Sau hai tuần hồi phục, VN-Index bất ngờ đánh mất gần 64 điểm chỉ trong hai phiên cuối tuần. Bước sang tuần mới, câu chuyện lãi suất tiếp tục là tâm điểm của thị trường chứng khoán trong nước lẫn quốc tế.
VN-Index không thể vượt qua vùng kháng cự 1.800 điểm và bất ngờ giảm mạnh 64 điểm trong hai phiên cuối tuần. Khi mùa công bố báo cáo tài chính quý II đã đi qua và kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, thị trường được dự báo có thể bước vào giai đoạn trầm lắng hơn.
Nhiều cổ phiếu trụ cột đồng loạt lao dốc, đặc biệt tại các nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, năng lượng... kéo VN-Index giảm hơn 36 điểm. Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp, đưa chỉ số xuống 1.729,08 điểm.
Cổ phiếu “họ Vin” và nhiều mã trụ cột nhóm ngân hàng, chứng khoán giảm mạnh, qua đó kéo VN-Index giảm nhanh vào buổi chiều.
Áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều 13/8 kéo VN-Index giảm 27,55 điểm, tương đương 1,54%, xuống 1.765,63 điểm. “Họ” Vin, ngân hàng, chứng khoán cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh, trong khi khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng, khiến thị trường thiếu trụ đỡ trong những phút cuối phiên.
Những rung lắc mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục khiến VN-Index chao đảo trong phiên sáng nay, nhưng trọn phiên độ rộng thể hiện sự áp đảo hoàn toàn của nhóm tăng giá. VN-Index chốt phiên tăng 0,7% nhưng một phần ba cổ phiếu tăng vượt 1%.
Sức cầu chững lại rõ nét trong phiên sáng nay, thậm chí cả nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh cường độ giải ngân. Dường như bên mua đang dừng lại, nhường thị trường cho người bán để kiểm chứng sức ép ngắn hạn. Số cổ phiếu giảm giá đang nhiều gấp 2,4 lần so với số tăng, xác nhận diễn biến giảm xuất hiện trên diện rộng.
VN-Index tăng 14,39 điểm lên 1.777,23 điểm phiên 4/8 khi VIC, VHM, VRE góp hơn 13 điểm, khối ngoại mua ròng hơn 873 tỷ đồng, thanh khoản HoSE vẫn ở mức thấp.
Phiên sáng 31/7 khép lại với diễn biến phân hóa giữa các chỉ số.
Nửa đầu năm nay, Công ty CP Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 116.560 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 52.090 tỷ đồng - tăng gần 380% so với 6 tháng đầu năm 2025 và cao nhất từ trước đến nay.
VN-Index có phiên thứ ba phục hồi với thanh khoản cải thiện và tiến sát mốc 1.750 điểm, hàng loạt cổ phiếu tăng trần như VIX, VCK, GEX, VRE…
Bất chấp cú sụt giảm mạnh của chứng khoán Mỹ đêm qua, thị trường trong nước sáng nay giao dịch rất hào hứng. VN-Index tăng mạnh sang phiên thứ 3 liên tiếp với số cổ phiếu xanh gấp 4 lần số đỏ và thanh khoản cũng tăng 58% so với sáng hôm qua.
Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 60% kế hoạch lợi nhuận năm, trong bối cảnh hoạt động cho thuê duy trì tăng trưởng và doanh thu tài chính tiếp tục cải thiện.
Sau giao dịch thỏa thuận hơn 22 triệu cổ phiếu Vinhomes hôm qua, thị giá mã này tiếp tục tăng hơn 6% hôm nay, trở thành động lực lớn kéo VN-Index tăng.
Sau khi lùi về vùng 1.675 điểm trong phiên sáng, VN-Index bất ngờ bật tăng mạnh nhờ dòng tiền đổ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đóng cửa tại 1.704,68 điểm, trong bối cảnh bất động sản và thép dẫn dắt thị trường, còn nhóm ngân hàng vẫn phân hóa.
Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là VRE và VIC, đã giúp VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm.
Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là VRE và VIC, đã trở thành động lực chính giúp VN-Index tăng hơn 24 điểm, vượt trở lại mốc 1.700 điểm trong bối cảnh sắc xanh lan tỏa trên nhiều nhóm ngành.
Trong quý II/2026, doanh thu thuần hợp nhất của VRE đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Cùng với việc thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT, Vincom Retail cũng tái cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao.
Vincom Retail bổ nhiệm ông Trần Lê Phương làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời đưa bà Trần Mai Hoa trở lại vị trí CEO thay bà Phạm Thị Thu Hiền.
Vincom Retail hoàn tất kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời phân công lại lãnh đạo cấp cao nhằm tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Vincom Retail vừa kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban điều hành, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa gửi báo cáo bất thường về việc biến động nhân sự của doanh nghiệp này.
VN-Index tăng 7,2 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của quý III nhờ nhóm ngân hàng, năng lượng và công nghệ khởi sắc, khối ngoại mua ròng hơn 354 tỷ đồng.
Nhận định chứng khoán ngày mai 30/6, VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ 1.850 điểm; ngân hàng, chứng khoán, dầu khí kỳ vọng giữ nhịp, lưu ý họ Vin và khối ngoại.
Chứng khoán hôm nay 29/6, VN-Index giảm 16,94 điểm về 1.854,97 khi nhóm họ Vin lao dốc, còn ngân hàng, chứng khoán và dầu khí giữ sắc xanh nâng đỡ thị trường.
Có tới khoảng 31 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần, trong đó có gần 24 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 60% và thấp nhất là 2%.
Trong tuần tới, thị trường chứng khoán ghi nhận 29 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.
Áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt xuất hiện trong phiên 25/6, khiến VN-Index mất gần 15 điểm và chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp.
Warburg Pincus đã đầu tư trực tiếp hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam trong hơn 12 năm qua. Nhịp độ đầu tư của Warburg Pincus tại Việt Nam vô cùng chậm rãi, gần như mỗi năm chỉ chọn một doanh nghiệp để đầu tư. Trong năm 2025 và 2026, Warburg Pincus chưa công bố bất cứ deal đầu tư mới nào.
Vincom Retail sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu - đây là lần đầu tiên doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2019.
Lực cầu cải thiện mạnh trong phiên chiều giúp VN-Index đảo chiều tăng 8,98 điểm lên 1.878 điểm. Nhóm năng lượng, bất động sản trở thành động lực chính của thị trường.