Ukraine tấn công lớn chưa từng có vào Crimea

Ngày 13-9, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình tấn công một xưởng sửa chữa tàu của Nga ở Sevastopol, Crimea. Vụ tấn công lớn nhất từ trước đến nay làm hai chiếc tàu đang sửa chữa ở đây hư hại và 24 người bị thương.

Khói bốc lên từ xưởng sửa chữa tàu S. Ordzhonikidze ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea sau vụ tấn công ngày 13-9. Ảnh: Reuters

Tập kích lớn chưa từng có

Thông tin phát đi trên tài khoản Telegram của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 13-9 cho biết cùng ngày quân đội Ukraine đã sử dụng 10 tên lửa hành trình tấn công xưởng sửa chữa tàu S. Ordzhonikidze ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Ngoài ra còn có ba chiếc tàu không người lái tấn công các tàu Nga đậu trong vịnh gần đó. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 7 tên lửa hành trình, phá hủy toàn bộ ba tàu không người lái. Tuy nhiên, hai chiếc tàu đang sửa chữa ở xưởng sửa chữa tàu S. Ordzhonikidze bị hư hỏng do trúng tên lửa hành trình của đối phương. Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhayev, cho biết thêm có 24 người bị thương trong cuộc tấn công.

Ukraine, vốn hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công như vậy nhằm vào Nga, đã bất ngờ lên tiếng về vụ tấn công ngày 13-9. Trong một tuyên bố đưa ra với hãng tin Reuters, quan chức tình báo quân sự Ukraine, ông Andriy Yusov, xác nhận vụ tấn công đã nhằm trúng một tàu đổ bộ lớn và một tàu ngầm. Ông Nikolay Meatchuk, phát ngôn viên của Không quân Ukraine, thừa nhận Kiev đứng sau vụ tấn công. Ông cảm ơn các phi công quân sự vì đã thực hiện "nhiệm vụ tuyệt vời", đồng thời cho biết lực lượng Nga đã trải qua "một cơn bão". "Đây thực sự là vụ tấn công lớn nhất vào Sevastopol kể từ khi xung đột nổ ra", Andriy Ryzhenko, một đại tá hải quân Ukraine đã về hưu, nhận định.

Báo Sky News dẫn các nguồn thạo tin giấu tên cho hay, tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadows được sử dụng cho vụ tấn công trên. Đây là tên lửa có tầm bắn lên tới 300km mà Anh cấp cho Ukraine từ hồi tháng 5.

Chiến dịch gây sức ép xung quanh bán đảo Crimea

Sevastopol là thành phố lớn nhất ở Crimea và là thành phố cảng chiến lược trên Biển Đen. Sevastopol là nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga và nhà máy đóng tàu tại thành phố này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo trì tàu chiến của Moscow. Nơi đây trở thành mục tiêu thường xuyên bị tấn công kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2-2022.

Cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Sevastopol ngày 13-9 là cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào các vị trí và tài sản của Nga xung quanh bán đảo Crimea. Hoạt động này là một phần của chiến dịch gây sức ép kéo dài nhằm cô lập Crimea và khiến các lực lượng Nga ở đây "không thể trụ vững". Tháng trước, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để lấy lại Crimea và kêu gọi các đồng minh quốc tế hỗ trợ nỗ lực này. Tháng trước, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một hệ thống phòng không S-400 của Nga ở cực Tây bán đảo Crimea. Tiếp sau đó, Kiev tuyên bố các lực lượng của họ đã tiến hành một cuộc đổ bộ vào cùng khu vực, nơi Nga đặt một số hệ thống radar tinh vi. Trước đó vài tuần, tàu không người lái tự sát đã tấn công một cây cầu quan trọng của Nga dẫn tới bán đảo Crimea. Hôm 11-9, Ukraine tuyên bố đã chiếm lại các giàn khoan dầu và khí đốt chiến lược ở Biển Đen mà Nga đã chiếm giữ vào năm 2015.

Theo ông Ben Hodges, trung tướng nghỉ hưu và cựu chỉ huy các lực lượng Mỹ ở châu Âu, những hoạt động gần đây xung quanh Crimea, bao gồm cả các cuộc tấn công mới nhất vào Sevastopol, không phải ngẫu nhiên mà là một phần trong nỗ lực phản công lớn hơn của Ukraine. Ông Hodges cho rằng, cuộc tấn công vào Sevastopol cho thấy Nga dễ bị tác động ở Crimea. "Ukraine sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu Crimea vì đây là địa bàn quyết định của cuộc xung đột này. Họ sẽ không dừng lại", ông Hodges nhận định.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ukraine-tan-cong-lon-chua-tung-co-vao-crimea-post283467.html