Ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm về môi trường

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo đại hội.

Đại tá Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường chủ trì đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục lần thứ IV, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian gần đây đã có sự đổi mới về tư duy, phương pháp làm việc, đạt được kết quả tích cực, quan trọng. Nổi bật là, đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác đấu tranh PCTP, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Đại tá Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường phát biểu tại đại hội.

Đại tá Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường phát biểu tại đại hội.

Công tác nắm, phát hiện, đấu tranh với các vi phạm trên lĩnh vực môi trường đạt nhiều kết quả tích cực, đã xác lập, khám phá được nhiêu chuyên án đấu tranh, "đánh đúng, đánh trúng" tội phạm trong các lĩnh vực trọng điểm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm được dư luận quan tâm, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tạo được khí thế lan tỏa, cảnh tỉnh. Điển hình như vụ kẹo Kera, vụ TSL, vụ Avartex, Z-Holding, Big-Holding....; các vụ việc khai thác khoáng sản, các vụ chôn, lấp, đổ chất thải trái phép, và mới đây nhất là chuyên án phát hiện vi phạm về khai thác rừng ở Bình Định.

Các đại biểu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Các đại biểu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản có chuyển biến tích cực, trọng tâm, trọng điểm hơn, chất lượng được nâng lên, phát huy tốt hiệu quả trong công tác PCTP. Công tác phối hợp liên ngành trong PCTP về môi trường được đẩy mạnh, chặt chẽ hơn, thể hiện vai trò, trách nhiệm cũng như huy động được sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chú trọng, tăng cường, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đã rà soát, đánh giá, làm tốt chỉ đạo của Bộ về luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Điều này có tác dụng tốt trong phát huy năng lực sở trường của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS, phát huy được tinh thần làm việc đổi mới, sáng tạo của CBCS trong đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đánh giá về công tác tổ chức Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tổ chức Đại hội.

Cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ báo cáo chính trị đã đề ra với 6 giải pháp trong tậm, 3 đột phá cũng như chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong nhiệm kỳ tới. Trước tiên, Đảng bộ Cục cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về những chủ trương, giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh PCTP, vi phạm pháp luật về môi trường, giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm về an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay. Những vấn đề tham mưu chiến lược cần phải cụ thể, không chung chung. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, vừa rồi Cục đã làm rất tốt công tác tham mưu xây dựng Chỉ thị 20, qua triển khai đã nhận được phản hồi rất tốt trong xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của đại hội.

Mặt khác, đề nghị Cục cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá toàn diện các mặt công tác đấu tranh PCTP về môi trường. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định thời gian qua, Cục đã nhận diện khá tốt nhiều vấn đề nóng để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực đấu tranh PCTP về môi trường như: tham mưu cho Bộ ban hành Kế hoạch 135 về rà soát, tổng kiểm tra ô nhiễm về môi trường; nhận diện được nhiều vấn đề nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm, những vấn đề lo ngại, bức xúc trong đời sống nhân dân, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn giống nòi của người Việt như: phát hiện các đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa giả, rau Kera…để kiên quyết đấu tranh. Đặc biệt, qua đấu tranh, từ đó phát hiện ra những sơ hở, thiếu sót về pháp luật bị các đối tượng lợi dụng, để từ đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cho Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời có giải pháp ngăn chặn, chấn chỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa đồng chí Thứ trưởng lưu ý Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cần quan tâm đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tới đó là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng tiện ích của khoa học công nghệ trong đấu tranh phòng ngừa với tội phạm về môi trường. Đồng thời, nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Cho rằng lĩnh vực PCTP về môi trường là lĩnh vực rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến quyền lợi của nhiều doanh nghiệp, người dân, cho nên có nhiều cám dỗ, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cần làm tốt công tác quản lý cán bộ, công tác quản lý phải chặt chẽ, bài bản với phương châm “đi báo việc, về báo công”. Đối với những cán bộ có biểu hiện tiêu cực cần phải nhanh chóng xác minh, kịp thời xử lý, không bao che.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải thực sự gương mẫu, trở thành nguồn cảm hứng, phát huy vai trò dẫn dắt để CBCS noi gương. Tin tưởng với sự quyết tâm của toàn thể CBCS và "vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng" của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường sẽ trở thành một trong những lá cờ đầu của Bộ Công an.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 đồng chí và bầu Bí thư và Phó Bí thư. Đại tá Thân Văn Hải, Cục trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục.

Tâm Phạm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-dau-tranh-phong-ngua-voi-toi-pham-ve-moi-truong-i777114/