Ứng phó bão số 5: Bắc Ninh triển khai phương án bảo vệ đê kè
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki).

Hướng di chuyển của bão số 5 lúc 10 giờ ngày 25/08 từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 25/8, bão số 5 (Kajiki) dự kiến đổ bộ vào đất liền với cường độ cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Bắc hoàn lưu bão, dự báo từ ngày 25 đến 26/8 có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, cục bộ từ 70 - 120mm. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng cây trồng, quá tải hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, ách tắc giao thông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.
Để chủ động ứng phó với bão, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc ứng phó với cơn bão số 5, không lơ là, chủ quan, hạn chế đến mức thấp nhấp nhất những thiệt hại do cơn bão gây ra.
Ông Vương Quốc Tuấn cũng đề nghị UBND các xã, phường chủ động thông tin đến cấp ủy, chi bộ và toàn thể nhân dân về diễn biến của bão; tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, chống ngập, úng, sạt lở đất; bảo vệ trọng điểm xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cùng các địa phương trong tỉnh đang tập trung kiểm tra, rà soát và triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 5, nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Các địa phương trong tỉnh đang tăng cường tuyên truyền người dân gia cố nhà ở, tài sản, cắt tỉa cây xanh, hạ thấp biển quảng cáo; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị ứng phó với thiên tai. Các cơ quan, đơn vị ngành công an, quân sự, y tế, điện lực... căn cứ chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng ứng trực, bố trí nhân lực, phương tiện ứng phó với mưa bão.
Hiện nay, lũ trên sông Thương đang ở mức cao (mực nước lúc 7 giờ sáng 25/8 đo tại Trạm thủy văn Cầu Sơn trên báo động 2; tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương trên báo động 1). Để chủ động ứng phó với bão số 5, bảo đảm an toàn công trình đê điều, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đề nghị UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương thực hiện phát quang cây cối ở mái đê, kè, cửa cống; thu gom, xử lý rác, phế thải trên đê để thuận lợi cho công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các hư hỏng, những yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa đến an toàn đê.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cũng đề nghị các xã kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ". Bố trí sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu. Các xã thượng nguồn sông Thương như Kép, Bố Hạ bám sát tình hình thời tiết, có phương án hỗ trợ Nhân dân khu vực ven sông bị ảnh hưởng do lũ, đưa người và tài sản đến nơi an toàn.