VKSND tối cao kiểm tra việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy tại VKSND tỉnh An Giang

Sáng nay (11/6/2025), tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang, Đoàn Kiểm tra của VKSND tối cao làm việc với VKSND tỉnh An Giang và Kiên Giang (hai tỉnh sẽ thực hiện hợp nhất) về thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế. Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra. Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang; đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang cùng đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức của hai đơn vị.

 Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu mở đầu chương trình, đồng chí Hồ Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự hội nghị. Sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Minh công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của VKSND tối cao, đồng thời giới thiệu thành phần và nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra lần này.

Trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang cho biết: Sau khi có chủ trương của VKSND tối cao về việc sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy, hai đơn vị đã khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ Kiểm sát viên, công chức và cơ cấu tổ chức.

Việc hợp nhất được thực hiện trên tinh thần bảo đảm hiệu quả hoạt động, ổn định tâm lý cán bộ và tiếp tục giữ vững chất lượng công tác kiểm sát trên địa bàn. Đồng chí cũng nêu bật một số kết quả ban đầu đạt được trong quá trình triển khai, đồng thời kiến nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp.

 Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15 công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của VKSND tối cao

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15 công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của VKSND tối cao

Tiếp nối, đồng chí Huỳnh Đông Bắc đại diện VKSND tỉnh An Giang báo cáo thêm một số nội dung liên quan đến tình hình nhân sự, công tác phối hợp nội bộ, cũng như tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện sáp nhập. Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hợp nhất VKSND hai tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Lãnh đạo VKSND hai tỉnh đã chủ động tiến hành rà soát, thống kê toàn diện thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức, Kiểm sát viên tại đơn vị mình. Việc rà soát, thống kê được thực hiện kỹ lưỡng, bám sát theo các chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND tối cao, bảo đảm tính khách quan, chính xác và đầy đủ. Trên cơ sở số liệu thống kê và hiện trạng tổ chức.

Hai đơn vị đã xây dựng phương án tổ chức bộ máy của VKSND tỉnh An Giang mới theo nguyên tắc: Kế thừa, phát huy các ưu điểm của tổ chức bộ máy hiện hành; tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian; phân công, bố trí cán bộ hợp lý, đúng chuyên môn, năng lực và phù hợp nhu cầu công tác sau hợp nhất; không gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng cán bộ, công chức, Kiểm sát viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị

Ngoài việc thống kê số lượng, công tác rà soát còn đi sâu đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Kiểm sát viên theo các tiêu chí về trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm công tác và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Thông qua đó, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng để phục vụ cho việc sắp xếp, bố trí nhân sự khoa học, công bằng, minh bạch sau khi hợp nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, nghiêm túc của hai đơn vị trong việc triển khai các bước sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy theo đúng định hướng chỉ đạo của VKSND tối cao. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức lại bộ máy không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức hành chính, mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Cũng trong chương trình, các thành viên Đoàn Kiểm tra VKSND tối cao đã có các ý kiến đánh giá, nhận xét cụ thể đối với công tác chuẩn bị, tổ chức nhân sự và vận hành bộ máy sau sáp nhập. Nhiều ý kiến từ phía đại biểu hai tỉnh An Giang và Kiên Giang cũng được ghi nhận, với tinh thần cởi mở, cầu thị, mong muốn tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức mới một cách hiệu quả, ổn định và bền vững.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thái một lần nữa khẳng định, việc sáp nhập VKSND hai tỉnh Kiên Giang và An Giang thành một đơn vị mới là một bước đi quan trọng trong chiến lược đổi mới tổ chức bộ máy ngành Kiểm sát theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu Ban lãnh đạo VKSND tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt tinh thần đoàn kết, chủ động xây dựng lộ trình phù hợp để sớm ổn định tổ chức và hoạt động, không để ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ đơn vị trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm việc sắp xếp đạt kết quả toàn diện cả về tổ chức và con người. Buổi làm việc kết thúc trong không khí nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện sự quyết tâm cao của ngành Kiểm sát trong việc thực hiện thành công chủ trương tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Hoàng Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-toi-cao-kiem-tra-viec-sap-xep-to-chuc-tinh-gon-bo-may-tai-vksnd-tinh-an-giang-179172.html