Việt Nam-Na Uy cam kết thực hiện 'hải trình xanh', hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050
Sáng 5/3, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam chính thức cắt băng khai mạc gian trưng bày trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu và công trình ngoài khơi (Vietship 2025) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Các đại biểu cắt băng khai mạc. (Nguồn: Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam)
Tham dự sự kiện có bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam; bà Karin Greve Isdahl, Tham tán thương mại Na Uy tại Việt Nam, cùng lãnh đạo cấp cao của 7 công ty Na Uy hoạt động trong ngành công nghiệp hàng hải.
Phát biểu mở đầu sự kiện, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken nhấn mạnh, gian hàng không chỉ là nơi giới thiệu các giải pháp và công nghệ hàng hải tiên tiến mà còn mở ra cơ hội trao đổi kiến thức, mở rộng quan hệ kinh doanh, thảo luận hợp tác trong giảm thiểu dấu chân carbon ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken cho biết, ngành vận tải biển hiện chiếm khoảng 3% lượng khí thải toàn cầu. (Ảnh: Ngọc Anh)
Theo Đại sứ Hilde Solbakken, ngành vận tải biển hiện chiếm khoảng 3% lượng khí thải toàn cầu. Tháng 7/2023, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đã đặt mục tiêu giảm mức phát thải khí nhà kính ròng của hoạt động vận tải biển quốc tế về 0 vào năm 2050.
Đại sứ nhận định, là hai quốc gia hàng hải, đại dương thắt chặt sợi dây kết nối Việt Nam-Na Uy, mở ra nhiều cơ hội mới để hai nước thúc đẩy hợp tác song phương, qua đó tạo việc làm mới cho các cộng đồng địa phương duyên hải.
“Thực hiện hải trình xanh” là mối quan tâm chung của chúng ta. Hy vọng rằng tại Vietship 2025, các công ty Việt Nam và Na Uy sẽ có thể thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác hơn nữa”, Đại sứ Hilde Solbakken khẳng định.
Bên cạnh đó, Tham tán thương mại Na Uy tại Việt Nam Karin Greve Isdahl cho biết, "xanh, thông minh, đổi mới" là những từ khóa để mô tả giải pháp hàng hải của Na Uy, giúp nước này tiên phong trong phát triển và ứng dụng công nghệ vận tải biển xanh.

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Phương Thảo)
Đặc biệt, theo bà Isdahl, đến với Vietship 2025, các công ty Na Uy sẽ kể những "câu chuyện" về thành tựu trong lĩnh vực hàng hải của mình, đồng thời đặt ra các "tham vọng" về giảm phát thải, dẫn đầu trong chế tạo tàu phát thải thấp và không phát thải, phát triển hệ sinh thái hàng hải xanh toàn diện.
Trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam, Đại sứ Hilde Solbakken nhấn mạnh, Na Uy đã đạt nhiều tiến bộ trong phát triển các công nghệ xanh, từ điện khí hóa các tuyến phà ngắn đến nghiên cứu và ứng dụng các loại nhiên liệu mới như hydro và amoniac.
Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của chương trình Green Voyage, một sáng kiến do IMO và Na Uy cùng khởi xướng từ năm 2019, đồng thời nhấn mạnh, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các chiến lược phát triển ngành hàng hải bền vững.

Gian hàng Na Uy tại triển lãm Vietship 2025. (Ảnh: Phương Thảo)