Cảnh sát Australia cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của nước này ngày 14/12, song chưa rõ có bao gồm đối tượng tấn công hay không.
Truyền thông Australia cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra trong lễ kỷ niệm Hanukkah tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney.
Vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Australia khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có một trong hai kẻ tình nghi thực hiện vụ xả súng.
Các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra trong lễ kỷ niệm Hanukkah tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney.
Ngày 14/12, cảnh sát Australia cho biết 2 người đã bị tạm giữ sau các báo cáo có tiếng súng nổ tại bãi biển Bondi ở Sydney, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực này.
Vương quốc Anh đang 'phát triển nhanh chóng' các kế hoạch nhằm chuẩn bị cho toàn bộ đất nước trước khả năng chiến tranh có thể bùng phát. Đây là lời cảnh báo được đưa ra ngày 12/12 bởi Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh, Al Carns, cho thấy mức độ cảnh giác an ninh được nâng cao tại London, khi xung đột Nga–Ukraine vẫn tiếp diễn và tác động trực tiếp đến an ninh, kinh tế châu Âu.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 11-12 cho biết một quân nhân Anh đã tử vong do tai nạn khi đang giám sát hoạt động thử nghiệm một hệ thống phòng thủ mới của Ukraine vào sáng 9-12.
Sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ bắt giữ một siêu tàu chở dầu thô xuất khẩu của Venezuela hôm 10-12, nhiều nhà điều hành và đại lý vận tải biển buộc phải xem xét khả năng rời khỏi vùng biển Caribe.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 10/12 cho biết, binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine là hạ sĩ George Hooley, 28 tuổi, thuộc Lữ đoàn Dù, đánh dấu lần đầu tiên London công khai thừa nhận lực lượng lính dù của nước này đã hoạt động trong lãnh thổ Ukraine.
Trong cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã chặn và bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển Venezuela.
Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 16 tuổi, buộc TikTok, Facebook, Instagram và YouTube chặn truy cập, giữa tranh cãi về quyền riêng tư và an toàn trẻ em.
Bắt đầu từ ngày 10/12, Australia chính thức áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành biện pháp mạnh mẽ này. Lệnh cấm yêu cầu 10 nền tảng lớn, bao gồm TikTok, YouTube (Alphabet), Instagram và Facebook (Meta), chặn quyền truy cập từ trẻ vị thành niên trước nửa đêm cùng ngày. Các công ty vi phạm có thể đối mặt mức phạt lên đến 49,5 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD).
Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cha mình có thể rút khỏi tiến trình hòa bình Ukraine. Ông Donald Trump Jr nói vấn đề này không còn là ưu tiên với người dân Mỹ, và châu Âu cần đưa ra kế hoạch tốt hơn.
Theo Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, một nền hòa bình công bằng cho Ukraine đồng nghĩa với việc chấm dứt xung đột mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cha của ông có thể rút khỏi tiến trình hòa bình Ukraine, khẳng định vấn đề này không phải ưu tiên của người Mỹ và báo hiệu châu Âu cần một kế hoạch tốt hơn.
Một đoạn video ghi lại toàn cảnh một căn cứ quân sự ngầm bí mật của quân đội Ukraine ở phía đông nước này vừa được kênh tin tức Sky News của Anh đăng tải.
Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine giữa lúc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Mỹ sắp bước sang ngày thứ ba.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng việc Kiev phải nhượng lại lãnh thổ trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là 'không thể chấp nhận', cho rằng Nga đang sử dụng các cuộc đàm phán làm bình phong.
Tại lễ bốc thăm cho World Cup năm tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino trao giải thưởng hòa bình mới của tổ chức này.
Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nói làn sóng quân sự hóa ở châu Âu để đối phó cái gọi là 'mối đe dọa từ Nga' chính là thách thức an ninh chủ yếu của Moscow.
Bộ Giao thông Malaysia ngày 3/12 thông báo, chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 dự kiến được nối lại từ ngày 30/12, đồng thời xác nhận công ty robot Ocean Infinity của Mỹ sẽ tham gia chiến dịch.
Bloomberg News ngày 28/11 dẫn các nguồn tin tiết lộ một phái đoàn của Ukraine sẽ lên đường tới Mỹ để bàn luận thêm về kế hoạch hòa bình được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy.
Ngày 27/11, Ngoại trưởng 4 nước trong nhóm E4 (gồm Pháp, Anh, Đức và Italy) đã ra tuyên bố chung lên án các vụ tấn công gia tăng gần đây của người định cư Israel nhằm vào dân thường Palestine tại Bờ Tây, coi đây là yếu tố gây thêm bất ổn cho khu vực và cản trở các nỗ lực khôi phục an ninh.
