Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 13/7 cho biết tên lửa mà Bình Nhưỡng phóng đi vào ngày hôm qua là tên lửa liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 mới nhất với điểm mạnh riêng mà các tên lửa trước đó chưa có được.
Truyền thông Triều Tiên xác nhận nước này đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 mới nhất hôm 12/7, nói rằng vũ khí này là cốt lõi của lực lượng tấn công hạt nhân, là lời cảnh báo đối với Mỹ và các đối thủ khác.
Triều Tiên đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới Hwasong-18, gọi đây là biện pháp bảo vệ trước chính sách của Mỹ và đồng minh.
Ngày 13/7, hãng thông tấn nhà nước KCNA xác nhận Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong 18, trong bối cảnh nước này đe dọa bắn hạ máy bay do thám của Mỹ được cho là vi phạm không phận nước này.
Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn vào sáng 12/7, khẳng định quả đạn đã chứng minh được độ tin cậy.
Anh - nước đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) - thông báo cơ quan này sẽ họp công khai trong ngày 13/7 để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Ngày 13/7, Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) chạy bằng nhiên liệu rắn Hwasong-18 một ngày trước đó.
Triều Tiên cho biết hôm thứ Năm (13/7) rằng họ đã bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn Hwasong-18 vào ngày hôm trước, đồng thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un thề sẽ đáp trả 'mạnh mẽ hơn' cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch chống lại đất nước của mình.
Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 đã bay 1.001km trong 4.491 giây đạt đến độ cao 6.648km trước khi lao xuống vùng biển phía Đông nước này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên hôm 12/7 đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bay hơn 70 phút, đánh dấu động thái căng thẳng mới với Washington và các đồng minh.
Quân đội Hàn Quốc hôm 12-7 cho biết CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa bắn hạ các máy bay do thám của Mỹ vi phạm không phận nước này.
Động thái điều động tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã tạo ra một 'bối cảnh rất nguy hiểm, khiến chúng ta không thể không chấp nhận tình huống xấu nhất là một cuộc đối đầu hạt nhân', KCNA dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Tiều Tiên ngày 10/7.
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trọng tâm của nước này là làm việc với các đồng minh và đối tác trong khu vực 'để đảm bảo sự ổn định chiến lược, hòa bình bao gồm khả năng răn đe mở rộng.'
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Triều Tiên nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.
Washington tiếp tục gây áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khai mạc cuộc họp toàn thể mở rộng lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) để quyết định chiến lược ngoại giao và quốc phòng của đất nước trong bối cảnh 'tình hình quốc tế thay đổi', truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.
Cuộc tập trận diễn ra tại thao trường huấn luyện hỏa lực Seungjin ở Pocheon, chỉ cách biên giới liên Triều 25km về phía Nam với hơn 610 khí tài quân sự và hơn 2.500 binh sỹ Hàn Quốc, Mỹ.
Các cuộc tập trận liên tục của Mỹ và đồng minh trong khu vực, thay vì các biện pháp thiết thực để xây dựng lòng tin, là nguyên nhân gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 2/6, Trung Quốc và Nga đã đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết vệ tinh trinh sát quân sự của Triều Tiên sẽ sớm được phóng lại và tuyên bố sẽ tăng cường việc giám sát quân sự trong khu vực, theo hãng truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Năm (1/6).
Hôm 27-5, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết họ đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn gần biên giới với CHDCND Triều Tiên hôm 25-5, bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng rằng họ sẽ không dung thứ cho điều mà họ gọi là một cuộc diễn tập xâm lược.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, nước này và Mỹ ngày 25-5 tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn chưa từng có với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm phương tiện quân sự. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, bắt đầu ở Pocheon gần biên giới với Triều Tiên, có sự tham gia của khoảng 2.500 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ, với nhiều xe tăng, pháo và máy bay chiến đấu. Các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành nhiều hình thức huấn luyện quân sự khác nhau, bao gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng.
Pháo liên tục dội hỏa lực vào sườn núi ở khu vực Pocheon gần biên giới Triều Tiên, trong khi xe tăng khai hỏa vào các mục tiêu giả định trong cuộc tập trận.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 26/5 chỉ trích các kế hoạch của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.
Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật được cho rằng là 'lớn nhất từ trước đến nay' vào thứ Năm (25/5), nhằm thể hiện 'sự áp đảo' trước bất kỳ một 'mối đe dọa' nào trong khu vực.
Hàn Quốc và Mỹ ngày 25/5 tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kết hợp lớn nhất từ trước đến nay với thông điệp: 'Liên minh sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn để đạt được hòa bình thông qua sức mạnh', Yonhap đưa tin.
Ngày 25/5, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố biên giới Đông Bắc Pocheon, nhân 70 năm ngày hai nước thiết lập đồng minh.
Ngày 25/5, KCNA chỉ trích kế hoạch của Hàn-Mỹ-Nhật chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, mô tả việc bộ 3 này thảo luận về các biện pháp để thắt chặt hợp tác quân sự.
Ngày 24/5, Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora nhận định, Triều Tiên đã phát triển gần như hoàn chỉnh dòng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, nhưng không có ý định tấn công Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thúc đẩy hợp tác và đối thoại.
Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản đang đẩy khu vực đến gần hơn với một cuộc xung đột vũ trang.
Báo chí Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung lớn chưa từng có của Mỹ - Hàn Quốc vào tuần tới và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.
Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc phóng thành công vệ tinh là một 'yêu cầu cấp bách' trong môi trường an ninh phổ biến và là một quá trình tăng cường khả năng phòng thủ trên cơ sở ưu tiên hàng đầu.
Phái viên Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên tìm cách giành sự công nhận của cộng đồng quốc tế thông qua mối đe dọa hạt nhân, cũng như thiết lập quan hệ với các nước trong khu vực theo 'khẩu vị của mình.'
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tăng cường phối hợp an ninh trong bối cảnh Bình Nhưỡng gia tăng các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa qua các vụ thử vũ khí khiêu khích trong năm nay.
Triều Tiên cam kết tăng cường 'răn đe quân sự' để đối phó với mối đe dọa từ liên minh Mỹ và Hàn Quốc.
Lầu Năm Góc tiết lộ Đội vô hiệu hóa hạt nhân của Lục quân Mỹ (NDT) đã huấn luyện cùng với Đội hạt nhân chuyên nghiệp (NCT) của Hàn Quốc trong cuộc tập trận định hướng phòng thủ từ ngày 20-24/3.
Hôm 27/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington và Seoul không 'khiêu khích đối đầu' với Triều Tiên.
Hôm 26/4, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Triều Tiên sẽ gánh hậu quả thảm khốc nếu tiến hành tấn công hạt nhân chống lại Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ.
Theo kết quả khảo sát được công bố ngày 23/4, khoảng 60% thanh niên Hàn Quốc cho rằng thống nhất hai miền Triều Tiên là mục tiêu 'không thật sự cần thiết'. Cuộc khảo sát được tiến hành trong bối cảnh quan hệ liên Triều và tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên tiếp tục bế tắc kéo dài.
Chính phủ Mỹ hối thúc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh quân sự đầu tiên, khi cho rằng hành động này sẽ vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Samuel Paparo, cho biết sẽ nỗ lực đảm bảo rằng những khí tài của Hạm đội Thái Bình Dương có thể được triển khai 'kịp thời' để bảo vệ Hàn Quốc.