Theo Báo cáo từ Tổng Cục thống kê, 9 tháng năm 2022, Việt Nam đón 1,87 triệu lượt khách quốc tế, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Sau 6 tháng mở cửa du lịch trở lại (từ 15/3/2022), du lịch Việt Nam đã thực sự hồi sinh. Trong đó, du lịch nội địa hồi phục hoàn toàn, du lịch quốc tế đang ấm dần trở lại kéo theo sự nhộn nhịp các dịch vụ tại các điểm du lịch.
Theo quy luật, từ tháng 9/2022 - tháng 4/2023, du lịch Việt Nam bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Với tốc độ tăng trưởng của các thị trường khách du lịch chậm những tháng gần đây, chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc sớm gỡ những 'nút thắt' về cấp visa, xây dựng thị trường khách nguồn, mở sản phẩm mới... sẽ giúp ngành Du lịch 'bứt tốc' đón khách quốc tế.
Theo báo cáo của UBND TP. HCM, trong tháng 8 vừa qua, tổng doanh thu ngành du lịch - dịch vụ trên địa bàn đạt khoảng 14.121 tỉ đồng. Trong đó, số du khách quốc tế đến TP. HCM ước đạt 617.198 lượt.
Sau dịp nghỉ lễ 2/9, dù qua cao điểm du lịch hè nhưng doanh nghiệp lữ hành vẫn tự tin vào sự trở lại của khách quốc tế.
Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) vừa chia sẻ tài liệu Thông tin du lịch tháng 8/2022. Tài liệu cung cấp thông tin về kết quả hoạt động du lịch 8 tháng đầu năm 2022, tình hình phục hồi du lịch, hoạt động cấp phép kinh doanh, xu hướng thị trường…
Trong 8 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt trung bình 58%/tháng, thị trường du lịch nội địa phục hồi hoàn toàn, giá trị đóng góp về kinh tế của ngành du lịch đang quay trở lại rất gần với kết quả trước đại dịch.
Theo các chuyên gia du lịch, sau khi dịch Covid-19 được khống chế tốt, thị trường du lịch Việt Nam đã dần khôi phục trở lại, tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn còn ít. Để phục hồi và phát triển mạnh mẽ ngành du lịch như khi chưa có dịch bệnh, thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam ngoài việc tháo gỡ 'nút thắt' từ visa, cơ sở hạ tầng, còn phải bổ sung thêm nhiều nhân lực chất lượng cao cũng như nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến.
Để lấp vào khoảng trống của khách nội địa khi mùa cao điểm du lịch hè sắp kết thúc, ngành du lịch Đà Nẵng đang khẩn trương kích cầu mở rộng nguồn khách quốc tế, trong đó ưu tiên thị trường tiềm năng Ấn Độ.
Ngay sau khi chính thức mở cửa hoàn toàn trở lại từ ngày 15-3-2022, hoạt động du lịch đã có nhiều tín hiệu vui. Du lịch nội địa cơ bản được phục hồi, với lượng khách tăng, nhất là vào các kỳ nghỉ, lễ và du lịch quốc tế cũng khởi sắc hơn. Tuy nhiên, niềm vui vừa nhen lên, ngành Du lịch Việt Nam lại phải đối diện với những lo lắng mới, khi mà hộ chiếu mới cấp đang gặp khó khăn trong việc xin visa nhập cảnh ở một số nước.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khách nội địa gấp 1,8 lần của cả năm 2021. Doanh thu du lịch, dịch vụ tăng cao là những yếu tố cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch Việt Nam.
7 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong 7 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khách nội địa gấp 1,8 lần của cả năm 2021. Doanh thu du lịch, dịch vụ tăng cao là những yếu tố cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch Việt Nam.
Đối lập với sự bùng nổ của du lịch nội địa, du lịch inbound (đón khách quốc tế đến Việt Nam) vẫn chưa thực sự khởi sắc.
Khoảng 413 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt trong nửa đầu năm 2022, chủ yếu từ sau mốc mở cửa 15/3, ông Nguyễn Trùng Khánh thông báo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 do Bộ VHTTDL tổ chức.
