Việc Chính phủ đề xuất với Quốc hội chỉnh sửa một số chính sách về thị thực như mở rộng việc cấp thị thực điện tử, nâng thời gian lưu trú,… là cơ hội để du lịch Việt Nam tăng sức cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh với các nước trong khu vực.
Đề xuất nâng thời gian lưu trú, tăng số lượng các nước, vùng lãnh thổ được cấp visa điện tử được đánh giá là 'cơ hội vàng' cho du lịch Việt Nam phát triển.
Việc nâng thời gian lưu trú và tăng thêm các nước được cấp thị thực, nhất là thị thực điện tử là cơ hội để Việt Nam cạnh tranh lành mạnh với các nước trong khu vực, để khách du lịch quốc tế sẵn sàng đến với Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội vàng cho ngành du lịch Việt Nam phát triển.
Để du lịch phát triển và thu hút khách quốc tế mạnh mẽ, ngoài việc thúc đẩy quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, chính sách về visa cũng vô cùng quan trọng. Đó là nhận định được đưa ra tại tọa đàm 'Hiến kế hút khách quốc tế' diễn ra sáng 22/3 tại Hà Nội.
Tại tọa đàm 'Hiến kế hút khách quốc tế' ngày 22.3, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam có thể đạt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, thậm chí có thể cao hơn.
Để đón được 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay cần nới lỏng chính sách visa, đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam tới các thị trường trọng điểm.
Trong khi du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ thì du lịch quốc tế của Việt Nam không như kỳ vọng và vẫn thuộc top phục hồi thấp trong khu vực.
Từ 15-3, Trung Quốc mở cửa cho du lịch, trong đó Việt Nam được cấp visa khách theo đoàn vào nước này. Đây được nhận định là cơ hội cho cả hàng không và du lịch Việt Nam sôi động trở lại. Nhưng làm thế nào để nắm bắt được cơ hội này, làm sao để du lịch Việt hết cảnh 'mở cửa trước nhưng hội nhập sau?'.
Một khó khăn khác đối với du khách là thời gian chờ đợi lâu tại các khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh tại sân bay, nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Từ 15/3, Trung Quốc đã mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch nước ngoài, làm dấy lên hy vọng về sự hồi sinh kinh tế trên toàn cầu.
Ngày 15/3 vừa qua đánh dấu 1 năm Việt Nam mở cửa trở lại du lịch, tuy nhiên, trái với rất nhiều những kỳ vọng ồn ào được đặt ra trước đó, mở cửa khá sớm nhưng du lịch Việt đã trở thành 'kẻ đi trước về sau' khi tỷ lệ đón khách quốc tế thua xa các nước láng giềng.
Tại Hội nghị toàn quốc về du lịch ngày 15.3, các doanh nghiệp ngành du lịch cho rằng, để đón được 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay cần đột phá trong chính sách visa và có những giải pháp tập trung hơn cho nhóm khách có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày.
Ngày 15/3/2023 là mốc 1 năm ngành du lịch Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế. Tuy nhiên, đến thời điểm này lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa như kỳ vọng.
Thủ tướng yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.
Sau 1 năm Việt Nam mở cửa du lịch, lượng khách quốc tế vẫn èo uột. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện chính sách visa theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.
Kết luận tại hội nghị về du lịch sáng nay (15/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.
Năm 2022, Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế tuy nhiên chỉ đón 3,66 triệu lượt khách, đạt 73% kế hoạch.
Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố 60 quốc gia vào danh sách cho phép công dân được ghé thăm nước này thông qua các chuyến du lịch theo nhóm.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường kiến nghị cần có đột phát về chính sách visa để thực hiện mục tiêu đón 8 triệu khách, thậm chí còn hơn trong năm 2023.
Ngày 15-3-2022, Việt Nam chính thức cho phép mở lại tất cả thị trường quốc tế trước đây đã khai thác, bình thường như trước khi có dịch Covid-19 đã tạo 'cú hích' cho lĩnh vực Hàng không và Du lịch phát triển. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan quản lý và chuyên gia, dù có những bước phục hồi song đến nay còn chậm và chưa hiệu quả. Để hút được khách quốc tế, cần sớm gỡ 'nút thắt' về chính sách visa.
Hội nghị toàn quốc về du lịch diễn ra sau đúng 1 năm Việt Nam mở cửa du lịch trở lại (15/3/2022). Nhiều khó khăn cùng các đề xuất, giải pháp giúp du lịch 'cất cánh' được nêu ra.
Tròn một năm Chính phủ mở cửa đón khách du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19, lượng du khách đi lại bằng đường hàng không hồi phục vẫn chưa đạt được như kỳ vọng đề ra.
Năm 2023, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 102 triệu lượt khách nội địa; doanh thu từ du lịch đạt 650.000 ngàn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, cần sự vào cuộc tích cực không chỉ của toàn ngành Du lịch mà cần sự ủng hộ, đồng lòng của các bộ, ngành khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.
