Hai kịch bản tăng trưởng (3,8% và 2,2%), cùng khuyến nghị của các tác giả Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020, vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) công bố ngày 21-7, đều cho rằng Việt Nam không thể theo đuổi các chính sách vĩ mô theo cách tương tự ở một số nước khác.
VEPR dự báo khả năng cao tăng trưởng kinh tế cả năm của Việt Nam đạt 3,8%. Với kịch bản bất lợi, nền kinh tế có thể chỉ tăng trưởng 2,2%.
Đây là nội dung trong 'Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý II và 6 tháng đầu năm 2020' do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thực hiện.
Khả năng cao nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 3,8% cho cả năm 2020. Khả năng thấp hơn nền kinh tế có thể chỉ tăng trưởng 2,2% do những diễn biến bất lợi của bệnh dịch.
Ngày 21-7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức tọa đàm Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020. VEPR dự báo, sẽ có 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020, trong đó, khả năng cao tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ đạt 3,8%.
VEPR nhận định Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng kinh tế dương trong quý 2/2020, đạt 0,36%. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 1,81%.
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) vừa công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý II và 6 tháng năm 2020, nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 lên 3,8% đối với kịch bản cơ sở (nhiều khả năng) và 2,2% với kịch bản bất lợi (ít khả năng).
Việc thúc đẩy đầu tư công trong giai đoạn hiện nay có vai trò quan trọng với tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên chỉ nên tập trung vào các dự án trọng điểm, đã có vốn sẵn.
Đây là dự báo được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra tại Tọa đàm 'Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý II và sáu tháng đầu năm 2020', sáng 21/7.
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 có thể đạt mức 3,8%, cao hơn so với các dự báo trước đó..
Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) vừa công bố, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả năm đạt ở mức 3,8%.
Trong 'cỗ xe tam mã' để thúc đẩy tăng trưởng là đầu tư công, tiêu dùng và xuất khẩu, thì xuất khẩu và tiêu dùng khó có cơ hội phục hồi sớm. Do đó, đầu tư công lúc này chính là yếu tố mũi nhọn với nhiều ưu điểm.
VEPR dự đoán, sẽ có hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020, trong đó, khả năng cao tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ đạt 3,8%.
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) nhận định, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 có thể đạt mức 3,8%, cao hơn so với các dự báo trước đó.
Ở kịch bản cơ sở (khả năng cao), dịch Covid-19 sẽ không tái phát trong nước trong khoảng thời gian còn lại của năm và hoạt động kinh tế nội địa dần trở lại bình thường. Tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức 3,8%.