Uống nhầm hóa chất 'tử thần', thực quản cụ ông vẫn tái sinh kì diệu

Sau 5 tháng sống lay lắt chỉ truyền sữa qua ống, cụ ông 69 tuổi ở TP.HCM được các bác sĩ 'tái sinh' bằng kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái tạo thực quản bằng dạ dày – một trong những đại phẫu khó nhất trong ngoại khoa tiêu hóa.

Bỏng thực quản vì “uống nhầm nước tro tàu”

Cách đây 5 tháng, ông V. (69 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP.HCM) vô tình uống nhầm một chai nước không nhãn mác mà người nhà cất trong tủ lạnh, tưởng là nước lọc. Vừa nuốt, ông cảm thấy cổ họng bỏng rát như lửa đốt, gào lên đau đớn. Gia đình hoảng hốt đưa ông đi cấp cứu trong tình trạng bỏng sâu toàn bộ thực quản do hóa chất kiềm mạnh.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân - Ảnh: BV

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân - Ảnh: BV

Sau một tuần điều trị, ông được xuất viện, nhưng di chứng để lại thật khủng khiếp: thực quản viêm xơ và teo hẹp hoàn toàn, khiến ông không thể ăn uống qua miệng. Chỉ trong hai tháng, ông sụt hơn 20kg, cơ thể suy kiệt, tinh thần mệt mỏi, chỉ sống nhờ dinh dưỡng truyền qua ống.

Làm sao để ông ấy ăn được miếng cơm, miếng cháo bình thường?- Đó là câu hỏi khiến gia đình ông V. tìm đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á với tia hy vọng cuối cùng. Sau thăm khám, các bác sĩ phát hiện toàn bộ đoạn dưới thực quản bị teo hẹp, không còn đường cho thức ăn xuống dạ dày – tình trạng cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Hội chẩn đa chuyên khoa được tiến hành gấp. Giải pháp được chọn: phẫu thuật nội soi tái tạo thực quản bằng dạ dày – kỹ thuật được ví như “tái sinh” cho những người mất thực quản.

BS.CK2 Phan Văn Sơn -Khoa Ngoại tiêu hóa gan mật tụy, chia sẻ: “Bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng suy kiệt, nhiều bệnh nền, nên việc đưa ra quyết định phẫu thuật là vô cùng mạo hiểm. Nhưng nếu không làm, ông ấy sẽ không thể sống tiếp bằng cách tự nhiên”.

Do cơ thể suy kiệt nặng, bệnh nhân được nuôi dinh dưỡng qua ống thông đặt vào ruột non trong 4 tuần. Nhờ vậy, ông tăng được 4kg, các chỉ số dinh dưỡng ổn định, đủ điều kiện cho đại phẫu.

Kỳ tích: Ăn lại được sau 7 ngày

Ca mổ được tiến hành bằng phẫu thuật nội soi toàn bộ qua ngả ngực – bụng, dưới sự phối hợp của các bác sĩ Ngoại Tiêu hóa, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực.

Các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ đoạn thực quản bị bỏng, sau đó dùng phần dạ dày còn lại tạo thành “ống thực quản nhân tạo” – đưa lên nối với thực quản cổ, tạo đường ăn mới cho bệnh nhân.

“Đây là kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong ngoại khoa ống tiêu hóa”, bác sĩ Sơn giải thích. “Trong quá trình mổ, phải xẹp một bên phổi, thời gian kéo dài nhiều giờ, rủi ro cao. Nhưng ưu điểm của nội soi là ít xâm lấn, vết mổ nhỏ, ít đau và bệnh nhân hồi phục nhanh".

So với phương pháp cũ là mổ mở và tạo hình bằng đại tràng, kỹ thuật dùng dạ dày để tái tạo thực quản giúp lưu thông tự nhiên hơn, ít biến chứng và chất lượng sống sau mổ tốt hơn.

Sau ca phẫu thuật thành công, ông V. được chuyển về hồi sức tích cực, rồi trở lại khoa Ngoại Tiêu Hóa. Chỉ 7 ngày sau, ông đã tự đi lại, tập nuốt nước và ăn cháo loãng, sức khỏe hồi phục nhanh đáng kinh ngạc.

Đến nay, ông ăn uống gần như bình thường, tinh thần phấn chấn, được xuất viện trong niềm vui trào nước mắt của người thân.
“Không ngờ mình còn được ăn lại bằng miệng. Tôi biết ơn các bác sĩ đã cho tôi sống thêm lần nữa”, ông V. xúc động nói.

Các bác sĩ cảnh báo, uống nhầm hóa chất kiềm như nước tro tàu có thể gây bỏng rát họng, miệng, thực quản, thủng dạ dày và tử vong.

Nhiều trường hợp tưởng là “nước trong chai”, nhưng thực chất là dung dịch tẩy rửa cực mạnh, chỉ vài ml cũng đủ gây bỏng sâu.

“Ca bệnh của ông V. là lời cảnh tỉnh”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh. “Người dân tuyệt đối không đựng hóa chất trong chai nước giải khát, không để trong tủ lạnh, không để trong tầm với của người già và trẻ nhỏ. Nếu uống nhầm, tuyệt đối không được cố gây nôn hay cho uống nước chanh, sữa, mà phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất”.

Bình Thuận

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/uong-nham-hoa-chat-tu-than-thuc-quan-cu-ong-van-tai-sinh-ki-dieu-238862.html