Việt Nam thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng khí hóa lỏng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí và chuyển đổi năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ 8 được tổ chức tại Moscow

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ 8 được tổ chức tại Moscow

Từ ngày 15 - 17/10/2025, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ 8 được tổ chức tại Moscow (Liên bang Nga). Tham gia cùng đoàn Việt Nam còn có lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng do Chính phủ Liên bang Nga tổ chức để thảo luận các xu hướng, thách thức và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu.

Chủ đề của Diễn đàn năm nay là “Creating the Energy of the Future Together” (Cùng kiến tạo năng lượng tương lai), tập trung trao đổi về định hướng phát triển năng lượng bền vững, chuyển đổi năng lượng xanh, an ninh năng lượng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dầu khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tái tạo.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao về hợp tác năng lượng. Trả lời câu hỏi của đại biểu Nga về kế hoạch mở rộng hạ tầng và nâng cao năng lực kỹ thuật tiếp nhận LNG, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí và chuyển đổi năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí và chuyển đổi năng lượng

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí và chuyển đổi năng lượng

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, theo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng đủ năng lực cung cấp 100% nhu cầu khí nguyên liệu cho phát điện và các hộ tiêu thụ khác. Để đáp ứng nhiên liệu khí cho 14 nhà máy nhiệt điện LNG với tổng công suất khoảng 25.000 MW, nhu cầu nhập khẩu LNG dự kiến đạt khoảng 18 - 20 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Việt Nam đang triển khai đồng bộ việc đầu tư và mở rộng hệ thống kho cảng LNG theo tiến độ các dự án điện khí, với khoảng 10 - 14 cụm kho cảng LNG được quy hoạch, trong đó ưu tiên phát triển mô hình kho LNG trung tâm để cung cấp cho các nhà máy điện lân cận. Các nhà đầu tư đang tích cực triển khai, phấn đấu đưa các nhà máy điện khí LNG vào vận hành thương mại trong giai đoạn 2028 - 2030.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc nhập khẩu LNG được thực hiện theo cơ chế thị trường, trên cơ sở các thỏa thuận thương mại giữa các doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, bảo đảm cạnh tranh và đa dạng hóa nguồn cung, qua đó tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Việt Nam hoan nghênh việc hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp Nga và các đối tác quốc tế khác trong phát triển, vận hành hạ tầng kho cảng LNG và chuỗi cung ứng khí hóa lỏng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ 8

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ 8

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các buổi làm việc song phương với lãnh đạo một số tập đoàn của Nga.

Làm việc với Tập đoàn Zarubezhneft, Phó Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên đã hoàn tất thủ tục để các Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, cũng như Hiệp định mới về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí chính thức có hiệu lực. Việc này tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác dầu khí giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Novatek, hai bên trao đổi định hướng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG, bao gồm khả năng cung cấp LNG cho Việt Nam, hợp tác phát triển hạ tầng tiếp nhận và tái hóa khí, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hỗ trợ tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Với Tập đoàn Rosatom, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Tập đoàn đã có những trao đổi sâu về các hướng hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ hạt nhân trong công nghiệp, y tế. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy trao đổi về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và các hình thức hợp tác mới phù hợp với định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam.

Thanh Hòa

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/viet-nam-thuc-day-hop-tac--chia-se-kinh-nghiem-phat-trien-chuoi-cung-ung-khi-hoa-long-274148.htm