Theo dữ liệu từ Google, lượng tìm kiếm từ nước ngoài về du lịch Việt Nam đang trên đà tăng qua từng tháng. Đặc biệt, đối với cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam, thời điểm đầu tháng 3, lượng tìm kiếm chỉ đạt mức 25 điểm, nhưng chỉ sau 1 tháng, đã tăng gần gấp đôi, mức 48 điểm.
Sau khi mở cửa trở lại vào ngày 15.3, ngành Du lịch đã phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số về năng lực phát triển du lịch của Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp hạng 52/117 nền kinh tế. Đặc biệt, chỉ trong 6 tháng, ngành Du lịch đã hoàn thành chỉ tiêu của cả năm 2022 về tăng trưởng khách nội địa.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 2 quí đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, lúc chưa xảy ra dịch Covid-19.
Du lịch nội địa bùng nổ nên mới 6 tháng, ngành du lịch đã đón được 60,8 triệu lượt khách, đạt và vượt mục tiêu đề ra cho cả năm. Tuy nhiên, khách quốc tế vẫn rất èo uột..
Hơn 3 tháng ngành du lịch mở cửa hoàn toàn nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn rất khiêm tốn. DN du lịch đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình thu hút khách khiến ngành này chưa thể phục hồi như kỳ vọng.
Hôm qua, 29/6, tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm 2022, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch thành phố đang phục hồi nhanh và bắt đầu tăng trưởng dương từ tháng 4/2022.
Thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê cung cấp ngày 29/6 cho biết: Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2022 đạt 236,7 nghìn lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Đó là do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.
Tổng cục Thống kê ngày 29/6 cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602 nghìn lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Ngành du lịch Lào chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế sau khi mở cửa hoàn toàn đất nước sau đại dịch COVID-19.
Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tổng số khách du lịch nội địa 5 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 48,6 triệu lượt khách, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365,3 nghìn lượt khách, gấp 4,5 lần so cùng kỳ năm 2021.
Sau khi tình hình dịch bệnh ổn định và Việt Nam dỡ bỏ hoặc nới lỏng những quy định kiểm soát dịch COVID-19, du khách nước ngoài đã và đang đổ về TPHCM.
Hôm nay (15-6) là tròn 3 tháng sau khi Chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch, trong đó có cả việc đón khách quốc tế (inbound) và đưa khách đi du lịch nước ngoài (outbound). Nếu như thị trường du lịch nội địa đã cho thấy sự 'bùng nổ' thì hoạt động đưa, đón khách quốc tế cần tiếp tục khắc phục những khó khăn để tận dụng cơ hội phát triển hậu đại dịch Covid-19.
Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trở lại trong tháng 5/2022 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Với 172,9 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trở lại trong tháng 5/2022, đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 5 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365.300 lượt khách, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Thị trường du lịch quốc tế có sự phát triển mạnh mẽ sau khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3. Việt Nam đã đón hàng nghìn lượt khách quốc tế, trong đó nhiều nhất là khách Hàn Quốc và Mỹ, với lượng khách trong tháng 5 gấp 12,8 lần cùng kỳ năm trước.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trở lại trong tháng 5. Tính chung 5 tháng, khách quốc tế đến nước ta đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019.
Đã hơn 2 tháng mở cửa du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn lẻ tẻ do còn gặp nhiều khó khăn khiến ngành du lịch vẫn chưa thể phục hồi như kỳ vọng.
Hướng tiếp cận của ngành du lịch đã thay đổi. Đó là không cần tính số lượng mà tính hiệu quả, xem mỗi khách quốc tế đến Việt Nam tiêu bao nhiêu tiền, mang lại giá trị gì.
Thái Lan mở cửa trở lại đón khách quốc tế, nhưng cạnh tranh gay gắt đến từ thị trường Mỹ, châu Âu có thể sẽ rào cản lớn đối với kế hoạch khôi phục ngành du lịch như trước thời đại dịch COVID-19.