tính chất phân hóa. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VIC, đóng vai trò dẫn dắt, giúp VN-Index tăng hơn 15 điểm sau hơn một giờ giao dịch.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục phát đi tín hiệu lạc quan khi dòng tiền tham gia sôi động, qua đó củng cố xu hướng tăng của thị trường. Trong đó, các mã VIX, SSI, HCM, VND, VCI, TCX đồng loạt tăng quanh mức 2%.
Song song đó, nhóm cổ phiếu năng lượng duy trì sức nóng. BSR tăng kịch trần và dẫn đầu thị trường về thanh khoản; GAS và PLX cùng tăng gần 3%; các mã khác như PVC tăng 6,5%, PVS tăng 3,3%, OIL tăng 4,3%.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 11,45 điểm (+0,62%) lên 1.873,03 điểm, với 161 mã tăng và 148 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 532,8 triệu cổ phiếu, giá trị 16.376 tỷ đồng, tăng 6,2% về khối lượng và tương đương về giá trị so với phiên sáng trước.
VIC dù hạ nhiệt so với đầu phiên nhưng vẫn là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số chung với 7,2 điểm. Chốt phiên sáng, mã này tăng 2,3% lên 183.200 đồng/cổ phiếu; trong khi VHM và VRE đảo chiều giảm sâu hơn, lần lượt mất 3,5% và 3,2%.
Bên cạnh VIC, một điểm sáng khác là VCB, với mức tăng 4,4% lên 62.200 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt hơn 8,6 triệu đơn vị.

Diễn biến chỉ số trong phiên 8/1. Ảnh: SSI Iboard
Thị trường tiếp tục duy trì đà tích cực trong đầu phiên chiều, với chỉ số VN-Index bứt tốc mạnh mẽ lên mốc 1.886 điểm vào khoảng 13h30, tương ứng mức tăng 24,4 điểm so với tham chiếu và tăng 12,97 điểm so với thời điểm giữa phiên. Tuy nhiên, khi vừa chạm đỉnh, thị trường cũng nhanh chóng đối mặt với áp lực bán ra mạnh từ nhà đầu tư chốt lời.
Chỉ trong thời gian ngắn, đà tăng của VN-Index bị hấp thụ hoàn toàn và chỉ số bị kéo lùi xuống dưới mốc tham chiếu, trước khi bước vào 30 phút cuối phiên trong trạng thái giằng co với sắc đỏ chiếm ưu thế.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/1/2026, VN-Index giảm 6,02 điểm, tương ứng 0,32%, xuống còn 1.855,56 điểm; toàn sàn ghi nhận 144 mã tăng và 183 mã giảm. Cùng với nhịp điều chỉnh của thị trường, thanh khoản trên sàn HOSE tăng mạnh 22% so với phiên trước, đạt 40.107 tỷ đồng.
Diễn biến đảo chiều của VN-Index chịu tác động đáng kể từ nhóm cổ phiếu VN30. Trong phiên này, dù độ rộng của rổ không quá chênh lệch, với 12 mã tăng so với 16 mã giảm, chỉ số VN30-Index vẫn giảm tới 22,73 điểm, tương ứng 1,08%, xuống 2.074,03 điểm.
Dẫn dắt đà giảm của thị trường là bộ đôi VHM của Vinhomes và VRE của Vincom Retail, khi cả hai cổ phiếu này đồng loạt giảm sàn và rơi vào trạng thái trắng bên mua. VIC từ trạng thái tăng điểm trong phiên đã quay đầu giảm 1,34%, xuống còn 176.600 đồng/cổ phiếu. Riêng ba mã họ Vingroup này đã lấy đi tổng cộng 14,711 điểm của VN-Index.
Bên cạnh nhóm Vingroup, rổ VN30 còn ghi nhận 6 mã giảm trên 1%, bao gồm VJC (-3,15%), MWG (-2,56%), DGC (-2,03%), TCB (-1,1%), FPT (-1,03%) và HDB (-1,03%).

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường phiên 8/1. Ảnh: VNDirect
Ở chiều ngược lại, VN30 vẫn có nhiều cổ phiếu tăng tốt, góp phần kìm hãm đà giảm của VN-Index, như TPB (1,15%), SSI (1,5%), CTG (2%), GVR (2,04%), VNM (2,13%), GAS (3,5%), BID (5,13%) và VCB (6,88%). Trong đó, VCB tăng trần và đóng góp 7,479 điểm cho VN-Index, trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số trong phiên 8/1.
Xét theo nhóm ngành, nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm của thị trường. Ngoài GAS, các cổ phiếu cùng ngành như BSR tăng 3,6% lên 18.600 đồng/cổ phiếu với thanh khoản gần 45 triệu đơn vị; PVS tăng 3,3%; PVC tăng 2,4% và OIL tăng 1,7%.
Các nhóm cổ phiếu trụ cột như ngân hàng và chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc. Ở nhóm ngân hàng, bên cạnh đà tăng mạnh của BID và VCB, còn có các mã BAB tăng 2,42%, PGB tăng 3,25% và NAB tăng 1,39%. Trong khi đó, tại nhóm chứng khoán, hàng loạt cổ phiếu lớn tăng trên 1,5% như SHS (1,55%), ORS (1,92%), VND (2,59%), TCX (3,69%)…














