Xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,4 tỷ USD, xuất khẩu cà phê có thể đạt 5 tỷ USD năm 2024... là những tin nổi bật trong điểm tin xuất khẩu tuần 4-10/12.
Năm 2023, kinh tế thế giới không ổn định đặt ra nhiều thách thức cho xuất khẩu thủy sản nói chung và tôm nói riêng nên thị trường Trung Đông cũng không tránh khỏi sụt giảm, tuy nhiên mức giảm có phần nhẹ hơn so với các thị trường khác. Trong thời gian tới, thị trường này vẫn còn rất tiềm năng với ngành tôm Việt Nam.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VSEP), giai đoạn 2019-2022 kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Trung Đông dao động khoảng từ 41,5-49,8 triệu USD. Thị trường này hiện chỉ chiếm 1,3% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam nên dư địa vẫn còn rất lớn.
Thị trường Trung Đông chiếm 1,3% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường.
Tôm là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao tại Việt Nam. Theo đó, nước ta đứng thứ 2 thế giới về sản lượng tôm xuất khẩu chiếm khoảng 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm toàn thế giới.
Việt Nam là nước cung cấp tôm lớn thứ hai thế giới, xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia với giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm toàn thế giới.
Giá tôm nhích dần từng ngày và những tín hiệu phục hồi từ cả thị trường lớn như Mỹ và nhỏ như Trung Quốc, Thụy Sỹ là dấu hiệu tích cực cho ngành 2 tháng cuối năm 2023.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm Việt Nam trong 2 tháng cuối năm vẫn chưa thể phục hồi tăng trưởng dương nhưng mức sụt giảm sẽ có phần thu hẹp lại so với các tháng trước đó.
VASEP đánh giá, từ cuối quý III, giá tôm nguyên liệu trong nước đã tăng lên do tác động cung cầu trong nước, chưa phản ánh được sự ấm lên từ các thị trường tiêu thụ.
Tính tới 15/10/2023, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 388 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu tôm vào Nhật Bản đang dần phục hồi khi đà giảm dần thu hẹp. Kỳ vọng, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này sẽ phục hồi vào tháng 12.
Sau khi giảm liên tiếp trong quý I và quý II, bước sang quý III/2023, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) bật tăng trở lại.
Đánh giá của Cục Xuất Nhập khẩu cho thấy hiện các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã dần thích nghi với những cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA).
Vương quốc Anh có nhu cầu tiêu thụ thủy sản rất lớn, nhất là đối với mặt hàng tôm. Do vậy, đây là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt.
Nhờ được hưởng lợi thế từ Hiệp định UKVFTA, dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam sang Vương quốc Anh giai đoạn 2022 - 2025 có thể hồi phục và duy trì tăng trưởng trung bình khoảng trên 10%/năm.
Khả năng tôm của các đối thủ bị khởi kiện cao hơn so với Việt Nam được xem là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị phần tại Mỹ. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa áp lực tại các thị trường truyền thống khác cũng tăng lên khi các nước đối thủ tìm nguồn tiêu thụ mới.
Sau gần 3 tháng chạm đáy, hiện xuất khẩu tôm đã có dấu hiệu phục hồi trở lại, song doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa hết khó.
Vừa có lãi trở lại ở quý trước, Thủy sản Minh Phú lại lần nữa báo lỗ hơn 26 tỷ đồng trong quý III/2023, dù đã tích cực tiết giảm các khoản chi phí.
Trước viễn cảnh không nhiều khả quan của thị trường tiêu thụ tôm, các chuyên gia ngành tôm đã chỉ ra nhiều biện pháp để thúc đẩy con tôm phát triển.
Tính riêng tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ ghi nhận tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và là tháng thứ 3 liên tiếp tăng trưởng dương trong năm nay.
Trong tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ ghi nhận tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và là tháng thứ 3 liên tiếp tăng trưởng dương trong năm nay.
Trong tháng 9/2023, xuất khẩu tôm Việt Nam có những tín hiệu tích cực, khi xuất khẩu qua các thị trường Mỹ, Australia, Canada, Bỉ, Đài Loan được ghi nhận mức tăng trưởng dương.
Đẩy mạnh xuất khẩu tôm sú, tận dụng lợi thế từ FTA, tăng cường xuất khẩu vào Trung Quốc, xuất khẩu tôm năm 2023 dự kiến sẽ thu về 3,6 tỷ USD.
Xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 9 năm nay có tín hiệu tích cực từ các thị trường như Mỹ, Australia, Canada, Bỉ, Đài Loan với mức tăng trưởng dương từ 1%-54%. Lũy kế 9 tháng năm 2023, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 520 triệu USD.
Với những tín hiệu tích cực hơn từ các thị trường cùng với nhu cầu tôm chế biến sâu có xu hướng tăng vào dịp lễ cuối năm 2023, dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam trong những tháng cuối năm nay tiếp tục thu hẹp mức giảm và ghi nhận kết quả tích cực hơn nửa đầu năm.
Xuất khẩu tôm sang Mỹ và Trung Quốc trong tháng 8/2023 đều tăng trưởng dương với +11% và +32%. Đáng chú ý, đây là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ tăng trưởng dương trong năm 2023.
Là mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu thủy sản, ngành tôm đang từng bước vượt qua khó khăn trong giai đoạn nửa đầu năm. Với những tín hiệu khả quan từ thị trường Mỹ và Trung Quốc, xuất khẩu tôm Việt Nam được kỳ vọng sẽ dần 'sáng' dần về cuối năm.
Tháng 8/2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 337 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đạt 2,2 tỷ USD, giảm 28% so với cùng kỳ.
Với những tín hiệu khả quan từ thị trường Mỹ và Trung Quốc, VASEP nhận định, xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ ghi nhận kết quả hơn nửa đầu năm.
Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, đơn vị xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam, sẽ bứt phá trong những tháng cuối năm nay nhờ lợi thế tồn kho lớn và thị trường gia tăng nhu cầu đối với hàng tinh chế.
Xét trong ngành thủy sản nói chung và mặt hàng tôm nói riêng, Mỹ đã trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Ngay khi mối quan hệ 2 nước đã được nâng cấp lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện', nhiều cơ hội được kỳ vọng sẽ được mở ra cho các sản phẩm chủ lực về cuối năm và thời gian tới.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Mỹ luôn nằm top 4 thị trường nhập khẩu (NK) tôm lớn nhất của Việt Nam. 3 năm gần đây (2020-2022), Mỹ giữ vị trí số 1 với giá trị NK tôm Việt Nam đạt từ 800 triệu USD - trên 1 tỷ USD, chiếm 23% tổng giá trị XK tôm Việt Nam đi các thị trường.
Là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực và mang lại nguồn ngoại tệ lớn, tôm Việt đã dần chinh phục được các thị trường khó tính. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các nước có ưu thế tôm giá rẻ hay thuận lợi từ vị trí địa lý đã khiến ngành hàng này gặp không ít bất lợi thời gian gần đây. Trong bối cảnh thị trường tôm thế giới chứng kiến nhu cầu tiêu thụ sụt giảm và giá thấp nửa đầu năm nay, tình hình tiêu thụ và nhập khẩu tôm của các thị trường lớn những tháng cuối năm nay là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm.
Theo số liệu thống kê lượng hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tăng tới 77% so với cùng kỳ của năm 2022. Các mặt hàng chủ yếu là hoa quả, thủy hải sản đông lạnh, hạt khô, tôm, cua, cá sống...
Tâm lý người dân Trung Quốc có thể e ngại tiêu thụ ngay cả đối với hải sản đánh bắt nội địa ở một số vùng biển gần Nhật Bản. Do đó, nhu cầu thủy hải sản nhập khẩu của Trung Quốc sẽ từ các nước trong đó có Việt Nam sẽ tăng lên.
Theo VASEP, xuất khẩu tôm Việt sang Mỹ và Trung Quốc trong tháng 7 đang có dấu hiệu 'ấm dần' khi tăng trưởng lần lượt 14% và 49% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc những tháng đầu năm nay đi theo xu hướng giảm chung trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, lạm phát tăng, sức mua giảm,… thế nhưng sản phẩm tôm sú lại có dấu hiệu tăng nhẹ 2% và được kỳ vọng sẽ có những tín hiệu tích cực hơn ở những tháng cuối năm.
VASEP cho biết, bên cạnh thuận lợi về thương mại và thuế quan nhập khẩu, sản phẩm tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc vẫn đang gặp khó trong quy định về hạn ngạch.
Khi các 'nút thắt' trong ngành được giải quyết, thì xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ từng bước khẳng định được vị thế và 'chinh phục' được các thị trường.
Theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Việt Nam hiện là nguồn cung tôm nhập khẩu lớn nhất cho Nhật Bản khi chiếm 23,7% thị phần, đứng sau là Thái Lan, Ấn Độ…