Xuất khẩu tôm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, 8 tháng năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc và EU trở thành động lực chính, còn Mỹ nổi lên như thị trường trọng yếu nhưng tiềm ẩn nhiều thách thức về thuế…
VASEP nhận định, trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩi, tôm chân trắng vẫn giữ vai trò chủ lực với hơn 64% thị phần, trong khi nhóm tôm loại khác nổi bật với tốc độ tăng trưởng ba con số nhờ nhu cầu mạnh đối với tôm hùm.
Các sản phẩm tôm hùm, tôm sú cỡ lớn của Việt Nam đang được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng tại phân khúc cao cấp. Nhờ đó, riêng thị trường tỷ dân này giúp doanh nghiệp Việt thu về 767 triệu USD.
Với lợi thế ở phân khúc cao cấp như tôm hùm sống, tôm sú cỡ lớn và sản phẩm chế biến, doanh nghiệp Việt Nam đang khéo léo khai thác thị trường ngách tại Trung Quốc, tránh cạnh tranh trực diện với các đối thủ lớn như Ecuador và Ấn Độ.
Tính đến ngày 15/8, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc và Hong Kong đạt gần 767 triệu USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 29% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước.
Không chạy đua ở phân khúc phổ thông, tôm Việt Nam đang tạo dấu ấn ở thị trường Trung Quốc nhờ các sản phẩm cao cấp như tôm hùm sống, tôm sú cỡ lớn và tôm chế biến tiện lợi. Sự khác biệt về chất lượng và giá trị gia tăng đã giúp tôm Việt tạo nêm sức cạnh tranh lớn tại phân khúc giàu tiềm năng này.
Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất của tôm Việt Nam trong năm nay. Riêng trong nửa đầu tháng 8, giá trị xuất khẩu đạt gần 57 triệu USD, chiếm gần 30% tổng xuất khẩu tôm của cả nước.
Tính chung 7 tháng, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Nếu như ở Mỹ, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam có dấu hiệu sụt giảm do biến động thuế quan và cạnh tranh thương mại thì ở một số thị trường tại châu Á, sản lượng tôm Việt bùng nổ…
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thị trường Mỹ, vốn chiếm tỷ trọng lớn, có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng vì thuế đối ứng và rủi ro từ thuế chống bán phá giá.
VASEP dự báo, xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2025 có thể đạt 3,8 tỷ USD nếu doanh nghiệp kịp thời đa dạng hóa thị trường, tăng tỉ trọng sản phẩm chế biến và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế.
Việc các nhà cung cấp tôm chuyển dần sang Trung Quốc sẽ giúp cho thị trường này có được một lượng cung dồi dào hơn và khi đó giá sẽ có xu hướng giảm.
Trước áp lực thuế quan mới từ Mỹ, các doanh nghiệp tôm Việt Nam đang chủ động 'xoay trục' chiến lược. Thay vì chạy đua về giá, họ tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng và đa dạng hóa thị trường để tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu được định hình lại.
Sau khi bị Mỹ áp thuế nhập khẩu lên tới 19% đối với mặt hàng tôm, ngành tôm Indonesia đang chao đảo. Xuất khẩu sang Mỹ – thị trường lớn nhất – giảm mạnh buộc nước này phải gấp rút tìm lối đi mới, trong đó có việc chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc.
Việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng 25% đối với tôm nhập khẩu từ Ấn Độ – nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường này đã tạo nên bước ngoặt lớn đối với ngành tôm toàn cầu. Cộng thêm thuế chống bán phá giá (2,49%) và thuế chống trợ cấp (5,77%), tổng gánh nặng thuế lên tôm Ấn Độ hiện là 33,26%. Đây là mức thuế cao nhất, khiến các nhà nhập khẩu Mỹ buộc phải tái định hình chuỗi cung ứng và chuyển hướng tìm kiếm đối tác mới.
Cạnh tranh với các nước về chính sách thuế không phải là thế mạnh của Việt Nam tại thị trường Mỹ, nhưng với chất lượng sản phẩm, tôm Việt tự tin bước vào phân khúc cao cấp của thị trường khó tính này…
Xuất khẩu tôm của Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, đà tăng này đang đối mặt với thách thức lớn khi thị trường Mỹ bị bóp nghẹt bởi chính sách thuế cao và nguy cơ áp thuế chống bán phá giá lên tới 33,29%.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, đà tăng này đang đối mặt với thách thức lớn khi thị trường Mỹ bị bóp nghẹt bởi chính sách thuế cao và nguy cơ áp thuế chống bán phá giá lên tới 33,29%.
