Về nơi gắn với cuộc đời và hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Đình Giong có nhiều công lao to lớn đối với phong trào cách mạng Cao Bằng, đem ánh sáng cách mạng đến với nhân dân các dân tộc, dẫn dắt phong trào cách mạng từng bước phát triển. Ngày nay, nhiều địa danh lưu dấu đồng chí từng sống và hoạt động cách mạng đã trở thành 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Những ngày tháng 5, khi cả nước hướng về kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, chúng tôi về xã Hoàng Tung và Hồng Việt (Hòa An), nơi lưu dấu nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí. Tại đây, đồng chí trực tiếp gây dựng Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng; tại Ngườm Slưa, đồng chí làm việc với Ban Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định xây dựng Cao Bằng thành cầu nối giữa Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng với phong trào cách mạng trong nước; triệu tập cuộc họp Tỉnh ủy mở rộng ở đền vua Lê; chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xuất bản số đầu báo Cờ Đỏ, ngày 1/4/1932 tại hang Bó Ghẻp (Bản Nưa), xã Phúc Tăng (thuộc xã Hồng Việt, huyện Hòa An ngày nay)…

Khi nhắc đến đồng chí Giong, người dân xã Hoàng Tung và Hồng Việt luôn ghi nhớ công lao người con ưu tú của quê hương, trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Thanh, xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An) chia sẻ: Đồng chí Hoàng Đình Giong là người cộng sản trung kiên đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp của người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, trải qua nhiều thử thách, hiểm nguy vẫn luôn trung thành, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Những năm hoạt động tại xã, đồng chí có mối quan hệ tốt đẹp, sâu nặng với bà con nơi đây và được bà con đùm bọc, che chở như người thân trong gia đình.

Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Thanh, xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An) kể về hoạt động của đồng chí Hoàng Đình Giong qua cuốn lịch sử Đảng bộ xã.

Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Thanh, xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An) kể về hoạt động của đồng chí Hoàng Đình Giong qua cuốn lịch sử Đảng bộ xã.

Dẫn chúng tôi đi thăm Nặm Lìn - nơi đồng chí Giong trực tiếp gây dựng Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Tung Lý Văn Thư khẳng định: Là thế hệ tiếp bước cha anh, chúng tôi luôn phấn đấu rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của đồng chí Giong. Xã chỉ đạo nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng hệ số sử dụng đất/năm. Đến nay, hơn 100 ha đất đạt hệ số sử dụng 3 lần, 100% diện tích được gieo trồng bằng giống mới, năng suất lúa đạt 56,2 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt 2.615 tấn, thu nhập bình quân 16,18 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,73%. Toàn xã có 93,65% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 100% xóm đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị văn hóa. Đảng bộ xã có 11 chi bộ với 380 đảng viên. Phấn đấu đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Chia tay xã Hoàng Tung và Hồng Việt, chúng tôi về thăm quê hương đồng chí Giong tại phường Đề Thám (Thành phố). Trên con đường dẫn vào khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng, người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng rực rỡ cờ hoa và băng rôn trang trí; trải dài hai bên đường là những cánh đồng xanh no ấm, yên bình. Khuôn viên, tượng đồng chí Giong, nhà tưởng niệm bằng gỗ trưng bày ảnh, sách viết về sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí, hiện vật giúp người xem hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp của đồng chí. Đây cũng là nơi các chi bộ Đảng, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức báo công, tuyên dương và các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ.

Em Nông Ngọc Mai, học sinh lớp 11, Trường THPT Cao Bình cho biết: Trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp và trong các buổi biểu diễn văn nghệ…, chúng em được tuyên truyền về tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Giong; hoạt động và cống hiến nổi bật của đồng chí Giong với cách mạnh Việt Nam. Em thấy tự hào về những cống hiến của đồng chí Giong đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Em sẽ cố gắng học tập để sau này xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Đình Giong.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Đình Giong.

Những ngày này, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, dâng hoa và sinh hoạt chuyên đề tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong nhằm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về truyền thống vẻ vang của Đảng. Qua đó, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước.

Còn rất nhiều những địa danh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong như: Bản Ngần, xã Vĩnh Quang (Thành phố) nơi đồng chí nhảy dù về nước từ Ấn Độ sau khi trải qua các nhà tù đế quốc; Sóc Giang (Hà Quảng) nơi đồng chí tuyên truyền, vận động cách mạng; Phạc Sliến, xã Vân Trình (Thạch An) nơi đồng chí mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo bổ sung cho địa phương một số cán bộ… Những địa chỉ lưu dấu hoạt động của đồng chí với phong trào cách mạng Cao Bằng đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau, tạo nên một điểm đến hấp dẫn, ý nghĩa cho nhân dân và du khách khi đến với Cao Bằng.

Ngọc Dung

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ve-noi-gan-voi-cuoc-doi-va-hoat-dong-cach-mang-cua-dong-chi-hoang-dinh-giong-3169596.html