Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng khai do thiếu hiểu biết về luật Dược nên đã thuê dược sỹ viết tiêu chuẩn, phương pháp kiểm nghiệm thuốc và hướng dẫn sử dụng tiếng Việt cho thuốc H-Capita 500mg để xin Cục quản lý dược cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam.
Người thẫn thờ lo âu, kẻ cúi mặt né ống kính phóng viên hay dõi mắt ngóng tìm người thân… là những hình ảnh được ghi lại tại phiên xử vụ án VN Pharma sáng 24/9.
VN Pharma đã nhập 9.300 hộp thuốc H-Capita giả về nguồn gốc xuất xứ nơi sản xuất, giả về chất lượng (không sử dụng để chữa bệnh cho người) với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng nhưng khống lên hơn 6,8 tỷ đồng.
Chủ tọa phiên tòa xử vụ mua bán thuốc ung thư giả tại công ty VN Pharma cho biết, trong vụ án có những tài liệu được đóng dấu 'mật', 'tuyệt mật'.
Thứ trưởng Bộ Y tế ông Trương Quốc Cường có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty Cổ phần VN Pharma.
Sáng nay 24/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án VN Pharma. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, mức án cao nhất bị cáo có thể đối diện án tử hình.
Dù tòa án đã triệu tập đến phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh' với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và làm chứng, nhưng ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế không đến!
Dù là người ký công văn cho phép VN Pharma nhập 200.000 hộp thuốc H-Capita, trong đó 9.300 hộp đã về Việt Nam, sau này được xác định là giả, tuy nhiên dù được triệu tập đến tòa, Thứ trưởng Trương Quốc Cường vắng mặt.
Ông Trương Quốc Cường hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế, thời điểm xảy ra vụ VN Pharma là Cục trưởng Cục quản lý Dươc, đã vắng mặt tại phiên tòa xử vụ VNPharma sáng nay.
Sáng 24-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai đối với các bị cáo trong vụ án Công ty cổ phần VN Pharma (viết tắt là VN Pharma) nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả.
Ngày 24/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần hai vụ 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh' xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (gọi tắt là VN Pharma).
Sáng 24/9, cựu Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng 11 đồng phạm hầu tòa. Nguyễn Minh Hùng trông thất thần khi lực lượng an ninh áp giải đến tòa.
Hôm nay (24/9), TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Hùng và 11 đồng phạm bị cáo buộc tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo Khoản 2 Điều 157 BLHS 1999.
Sáng ngày 24/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường sẽ có mặt tại phiên tòa sơ thẩm xử vụ 'Buôn bán thuốc giả là thuốc chữa bệnh' xảy ra tại Công ty VN Pharma theo giấy triệu tập và đây là lần đầu tiên ông lên tiếng trước tòa.
Nguyễn Minh Hùng đặt mua thuốc H-Capita của Công ty Helix Canada từ Võ Mạnh Cường. Thuốc được vận chuyển đến Singapore rồi về sân bay Tân Sơn Nhất và nhập khẩu vào Việt Nam.
'Có một số tài liệu đóng dấu mật, chưa được giải mật. Đề nghị những người tham gia tố tụng, các luật sư lưu ý. Ai làm lộ bí mật Nhà nước sẽ bị xử lý theo luật', chủ tọa cảnh báo.
Ngoài 12 bị cáo trong vụ án 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh', tòa còn triệu tập nhiều chuyên gia, cán bộ thuộc Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)...
Thanh tra Chính phủ tiếp tục Thanh tra Bộ Y tế trong việc sử dụng Quỹ BHYT; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế...
Ngày mai 24 - 9, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần hai vụ 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh' liên quan đến Công ty VN Pharma. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hồ Chí Minh). Trước đó vụ án đã qua một lần xét xử sơ thẩm, tuy nhiên cấp phúc thẩm hủy án, điều tra, xét xử lại.
Trong vụ Công ty Cổ phần VN Pharma (viết tắt là Công ty VN Pharma) buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1978, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma), Võ Mạnh Cường (sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Quốc tế H&C) và 10 đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử về tội 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh' theo quy định tại Điều 157 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Từ ngày 24 đến 30/9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại Công ty Cổ phần VN Pharma, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma và 11 đồng phạm về tội 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh'.
Chỉ khi Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án Công ty VN Pharma buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu vào tháng 7/2017, dư luận mới bàng hoàng vì những lỗ hổng 'chết người' (theo đúng cả nghĩa đen) trong quản lý nhà nước ở lĩnh vực dược của Bộ Y tế. Khi kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 16/9/2019, phần nào sự thật của 'lỗ hổng' đã được phơi bày.
Theo kết luận của hội đồng giám định Bộ Y tế, lô thuốc có nhãn mác thuốc H-Capita 500mg Caplet có chứa 98% hoạt chất Capecitabine là thuốc kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.
Trong phiên tòa xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty công VN Pharma, tòa triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Vậy Thứ trưởng Trương Quốc Cường liên quan gì vụ án trên?
Trong số gần 200 cá nhân bị triệu tập tới phiên xử VN Pharma với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.
Trong số gần 200 cá nhân bị triệu tập tới phiên xử VN Pharma với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường là một trong gần 200 người bị triệu tập đến phiên xử vụ VN Pharma với tư cách có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Chuẩn bị phiên tòa sơ thẩm xử vụ 'Buôn bán thuốc giả là thuốc chữa bệnh' xảy ra tại Công ty VN Pharma, thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) vừa ký quyết định đưa vụ án ra xét xử dự kiến vào ngày 24/9.