Trong ngành hàng tôm toàn cầu, Ecuador là quốc gia xuất khẩu tôm đứng đầu thế giới, Ấn Độ đứng thứ hai, Việt Nam đứng thứ ba, Thái Lan và Indonesia lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Mỹ đã công bố áp thuế với Việt Nam ở mức 20%, với Ấn Độ ở mức 25%, với Ecuador ở mức 15%, Thái Lan và Indonesia cùng chịu mức thuế 19%. Dự báo cuộc đua của 6 'ông lớn' của ngành tôm trong thời gian tới sẽ có những biến động lớn…
EU đang trở thành điểm đến ổn định và giàu tiềm năng cho tôm Việt giữa bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động. Tuy nhiên, để giữ vững và mở rộng thị phần tại thị trường khó tính này, doanh nghiệp cần định vị lại chiến lược cạnh tranh, tập trung vào chất lượng, phát triển sản phẩm cao cấp… đáp ứng tiêu chuẩn và thị hiếu bán lẻ của châu Âu.
Triển vọng xuất khẩu tôm nửa cuối năm nay phụ thuộc ba yếu tố chính: chính sách thuế của Mỹ (gồm thuế đối ứng, chống bán phá giá và chống trợ cấp); khả năng doanh nghiệp tái cơ cấu hướng tới thị trường ít rủi ro; và tình hình dịch bệnh cùng chi phí đầu vào trong nước.
Dù doanh thu quý II tăng hơn 50% nhờ hoạt động nuôi tôm hiệu quả và đẩy mạnh tiêu thụ, CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã: FMC) vẫn đối mặt áp lực lớn từ chi phí tăng vọt. Đáng chú ý, ba loại thuế gồm thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế đối ứng từ Mỹ - thị trường xuất khẩu chủ lực - đã khiến chi phí bán hàng tăng tới 83%, bào mòn đáng kể biên lợi nhuận.
Nhà đầu tư ngoại đổ tiền vào BĐS công nghiệp; Trung Quốc tăng mạnh mua tôm Việt; Lãi suất cho vay tiếp tục giảm nhẹ… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 22/7.
Nửa đầu năm, xuất khẩu tôm đạt hơn 2 tỷ USD, trong đó Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) bứt phá trở thành thị trường tiêu thụ hàng đầu.
Số liệu cho thấy 5 tháng đầu năm, Mỹ nhập khẩu hơn 300.000 tấn tôm các loại từ nhiều nước. Trong đó, tôm Việt Nam có giá trung bình cao nhất trong nhóm các nước cung cấp chính.
Trong bối cảnh biến động thuế quan tại Mỹ, Trung Quốc lại chi hơn 1 tỷ USD trong 6 tháng vừa qua và chính thức vượt qua Mỹ để trở thành khách hàng lớn nhất mua tôm cá Việt Nam.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, Mỹ đã nhập khẩu 340.955 tấn tôm, trị giá gần 2,84 tỷ USD, tăng lần lượt 15% và 24% so với cùng kỳ năm trước, theo VASEP. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp Mỹ gia tăng nhập khẩu mặt hàng này, bất chấp các bất ổn thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Một số loại tôm đã chứng tỏ sức bật ấn tượng, mang lại những tín hiệu đầy hứa hẹn cho toàn ngành, tuy nhiên các doanh nghiệp trong ngành chờ đợi 'phán quyết' về chính sách thuế mới, đặc biệt là biến động từ thị trường Hoa Kỳ…
DNVN – 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 1,7 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đằng sau đà tăng trưởng ấn tượng là những thách thức ngày càng lớn, đặc biệt từ thị trường Mỹ – nơi đang xem xét áp thuế đối ứng và thuế chống bán phá giá ở mức cao kỷ lục.
Trong bối cảnh thị trường Mỹ, vốn là thị trường xuất khẩu tôm Việt lớn nhất đang đối diện nguy cơ áp thuế chống bán phá giá cao hơn trong kỳ rà soát mới, việc đa dạng hóa thị trường trở thành yêu cầu cấp thiết.
Giá vàng đồng loạt tăng; dự báo rủi ro nợ xấu tiếp tục tăng mạnh; dự báo giá tiêu có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 14/6.
Cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, biên lợi nhuận liên tục thu hẹp buộc doanh nghiệp xuất khẩu tôm phải đổi mới cách tiếp cận thị trường. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), hướng đi chiến lược hiện nay là đổi mới hoạt động tiếp thị - từ xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì đến ứng dụng nền tảng số và hợp tác trực tiếp với các nhà bán lẻ, để nâng cao giá trị sản phẩm và kết nối bền vững với người tiêu dùng cuối.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự phục hồi tại các thị trường chủ lực như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản... cùng với xu hướng 'chạy nước rút' giao hàng trước khi Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng về áp thuế đối ứng. Song song, các doanh nghiệp cũng đang tích cực mở rộng và khai thác sâu các thị trường tiềm năng nhằm thích ứng với các bất ổn thương mại toàn cầu.
Triển vọng xuất khẩu tôm thời gian tới vẫn còn nhiều ẩn số, đòi hỏi các doanh nghiệp đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và tận dụng các hiệp định.