Ngày 26/11, một thành viên phái đoàn Ukraine tham gia cuộc thảo luận với Mỹ, các đối tác khác và Nga tuyên bố, Kiev sẽ không sửa đổi Hiến pháp trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.
Thế giới có 8 siêu đô thị (thành phố có 10 triệu dân trở lên) vào năm 1975 và con số này đã tăng lên 33 vào năm 2025
Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Nga, 2.275 người phương Tây đã nộp đơn xin cấp thị thực (visa) 'giá trị chung' của Nga, do Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào tháng 8 năm ngoái.
Liên minh châu Âu (EU) đã phản hồi dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, với một số đề xuất thay đổi được cho có lợi cho Ukraine.
Nhiều lãnh đạo châu Âu đang tìm cách gây sức ép để Tổng thống Mỹ Donald Trump điều chỉnh những điểm then chốt trong kế hoạch hòa bình Ukraine, trong đó có khả năng trực tiếp sang Washington trong vài ngày tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết bản đề xuất sửa đổi gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo 'có thể được sử dụng làm cơ sở' cho một giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine.
Nhà Trắng khẳng định kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn hiện đang được đàm phán với cả Nga và Ukraine đồng thời cho rằng, văn kiện này có lợi cho cả hai bên xung đột.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đài BBC đang leo thang, câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu ông Trump có thắng một khi ông kiện BBC như đã cảnh báo mấy ngày qua.
Đại sứ quán Nga đã đưa ra phản hồi chính thức sau khi London cáo buộc một tàu Nga xâm phạm vùng biển của Anh và chiếu laser vào mắt của phi công đang thực hiện nhiệm vụ giám sát.
Ngày 18/11, Cơ quan An ninh nội địa (MI5) của Anh đã gửi email cảnh báo các nghị sĩ quốc hội về việc các đặc vụ Trung Quốc đang cố thu thập thông tin và tiến hành hoạt động gây ảnh hưởng.
BBC cho biết việc biên tập đoạn phát biểu của ông Trump trong chương trình Panorama phát sóng năm 2024 là một 'sai lầm trong đánh giá' và chương trình này 'sẽ không được phát sóng lại theo hình thức hiện tại trên bất kỳ nền tảng nào của BBC'.
Ngôi sao bóng đá người Anh Raheem Sterling đã phải đối đầu với một nhóm trộm đeo mặt nạ đột nhập vào nhà mình ở Berkshire, phía tây London.
Hàng trăm binh sĩ Nga phóng xe máy và di chuyển trên những chiếc ô tô, xe tải cũ nát đã tiến sâu hơn vào các thành phố Pokrovsk và Kupiansk ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, một cựu chỉ huy thuộc mạng lưới Al Qaeda đã có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Cách đây vài năm, đó là điều mà ít ai có thể tưởng tượng được.
Các nhà hoạt động nhân đạo cho biết hơn 60.000 người đang mất tích, 200.000 người ở TP Al Fashir - Sudan có nguy cơ bị nhóm RSF bắt làm con tin.
Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, sau khi cổ đông của Tesla chính thức thông qua gói lương thưởng trị giá 1.000 tỷ USD.
Các thành viên của một đơn vị thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đã tiến hành chiến dịch bí mật từ một hầm ngầm để vô hiệu hóa càng nhiều máy bay không người lái (UAV) của Nga càng tốt.
CNN đưa tin dư luận nước Anh đã bị sốc trước vụ tấn công bằng dao hàng loạt trên tàu điện vào tối 1/11 (giờ địa phương) nhắm vào hành khách khi họ đang di chuyển qua miền trung nước này trên đường đến London, trong một vụ việc mà Thủ tướng Keir Starmer mô tả là 'vô cùng đáng lo ngại'.
Cảnh sát Anh đã bắt giữ 2 nghi phạm sau vụ tấn công bằng dao trên chuyến tàu hướng về London tối 1-11, khiến 10 người phải nhập viện, trong đó có 9 người bị thương nặng đe dọa tính mạng.
Cảnh sát Anh cho biết, nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao trên tàu hỏa là một người đàn ông 32 tuổi quốc tịch Anh. Trước đó, một người khác từng bị bắt nhưng đã được trả tự do vào Chủ nhật.
Ngày 2/11, Cảnh sát Anh cho biết họ đã loại trừ động cơ 'khủng bố' sau những điều tra ban đầu liên quan đến vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 10 người bị thương trên một chuyến tàu hướng đến London, xảy ra rạng sáng ngày hôm nay (2/11).
Hiện trường giống 'phim kinh dị' trong vụ đâm dao điên loạn khiến nhiều người bị thương trên chuyến tàu đông đúc ở miền Đông nước Anh.