Vì một Phú Yên phát triển bền vững

Cách đây hơn 72 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, mục tiêu là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.

Năm 1952, tại Đại hội thi đua toàn quốc, Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Lời kêu gọi ấy được Đảng và Nhà nước ta duy trì thực hiện, thường xuyên liên tục. Qua từng giai đoạn lịch sử, gắn với tình hình thực tế đất nước mà đặt ra những nhiệm vụ, mục tiêu phong trào thi đua, phát động và thực hiện một cách sâu rộng, trong toàn dân, toàn quân.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước được toàn xã hội đồng tâm hưởng ứng, tạo động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp, góp phần đưa Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Phú Yên còn nhiều khó khăn, phong trào thi đua càng phải được quan tâm, thúc đẩy. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua được cả hệ thống chính trị vào cuộc và đã mang lại những kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục phát triển; ước thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đó là sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước, như: “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”; “Phú Yên chung sức, chung lòng, xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Doanh nghiệp Phú Yên hội nhập và phát triển”; “Năm kỷ cương hành chính - 2017”; “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”...

Tại đại hội thi đua yêu nước lần này, những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình vượt năng suất, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, những gương điển hình sẽ được biểu dương. Đáng chú ý, trong số 49 gương điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020 có đến 20/33 cá nhân là người lao động trực tiếp, không có chức vụ; 3/16 tập thể là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cho thấy công tác thi đua khen thưởng của tỉnh chú trọng đến người trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

“Phú Yên đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - khẩu hiệu hành động của phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 hướng đến mục tiêu: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tự lực, tự cường, phấn đấu từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Phú Yên.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V (2020-2025) là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015-2020, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực đời sống xã hội trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026.

Phú Yên ra sức thực hiện thi đua yêu nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì mục tiêu phát triển bền vững!

PHÚ YÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/245970/vi-mot-phu-yen-phat-trien-ben-vung.html