Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý là thị trường Ấn Độ có sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 141.000 lượt khách, đứng thứ 10 trong số các thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam.
Thị trường du lịch những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục bùng nổ nhờ chính sách mới sắp có hiệu lực. Ngay từ thời điểm này, các doanh nghiệp dịch vụ đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách quốc tế cho mùa cao điểm cuối năm.
Được xem là 'át chủ bài' trong việc quảng bá, xúc tiến, chào mời khách quốc tế, các nước đều có văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài. Với Việt Nam, kinh phí để quảng bá đã ít, lại còn chậm chân trong việc mở văn phòng đại diện.
Du lịch TP.HCM tăng trưởng tốt nửa đầu năm. Đây là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu. Nhìn chung, ngành du lịch cả nước có khả năng đạt mục tiêu 8 triệu khách quốc tế.
Sau đợt cao điểm hè dành cho khách nội địa, từ giữa tháng 8 đến tháng 4 năm sau được xem là 'mùa vàng' để đón và phục vụ khách quốc tế. Hiện nhiều địa phương, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức lại sản phẩm, nâng cấp dịch vụ để sẵn sàng đón khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách lưu trú dài ngày, sẵn sàng chi tiêu cao tại Việt Nam.
Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, vừa là cơ hội vừa là thách thức để ngành du lịch tăng sức cạnh tranh, hấp dẫn.
Gần 1 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 6, trong đó khách Mỹ tăng tới 52%. Khách du lịch nội địa trong tháng 6 ước đạt 13,5 triệu lượt, nâng tổng số khách nội địa lên 64 triệu lượt trong nửa đầu năm nay.
Khẳng định Việt Nam là thị trường khách du lịch quan trọng của Malaysia, Cục xúc tiến du lịch Malaysia tại Việt Nam cho biết nước này đang lên kế hoạch khai thác các thị trường thứ cấp và tìm kiếm cơ hội từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam.
Công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google tổng hợp dữ liệu trên toàn cầu từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6 có lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng trưởng ở mức 10-25%, xếp vị trí thứ 7 thế giới.
Sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tháng 3/2022, Việt Nam chính thức mở cửa thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc. Điều này có tác động rất lớn đến ngành du lịch Lào Cai, nhất là đối với thị trường khách du lịch quốc tế.
Trong tháng 4/2023, Việt Nam đón hơn 112.000 lượt khách đến từ Trung Quốc, tăng gấp đôi so với tháng 3. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam…
Hội thảo 'Hợp tác hàng không – du lịch: Giải pháp thu hút khách quốc tế' nhằm thu hút khách quốc tế trở lại Việt Nam sau dịch COVID-19, phù hợp tình hình mới.
Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho hay trong 4 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 2,5 triệu lượt. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn gần một nửa.
Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 3-2023 đạt 895.425 lượt khách, giảm 4% so với tháng 2-2023. Song gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước.
Thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong quý 1/2023, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 29,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Trong tháng 3/2023, du lịch Việt Nam đã đón được 895.400 nghìn lượt khách du lịch quốc tế tăng 21,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong quý I/2023, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng gấp 29,7 lần cùng kỳ năm 2022.
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3 cho biết, quý 1 năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt người. Mục tiêu của ngành du lịch cả năm 2023 sẽ phục vụ 8 triệu lượt khách quốc tế.
Trong tổng số hơn 2,69 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 năm 2023, khách đến bằng đường hàng không chiếm 89,8%; đường bộ chiếm 9% và đường biển chiếm 1,2%.
Số liệu của Tổng Cục Thống kê công bố ngày 29-3 cho thấy, quý 1-2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 2,7 triệu lượt, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, lượng khách quốc tế ước đạt 895.400 lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước.
Hiện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng đều sẵn sàng chuẩn bị để đón khách từ thị trường Trung Quốc.
Sau 1 năm mở cửa trở lại đón khách du lịch hậu COVID-19, du lịch nội địa phục hồi nhanh chóng nhưng lĩnh vực đón khách quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng. Việt Nam được đánh giá mở cửa du lịch sớm nhưng về đích sau nếu so sánh với các nước trong khu vực. Các điểm nghẽn sau một năm vẫn đang cần những nỗ lực để tháo gỡ.
Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho biết, các hãng hàng không Việt Nam đã mở lại tất cả các đường bay quốc tế, trong đó Vietnam Airlines mở thêm 2 khu vực thị trường mới là Ấn Độ và Mỹ. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế vẫn thấp nên hệ số sử dụng của các hãng hàng không Việt Nam trên các đường bay quốc tế chỉ đạt 60-64%.
Trung Quốc mở cửa du lịch với Việt Nam từ 15/3 đem lại nhiều kỳ vọng việc đạt được mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế. Tuy nhiên, việc hút khách và cạnh tranh như thế nào với các thị trường du lịch 'nặng ký' như Thái Lan... còn là một hành trình dài.
Năm 2023, Campuchia đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế như Việt Nam. Trong khi đó, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch trong nước đang than thở về hiện tượng vắng khách.
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam vui mừng đón nhận thông tin Việt Nam nằm trong danh sách điểm đến tổ chức khách đoàn Trung Quốc đợt II từ 15/3/2023. Đây là luồng khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam trước dịch nên khi khai thông luồng khách này sẽ góp phần tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam. Các điểm đến trước đây của nhiều khách Trung Quốc như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng... đang chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ tốt nhất để đón luồng khách này.
Tại cuộc Tọa đàm 'Du lịch mùa xuân 2023' do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 3/3, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, so với nhiều điểm đến có tiếng khác trên cả nước thì trong 2 tháng đầu năm 2023, du lịch Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả rất nổi bật.
Hai tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 1,8 triệu lượt khách quốc tế tăng gấp 36,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng chưa bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch.
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung hai tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt 1.804,1 nghìn lượt người, tăng 7,1% so với tháng trước và gấp 31,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Con số 1,8 triệu này tương đương gần 25% mục tiêu đón 8 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023, trong đó châu Á vẫn là thị trường lớn nhất của du lịch Việt tính đến hiện tại.
Theo Tổng cục Thống kê, hai tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt 1.804,1 nghìn lượt người, gấp 36,6 lần cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 2/2023 và 2 tháng đầu năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố sáng 28/2 cho thấy bức tranh khả quan về tình hình đón khách quốc tế của du lịch Việt Nam.
Từ đầu năm 2023, các cửa khẩu quốc tế đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường, nhiều đường bay quốc tế cũng đang xúc tiến lên kế hoạch mở trở lại… là những tín hiệu lạc quan với nỗ lực khôi phục thị trường khách quốc tế. Tuy nhiên, để khách quốc tế đạt mục tiêu không chỉ cần quyết tâm của nhà quản lý, người làm du lịch… còn cần có kế hoạch đúng, hành động quyết liệt.
Năm 2022, Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu đón 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, nguyên nhân do khách Trung Quốc vẫn chưa trở lại. Bước qua năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế khi kỳ vọng Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại vào tháng 1-2023.
Trong tháng 1/2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 871.200 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước do việc mở cửa du lịch và các đường bay quốc tế được khôi phục.
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, trong tháng 1/2023, ngành du lịch Việt Nam đã đón 13 triệu lượt khách nội địa và 871.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch lữ hành tháng 1/2023 ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 113,4% so với cùng kỳ năm trước.
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2023 đạt trên 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng 12/2022; trong đó, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu thị trường khách quốc tế tới Việt Nam.
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2023 đạt trên 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng 12/2022. Trong đó, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu thị trường khách quốc tế tới Việt Nam.
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, tức 21/1/2023 - 26/1/2023), cả nước phục vụ hơn 9 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thành phố Đà Nẵng đón hơn 290.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 60 – 70% trong số đó là khách lẻ.
Năm nay, hòa cùng khách nội địa, ngành du lịch đánh dấu sự khởi sắc khi đón hàng trăm ngàn khách quốc tế du xuân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là tín hiệu hết sức tích cực cho ngành công nghiệp không khói đang phục hồi mạnh mẽ…
Đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành đánh giá, khách quốc tế chắc chắn sẽ trở lại Việt Nam tấp nập hơn trong năm 2023, sau một thời gian thăm dò.
Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới từ ngày 8/1 là cơ hội cũng như tín hiệu vui đối với du lịch Việt Nam trong đó kỳ vọng sẽ giúp ổn định dòng khách quốc tế.
Nhiều địa phương như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Hà Nội ghi nhận lượng khách quốc tế cao trong kì nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023).