Năm 2021, xuất khẩu dệt may cán đích 39 tỷ USD

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng xuất khẩu hàng dệt may vẫn duy trì đà tăng trưởng, kim ngạch ước đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020.

Dệt may tăng trưởng tốt trong khó khăn do Covid-19

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong quý III, nhưng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đã vượt lên khó khăn duy trì đà tăng trưởng tốt trong năm 2021. Đây là một nỗ lực lớn của ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch...

Ước tính kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2021 đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2%

Theo Hiệp hội Dệt may (VITAS), bất chấp những tác động của đại dịch, thế nhưng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng tốt trong năm 2021, ước đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019.

Xuất khẩu dệt may đạt 39 tỷ USD

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vitas Trương Văn Cẩm cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong quý III, nhưng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đã vượt khó, duy trì đà tăng trưởng tốt trong năm 2021, ước đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019.

Ba kịch bản cho xuất khẩu dệt may 2022

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường. Song tín hiệu tích cực với ngành dệt may là các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật đã mở cửa trở lại và nhất là Việt Nam đã thay đổi chính sách từ zero Covid-19 sang vừa thích ứng an toàn...

Người Việt cần vươn lên làm chủ nhìn từ bất lợi thâm dụng lao động

Hai ngành thâm dụng lao động nhất ở nước ta là dệt may và da giày, nơi tạo việc làm cho gần 4 triệu lao động, đã trở nên khá tổn thương trước tác động của Covid-19. Đến lúc cần sự thay đổi.

Dệt may có thể khởi sắc trong năm 2022

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thế giới sẽ giảm, khả năng kiểm soát dịch tốt hơn, khi đó thị trường dệt may sẽ có nhiều khởi sắc.

Giữ vững vị thế xuất khẩu dệt may

Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai thế giới năm 2020. Các doanh nghiệp trong ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh, vị thế trên trường quốc tế.

Dệt may 'chớp cơ hội' phục hồi xuất khẩu cuối năm và đầu năm 2022

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may đang tăng tốc sản xuất để bù đắp đơn hàng bị chậm và đáp ứng cho đơn hàng mới vào cuối năm 2021, đầu 2022.

Điểm sáng của nền kinh tế

Bất chấp những khó khăn vì dịch Covid-19, xuất khẩu (XK) vẫn luôn là một điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch (KN) xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa chín tháng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt hơn 483 tỷ USD, tăng 24,4% so cùng kỳ năm trước. Đang có nhiều cơ hội để Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng XK (TTXK) trong quý cuối cùng của năm 2021, nhưng nghịch lý có đơn hàng mà không chắc kịp sản xuất đang 'làm khó' doanh nghiệp (DN).

Bảo đảm nguồn cung dệt may trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Số liệu thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS cho thấy, trong chín tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của hàng dệt may Việt Nam đạt 29 tỷ USD, tăng 13,2% so cùng kỳ và giảm 0,04% so cùng kỳ 2019 (thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19). Để đạt được thành quả trên là sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, nguồn cung bị đứt gãy và nhiều thời điểm phải đối diện nguy cơ đóng cửa, dừng sản xuất.

65,3% doanh nghiệp dệt may ngừng hoạt động trong tháng 9

Theo khảo sát của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong tháng 9/2021, 65,3% doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã ngừng hoạt động.

Mỗi tuần, công ty dệt may chi 2,2 triệu đồng/công nhân vì '3 tại chỗ'

Những chi phí này bao gồm tiền ăn, ở và xét nghiệm. Nếu muốn duy trì 1.000 công nhân, doanh nghiệp phải bỏ ra tới 2,2 tỷ đồng/tuần.

Cần giải pháp tổng thể vực dậy ngành dệt may, da giày sau dịch

Chuỗi cung ứng đối mặt với nguy cơ đứt gãy, nhân lực thiếu hụt và sự điều hành thiếu thống nhất của các địa phương trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, nguyên liệu… khiến nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, da giày gặp nhiều khó khăn khi quay trở lại sản xuất trong thời gian tới.

Dệt may chìm trong khó khăn, mục tiêu xuất khẩu khó khả thi

VITAS cho biết nguy cơ cao nhất với ngành dệt may là khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng do khách hàng chuyển đơn hàng đi nơi khác, và thiếu lao động do lao động về quê tránh dịch, không dễ quay trở lại ngay.