Thị trường chứng khoán hôm nay khởi động với sắc xanh nhưng tăng không quá mạnh khi thanh khoản dè chừng. Chỉ một tiếng sau đó, thị trường bị kéo về dưới tham chiếu khi các lệnh bán ra xuất hiện dày đặc và sắc đỏ gần như chiếm toàn bộ phiên giao dịch.
Thanh khoản hạn chế cùng với sức ép đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) khiến thị trường giảm mạnh trong phiên 8/11.
Thị trường chứng khoán chịu nhiều chi phối của các thông tin trong nước và quốc tế, trong khi đó, thông tin quan trọng về kết quả kinh doanh không mấy tích cực khiến chỉ số chưa thể 'bứt lên'.
Trong phiên hôm nay (8/11), thị trường chứng khoán tiếp tục có sự giằng co quyết liệt, các mã đỏ nằm la liệt sàn đặc biệt nhóm cổ phiếu bất động sản khiến VN-Index giảm hơn 7 điểm xuống còn 1.252,5 điểm.
Sự hưng phấn của thị trường chứng khoán đã mất đi, thay vào đó, dòng tiền cũng 'mất hút' khiến các chỉ số không còn duy trì được đà tăng.
Sự hưng phấn của dòng tiền trước sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ đã nhanh chóng thoái lui, thị trường lại trở về trạng thái giằng co trên mức thanh khoản thấp.
Nhà đầu tư chỉ nên duy trì danh mục đối với những cổ phiếu xác nhận hỗ trợ thuyết phục, giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc vẫn tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường có nhịp rung lắc ở những cổ phiếu này...
Do lợi nhuận từ chênh lệch tỉ giá đánh giá lại số dư cuối kỳ giảm tới 2.473 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Viettel Global giảm 56% xuống 622 tỷ đồng.
Áp lực bán tăng cuối phiên khiến VN-Index không bảo toàn được mốc 1.260 điểm. Riêng cổ phiếu TCB của Techcombank được mua trần gần 4 triệu đơn vị.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm VGI, CTG, PVT.
Vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như FPT, HPG, VHM, CTG, GAS, Viettel Global đã vươn lên vị trí thứ 4 trên sàn chứng khoán khi vốn hóa chạm mốc 212.150 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm VGI, ELC, FPT và PC1.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm QNS, PHR, VGI và PTB.
Sau thời gian dài có phần 'im hơi lặng tiếng', cổ phiếu 'họ' Viettel trên sàn chứng khoán bất ngờ đồng loạt tăng mạnh.
Ngày 9/10, VN-Index mở đầu phiên chiều dần lạc quan hơn khi lực mua tăng mạnh trở lại giúp cho chỉ số bật tăng và đóng cửa trong sắc xanh tích cực.
Tính đến cuối tuần trước, so với các doanh nghiệp đang nằm trong bộ chỉ số VN30, giá trị vốn hóa của Ngân hàng LPBank (mã cổ phiếu LPB) xếp thứ 17.
Trong 9 tháng của năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến nhiều biến động lớn, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều công ty trong nhóm 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất.
Hôm nay 30/9, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, thanh khoản giảm khiến VN-index giảm điểm cuối phiên.
Trong bối cảnh không có thêm thông tin hỗ trợ mới, cộng hưởng với việc VN-Index đang ở vùng điểm nhạy cảm, nhà đầu tư chứng khoán tỏ ra thận trọng khiến thanh khoản suy giảm.
Thời gian gần đây liên tục xuất hiện những phiên mua ròng của khối ngoại, mặc dù nhà đầu tư nội vẫn tỏ ra thận trọng.
Trong phiên hôm nay, ngành viên thông là ngành có mức giảm mạnh nhất với loạt cổ phiếu giảm mạnh.
Giao dịch sôi động do đó dòng tiền đổ vào chứng khoán phiên hôm nay tăng vọt.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, VN-Index tăng 5.95 điểm, lên mức 1,264.9 điểm; HNX-Index tăng 0.65 điểm, lên mức 232.95 điểm.
Trước sự khởi sắc trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 'họ' Viettel, cổ phiếu nhóm này cũng ghi dấu ấn với đà tăng mạnh mẽ kể từ đầu năm đến nay...
Trong phiên hôm nay, cổ phiếu viễn thông đã có một phiên tăng bốc đầu với mức tăng hơn 7,7%, đưa VN-Index vượt mốc 1.260.
6 tháng đầu năm 2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - VGI) đạt 16.594 tỷ đồng, tăng 25% so với 6 tháng đầu năm 2023. Đáng chú ý, Tổng Công ty đã ghi nhận 10 quý tăng trưởng doanh thu liên tục so với cùng kỳ.
Viettel Global vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng ấn tượng 25%, lợi nhuận sau thuế đạt 2.855 tỷ đồng.
Sau khi chỉ số VN-Index vượt qua mốc 1.280 có thể nhận thấy thị trường diễn biến chậm lại, thanh khoản thấp, cùng đó biến động giá của các mã không lớn.
Thời gian qua, dưới tác động của suy giảm kinh tế thế giới khiến nhiều kênh đầu tư tài chính bị ảnh hưởng. Các nhà đầu tư cũng cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn lĩnh vực để xuống tiền đầu tư.
Với dòng tiền tham gia mạnh mẽ, chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay, qua đó lấy lại mốc kháng cự quan trọng 1.250 điểm.
Trong khi thị trường giảm gần 7 điểm, cổ phiếu HHV của Đèo Cả vẫn băng băng tăng gần 4% sau tin trúng thêm 2 gói thầu.
Sau khi chạm mức thấp nhất trong phiên (giảm 8 điểm), VN-Index đã có cú bật tăng hướng về tham chiếu nhưng nỗ lực hồi phục bất thành.