Hút thuốc làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh về phổi. Những người mắc các bệnh nền này có nhiều nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nặng hơn nếu nhiễm virus.
Trước ý kiến cho rằng hút thuốc lá điện tử ít gây tác hại, đại diện Bộ Y tế cho biết, chỉ riêng tại Mỹ, đến nay đã có 39 ca tử vong, 1.604 trường hợp mắc viêm phổi cấp vì sử dụng thuốc lá điện tử…
Ngày 31-5 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dành làm Ngày thế giới không thuốc lá. Nhân ngày này, hãy cùng nhìn lại thống kê những con số 'biết nói' liên quan đến tác hại của thuốc lá để có kiến thức, biện pháp phù hợp giúp đẩy lui tệ nạn này.
3,3 triệu là số người hút thuốc lá và tiếp xúc với khói thuốc lá tử vong trong năm 2017 do các bệnh liên quan đến phổi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra những căn bệnh khó chữa trị này.
Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều về tác hại của thuốc lá, thế nhưng tỷ lệ người hút thuốc lá ở nước ta ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa. Điều này không chỉ gây hại trực tiếp tới sức khỏe của người hút mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh khi hít phải khói thuốc, kéo theo nhiều hệ lụy khác về kinh tế, văn hóa...
Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, thế nhưng tỷ lệ người hút thuốc lá ở nước ta ngày càng nhiều và trẻ hóa. Theo báo cáo gần đây, Việt Nam nằm trong top 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, với trên 15 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hường bởi khói thuốc. Không những vậy, tỷ lệ mặc bệnh ung thư do thuốc lá cũng tăng cao, thuốc lá đang là nỗi ám ảnh, gieo giắt bao cái chết chỉ vì cầm trên tay điếu thuốc.
Hút thuốc lá và ung thư có mối liên quan mật thiết với nhau. Hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư và hàng loạt căn bệnh nguy hiểm khác. Dưới đây là 9 loại ung thư liên quan nhiều nhất đến thuốc lá.
'Tuần lễ quốc gia không thuốc lá' trên cả nước sẽ được phát động vào cuối tháng 5 này với mục đích lớn nhất, để mọi người nhận thức được những tác hại khủng khiếp của thuốc lá; cùng nhau xây dựng một môi trường trong sạch, không khói thuốc.