Ukraine phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biên Nga, nói lính 'quá già' để chiến đấu

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn 'vụ tấn công khủng bố' của Ukraine khi phóng 3 tên lửa đạn đạo Tochka U vào vùng biên giới Kursk.

Theo hãng tin RT, trong thông báo vào sáng sớm nay (15/1), Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka U tấn công vùng Kursk trong đêm. Tên lửa có từ thời Liên Xô cũ có tầm bắn tối đa 120km, và mang theo đầu đạn nặng 500kg.

Ông Roman Starovoyt, Thống đốc vùng Kursk của Nga, cho hay các tên lửa Ukraine phóng đi đã bị bắn hạ ở quận Fatezh, cách thành phố Kursk khoảng 40km về phía bắc. Thông tin chi tiết về thương vong trong vụ tấn công không được công bố.

Một vụ tấn công của Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga. Ảnh: Tass

Trong những tháng gần đây, các khu vực biên giới của Nga thường xuyên trở thành mục tiêu bị tấn công bằng pháo binh, tên lửa, và máy bay không người lái (UAV) từ phía Ukraine, gây ra nhiều thương vong, và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Hồi tháng 12/2023, thành phố Belgorod của Nga đã bị pháo kích quy mô lớn khiến 25 người thiệt mạng, và hơn 100 người khác bị thương. Nga sau đó đã trả đũa bằng cách tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự, và trung tâm ra quyết định của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine “quá già” để chiến đấu

Ông Aleksey Tarasenko, chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 5, cho biết quân đội Ukraine đang rất cần những tân binh trẻ tuổi, do độ tuổi trung bình của các binh sĩ nước này hiện trên 40.

Chia sẻ với Espresso TV hôm 14/1, ông Tarasenko nhấn mạnh thật “kỳ lạ và khó hiểu” khi biết rằng một số người nghi ngờ về sự cần thiết tiến hành thêm một đợt huy động quân.

“Quân đội đang mong chờ đợt tiếp viện mới, do nhiều đơn vị đang thiếu nghiêm trọng nhân sự. Hầu hết các binh sĩ đã lớn tuổi dẫn tới vô số vấn đề phát sinh”, ông Tarasenko nói.

Ông nhấn mạnh, quân đội Ukraine hiện rất cần “người trẻ”, do hầu hết người gia nhập quân ngũ từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu bùng nổ đã “ra đi”.

Nhận định của ông Tarasenko được đưa ra sau khi Quốc hội Ukraine yêu cầu chính phủ sửa đổi bổ sung dự luật hạ độ tuổi nhập ngũ tối đa từ 27 xuống 25, hạn chế việc trì hoãn nhập ngũ, và tăng hình phạt đối với những người trốn quân dịch. Nhiều người chỉ trích cho rằng dự luật có những điều khoản vi phạm hiến pháp, và tạo điều kiện cho tham nhũng.

Vào tháng 12/2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ quân đội Ukraine đã yêu cầu huy động từ 450.000 - 500.000 người.

Kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2/2022, Ukraine chưa từng công bố số liệu về binh sĩ thương vong. Theo ước tính của Nga, khoảng 400.000 binh sĩ Ukraine đã tử vong, hoặc bị thương.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-phong-ten-lua-dan-dao-vao-vung-bien-nga-noi-linh-qua-gia-de-chien-dau-2239751.html