Visa không phải rào cản

Quyết định của Thái Lan về việc chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với công dân Ấn Độ và quay lại hình thức cấp visa tại cửa khẩu, đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng suy giảm lượng khách từ một trong những thị trường nguồn lớn nhất của nước này. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế phát triển của ngành Du lịch khu vực, thay đổi về thủ tục nhập cảnh khó có thể trở thành lực cản để ngăn bước chân du khách Ấn Độ.

Trong nhiều năm qua, Thái Lan đã trở thành một trong những điểm đến quốc tế được người Ấn Độ yêu thích nhất. Năm 2025, quốc gia này đón hơn 2,48 triệu lượt khách Ấn Độ và chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận khoảng 1,1 triệu lượt khách. Những con số này phản ánh sức hút ổn định của Thái Lan đối với tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang gia tăng nhanh chóng cùng nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng lớn.

Điều đáng chú ý là chi phí visa không phải rào cản quá lớn. Mức lệ phí 2.000 baht đối với visa tại cửa khẩu hoặc 1.000 baht cho e-visa chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng ngân sách của chuyến đi. Với phần lớn du khách Ấn Độ, đặc biệt là nhóm khách tự túc, khách nghỉ dưỡng cao cấp hay khách du lịch chăm sóc sức khỏe, khoản phí này khó có thể làm thay đổi quyết định du lịch. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến giá vé máy bay, chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện của các đường bay thẳng và trải nghiệm tại điểm đến.

Bên cạnh đó, nhu cầu khám phá Thái Lan của du khách Ấn Độ đang ngày càng đa dạng. Nếu trước đây Bangkok và Phuket là lựa chọn gần như mặc định, hiện nay nhiều điểm đến mới như Chiang Mai, Chiang Rai, Pai hay Koh Chang đang được các doanh nghiệp lữ hành tích cực quảng bá. Sự phong phú của sản phẩm du lịch, giúp Thái Lan duy trì sức cạnh tranh ngay cả khi các quy định nhập cảnh trở nên chặt chẽ hơn.

Ở góc độ quản lý, việc chuyển từ miễn visa sang visa tại cửa khẩu cũng mang lại những lợi ích nhất định. Chính sách này giúp cơ quan chức năng kiểm soát tốt hơn dòng người nhập cảnh, hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn hoặc lợi dụng visa du lịch để lao động trái phép. Đây là vấn đề không chỉ Thái Lan mà nhiều quốc gia du lịch lớn trên thế giới đang phải đối mặt. Nếu được thực hiện hiệu quả, biện pháp này có thể góp phần bảo vệ hình ảnh của cộng đồng du khách chân chính và nâng cao chất lượng quản lý điểm đến.

Tất nhiên, sự thay đổi vẫn có thể tạo ra tác động nhất định đối với các đoàn khách đại chúng vốn nhạy cảm hơn với chi phí và thủ tục. Tuy nhiên, với quy mô dân số hơn 1,4 tỉngười, tầng lớp trung lưu không ngừng mở rộng và nhu cầu du lịch quốc tế tăng mạnh, thị trường Ấn Độ vẫn là nguồn khách chiến lược mà Thái Lan khó có thể bỏ qua.

Vì vậy, bài toán không nằm ở việc có miễn visa hay không, mà ở khả năng duy trì sức hấp dẫn của điểm đến. Khi giá cả vẫn cạnh tranh, đường bay thuận tiện và trải nghiệm du lịch tiếp tục được nâng cao, việc thay đổi quy định visa khó có thể ngăn cản bước chân của du khách Ấn Độ đến với Thái Lan.

LƯƠNG SAN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/visa-khong-phai-rao-can-237014.html