Giới phân tích kỳ vọng việc Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp thuộc nhóm ngành du lịch, dịch vụ trong thời gian tới.
Không chỉ bị Thái Lan bỏ xa về hiệu quả thu hút khách quốc tế, ngành du lịch Việt Nam đang đối mặt với việc bị Campuchia đuổi kịp và vượt lên. Trong bối cảnh này, ngành du lịch Việt cần những giải pháp mạnh hơn về chính sách nới lỏng visa, xúc tiến du lịch…, tránh tình cảnh 'đi trước nhưng về sau'.
Tại hội thảo 'Mở visa, phục hồi du lịch' diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý, bộ ngành và các doanh nghiệp du lịch, hàng không, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm gỡ 'nút thắt', nhanh chóng phục hồi kinh tế du lịch trong nước.
Đón khách Trung Quốc trở lại sẽ mang lại cơ hội để du lịch Việt Nam tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, tuy nhiên cần có giải pháp để hạn chế tour giá rẻ, 0 đồng.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mở cửa sau đại dịch Covid-19, thế nhưng tỷ lệ phục hồi ngành du lịch nước ta lại thấp nhất trong khu vực. Theo các chuyên gia tham dự hội thảo 'Mở visa - phục hồi du lịch', chính sách thị thực cứng nhắc, chưa cởi mở chính là một trong những 'điểm nghẽn' gây cản trở lớn nhất.
Chính sách thị thực (visa) hiện tại của Việt Nam đã được đánh giá là thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài. Cụ thể, công dân 13 nước được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với thời gian lưu trú 15 ngày không phân biệt mục đích. Sau thời gian này, các cơ quan công an có thể gia hạn tạm trú không giới hạn trong 15 ngày.
Du lịch Việt Nam đang trong quá trình phục hồi sau khủng hoảng dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, ngoài là làm mới sản phẩm, dịch vụ thì còn đó vấn đề về Visa – 'cánh cửa đầu tiên' để khách đến và quay lại.
Công ty lữ hành cho rằng số quốc gia được miễn visa vào Việt Nam ít, thời gian lưu trú ngắn so với các nước khác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Theo các chuyên gia du lịch, Việt Nam muốn thu hút du khách quốc tế cần thực hiện hàng loạt giải pháp đồng bộ như nới lỏng các chính sách về visa các nước, ứng dụng mạnh công nghệ, tăng nội lực cho doanh nghiệp du lịch…
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, chính sách visa du lịch còn cứng nhắc, chưa có nhiều thay đổi để thích ứng với tình hình mới đã gây trở ngại cho khách du lịch quốc tế. (CLO) Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, chính sách visa du lịch còn cứng nhắc, chưa có nhiều thay đổi để thích ứng với tình hình mới đã gây trở ngại cho khách du lịch quốc tế.
Ngày 15/3 sắp tới là mốc ghi dấu tròn một năm Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch sau đại dịch Covid-19. Song đáng tiếc, thị trường khách du lịch quốc tế đến nước ta phục hồi khá chậm, đòi hỏi cần nhanh chóng có những giải pháp tháo gỡ, nhất là với chính sách visa - điểm nghẽn được xác định đã tồn tại nhiều năm của du lịch Việt Nam.
Chuyên gia du lịch cho rằng, mặc dù là thị trường du lịch lớn nhưng trong quá trình đón du khách Trung Quốc đã tồn tại những bất cập như xuất hiện tour 0 đồng, lừa đảo trong mua bán hàng hóa... ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam, gây thiệt hại cho ngành du lịch. Phải quản lý rất chặt doanh nghiệp, không để lặp lại việc này.
Để đạt mục tiêu đón 8 triệu du khách quốc tế trong năm 2023, nhiều chuyên gia cho rằng nới lỏng chính sách visa, kéo dài thời hạn lưu trú với khách du lịch chính là giải pháp then chốt.
Để du lịch quốc tế Việt Nam 'cất cánh', các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng cần tháo các nút thắt.
Khó khăn trong việc xin visa vào Việt Nam làm khách quốc tế chuyển sang đi Thái Lan, Singapore... Chuyên gia cho rằng, những hạn chế của du lịch Việt Nam đang bị đối thủ biến thành lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua hút khách nước ngoài.
Các chuyên gia du lịch trên thế giới dự báo năm 2023 sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu đi du lịch quốc tế, du lịch Việt Nam không nằm ngoài xu thế này. Năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách (trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa), tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng. Nhưng để đạt để đạt được mục tiêu này, du lịch Việt phải đổi mới nhiều hơn nữa.
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2023 đạt 871,2 nghìn lượt người, cao gấp 44,2 lần cùng kỳ năm 2022 do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tuy nhiên, khách quốc tế trong tháng 1 năm nay vẫn giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.