Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) trong năm 2024 đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 56.000 tỷ đồng (tương đương gần 2,2 tỷ USD). Như vậy, Tập đoàn Vingroup đã vượt con số kỷ lục 44.900 tỷ đồng của năm 2022.
Với việc nộp ngân sách Nhà nước hơn 56.000 tỷ đồng (tương đương gần 2,2 tỷ USD) trong năm 2024, Tập đoàn Vingroup đã vượt con số kỷ lục của năm 2022.
Cổ phiếu VGI của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán: VGI) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh trên sàn UPCoM kể từ đầu năm 2025. Đà suy giảm này đã khiến vốn hóa thị trường của 'ông lớn' viễn thông này mất tới 2,5 tỷ USD so với đỉnh gần nhất, diễn ra trong bối cảnh công ty vừa báo lãi kỷ lục quý 4/2024 và có sự thay đổi nhân sự cấp cao quan trọng ở vị trí Tổng Giám đốc.
Kể từ đỉnh gần nhất lập vào tháng 12/2024, VGI đã giảm 22% (đến 28/3).
Loạt biến động lãnh đạo cấp cao; VN-Index tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh; Chiến lược đầu tư chứng khoán trước nhịp 'rung lắc'; Lịch trả cổ tức.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang có 6 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trên 200.000 tỷ đồng. Tổng giá trị vốn hóa của nhóm này hiện chiếm 28% toàn thị trường.
VN-Index mở cửa phiên chiều với diễn biến giằng co kéo dài và bên mua tiếp tục chiếm ưu thế giúp chỉ số giữ nguyên sắc xanh khi đóng cửa.
Thị trường chứng khoán tăng nhẹ, thanh khoản thấp do và khối ngoại bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp là những diễn biến chính trong phiên hôm nay.
Quý 4/2024 đã khép lại với một bức tranh tăng trưởng lợi nhuận đầy tích cực trên toàn thị trường, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, trong khi các mã vốn hóa nhỏ có dấu hiệu giảm sút...
Lợi nhuận ròng quý 4/2024 của các công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán tăng 27,8% so với cùng kỳ, nhờ hiệu ứng nền thấp từ quý 4/2023.
Lợi nhuận quý IV/2024 của các doanh nghiệp niêm yết trên ba sàn chứng khoán được dự báo tăng mạnh. Ước tính lợi nhuận ròng quý IV tăng 27,8% so với cùng kỳ, với sự bứt phá của ngành Viễn thông, Bán lẻ, Hàng tiêu dùng cá nhân và Gia dụng. Bất động sản cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, trong khi ngành Dầu khí gặp khó khăn do giá dầu giảm.
Trong khi nhiều tập đoàn tư nhân từng dẫn dắt thị trường có dấu hiệu chững lại, thì nhóm doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp thuộc ngành hàng không, viễn thông lại liên tục gia tăng vốn hóa.
Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI) vừa có sự thay đổi quan trọng trong ban lãnh đạo khi bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa vào vị trí Tổng Giám đốc, thay thế ông Phùng Văn Cường. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Viettel Global có một nữ lãnh đạo đảm nhiệm vị trí cao nhất này.
Viettel Post bổ nhiệm ông Phùng Văn Cường làm Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật, thay thế ông Hoàng Trung Thành...
HĐQT Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global mã chứng khoán: VGI) vừa ra quyết định miễn nhiệm vị trí tổng giám đốc đối với ông Phùng Văn Cường.
Giá trị thanh khoản toàn Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) sau 15 giờ chiều đạt hơn 15,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3.72 điểm - tương đương 0,29%, trong đó, nhóm cổ phiếu Y Dược tăng mạnh nhất.
Bà Nguyễn Thị Hoa - nguyên Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Viettel sẽ giữ vị trí Tổng Giám đốc Viettel Global, thay thế cho ông Phùng Văn Cường.
Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global (mã chứng khoán: VGI) vừa có thông báo bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Ban tổng giám đốc doanh nghiệp.
HĐQT Viettel Global đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa làm Tổng giám đốc, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp này có CEO là nữ giới.
Trong phiên hôm nay, 5/2, VN-Index liên tục rơi vào trạng thái giằng co. Tuy nhiên cho tới kết phiên, sức mua chiếm ưu thế giúp cho chỉ số giữ được sắc xanh, tiến sát mốc 1.270 điểm.
Tổng công ty đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global mã chứng khoán: VGI) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2024 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tích cực.
Trong bối cảnh lãi suất hạ nhiệt năm 2024, đa phần các doanh nghiệp đều ghi nhận khoản lãi tiền gửi suy giảm so với cùng kỳ đồng thời kéo theo khoản chi phí đi vay giảm xuống.
Tết cận kề, áp lực tỷ giá tiếp tục ghì mạnh, nước ngoài bán ròng triền miên... khiến VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên 22/1.
Thanh khoản vẫn ở vùng đáy khiến thị trường trong những ngày giáp tết rất ảm đạm vì nhà đầu tư dường như 'đóng băng' giao dịch.
VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 21/1 giảm nhẹ dưới tham chiếu, khi tâm lý nghỉ Tết lan rộng, khiến giao dịch giữ nhịp giằng co. Điểm sáng của thị trường tiếp tục tập trung ở một số nhóm cổ phiếu riêng, như nhóm cổ phiếu Viettel hay thủy sản.
Sắc xanh đỏ xen kẽ ở nhiều nhóm cổ phiếu nhưng may mắn là gần như ít thay đổi về giá, dù vậy số mã giảm vẫn chiếm ưu thế khiến VN-Index lùi về gần mốc 1.245 điểm.
Sau khi diễn biến tích cực vào đầu phiên sáng, áp lực bán tăng dần khiến chỉ số VN-Index 'nhúng' đỏ khi tạm nghỉ phiên sáng. Đến phiên chiều, sắc đỏ lan rộng khiến chỉ số không có cơ hội hồi phục.
Dù không tăng quá mạnh và vẫn còn 'lình xình' trong phiên giao dịch, nhưng thị trường chứng khoán vẫn âm thầm đi lên trong cuối phiên.
Trong phiên giao dịch ngày 16/1, dù đã có lúc cả ba chỉ số đều chịu áp lực bán mạnh, giảm xuống dưới mốc tham chiếu, tuy nhiên kết thúc phiên, sắc xanh đã kịp hồi phục dù mức tăng bị thu hẹp đáng kể so với phiên sáng.
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024 khá ảm đạm với thanh khoản thấp. Thị trường gần như không có điểm nhấn nào đáng kể. Tuy nhiên, trong cả năm 2024, VN-Index tăng hơn 12%.
Tính đến 30/12, vốn hóa của Masan Consumer đạt trên 188.000 tỷ đồng, xếp thứ 7 toàn thị trường.