UNESCO nhóm họp xem xét công nhận tranh dân gian Đông Hồ là di sản thế giới
Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể tại New Delhi, Ấn Độ đang xem xét hồ sơ tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
Phát biểu tại lễ khai mạc Kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã nhấn mạnh cam kết lâu dài của Ấn Độ trong việc bảo vệ các truyền thống văn hóa toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar tại lễ Khai mạc Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể ở thủ đô New Delhi tối 7/12 (ANI)
Ông Jaishankar cho biết việc cuộc họp quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể được triệu tập tại một quốc gia có di sản văn minh sâu sắc trên nhiều hình thức văn hóa đa dạng là “phù hợp”. Ông lưu ý rằng Ấn Độ, với tư cách là thành viên sáng lập của UNESCO, đã tích cực thúc đẩy các mục tiêu của UNESCO về thúc đẩy hòa bình và hiểu biết toàn cầu thông qua hợp tác sâu rộng hơn về giáo dục, khoa học và văn hóa. Nhấn mạnh tầm quan trọng của di sản trong việc định hình sự tiến bộ chung của nhân loại, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định: “Trong mỗi lĩnh vực này, nhân loại đã được hưởng lợi từ di sản của tổ tiên. Khi chúng ta cùng nhau tiến lên trong hành trình chung hướng tới sự tiến bộ và thịnh vượng, điều thiết yếu là chúng ta phải nuôi dưỡng di sản này, xây dựng và truyền lại cho các thế hệ tương lai.”
Ông Jaishankar cũng đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của UNESCO trong việc bảo tồn di sản toàn cầu và rằng Ấn Độ từ lâu đã công nhận và ủng hộ sứ mệnh này.
Trong kỳ họp lần thứ 20 ở New Delhi, Ấn Độ, Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể sẽ xem xét 68 hồ sơ đề cử do 78 quốc gia trên toàn thế giới đệ trình để có thể ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO. Theo Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể năm 2003, UNESCO phân loại thành ba Danh sách quốc tế nhằm nêu bật và thúc đẩy sự đa dạng của di sản sống trên toàn thế giới. Và điều quan trọng hơn là phản ánh những nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ di sản. Hiện tại, tổng cộng đã có 788 di sản được thực hành tại 150 quốc gia.
Ngoài danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại ghi nhận và thúc đẩy sự đa dạng của các hoạt động văn hóa và bí quyết do các cộng đồng thực hiện, UNESCO còn duy trì Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Cần được Bảo vệ Khẩn cấp nhằm xác định các di sản sống đang bị đe dọa và cho phép các quốc gia thành viên Công ước huy động hợp tác và hỗ trợ quốc tế cần thiết để xây dựng các biện pháp bảo vệ. Cuối cùng là Sổ đăng ký Thực hành Bảo vệ Tốt nêu bật các chương trình, dự án và hoạt động phản ánh tốt nhất các nguyên tắc và mục tiêu của Công ước.
Dự kiến, trong kỳ họp lần thứ 20 này, Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể sẽ xem xét hồ sơ đề cử di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
Theo định nghĩa của UNESCO, Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm các truyền thống truyền khẩu, nghệ thuật biểu diễn, tập quán xã hội, nghi lễ và sự kiện lễ hội, kiến thức và kỹ năng mà các cộng đồng, nhóm người và cá nhân công nhận là một phần bản sắc văn hóa của họ. Không giống như di tích hay hiện vật, loại hình di sản này là “sống” - được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không ngừng phát triển khi các cộng đồng thích nghi với thời đại thay đổi. Nó giúp nuôi dưỡng ý thức về sự gắn bó, khuyến khích sáng tạo và thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa. Việc công nhận thông qua Danh sách của UNESCO giúp nâng cao nhận thức về sự đa dạng của những truyền thống này và khuyến khích các quốc gia và cộng đồng hành động để bảo vệ và duy trì chúng cho tương lai.













