Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Năm 2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc giáo dân người công giáo trong tỉnh thực hiện chủ chương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động đồng bào giáo dân đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào có đạo”, “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến”…

Các đại biểu dự hội nghị.

Người công giáo Hà Nam thực hiện hưởng ứng cuộc vận động gồm 8 nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo do Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động. Các nội dung này phù hợp với nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam phát động. Cùng với toàn dân người công giáo tỉnh Hà Nam làm được nhiều việc tốt như: Lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến. Năm 2023, ước tính số hộ giàu trong đồng bào công giáo ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm còn khoảng 2%; số hộ đồng bào công giáo đạt 17 tiêu chí đến 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao là 95%, số hộ hoàn thành 10 -16 tiêu chí là 5%. Số hộ gia đình công giáo tỉnh Hà Nam được công nhận gia đình văn hóa đạt 96%.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam trào Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 cho Ủy ban ĐKCG tỉnh Hà Nam.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn giáo dân trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2023-2028. Tuân theo đường hướng của Hội đồng giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”. Động viên đồng bào giáo dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

Các cá nhân nhận Giấy khen của Ủy ban ĐKCG tỉnh.

Với những thành tích trên Ủy ban ĐKCG tỉnh Hà Nam đã được Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc trong cụm thi đua các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023. Tại hội nghị tổng kết, Ủy ban ĐKCG tỉnh cũng đã trao Giấy khen cho 15 cá nhân giáo dân có thành tích xuất sắc các trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Các cá nhân nhận Giấy khen của Ủy ban ĐKCG tỉnh.

Chu Bình

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/uy-ban-doan-ket-cong-giao-tinh-tong-ket-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-nam-2023-109972.html