Ukraine: Nga phóng UAV vào Kiev, hỏa hoạn dữ dội
Hỏa hoạn lớn ở Kiev và Sumy khi quân đội Nga thực hiện vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) với quy mô lớn ngày thứ hai liên tiếp, chính quyền Kiev thông báo.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_10_296_51443362/4265590e6d40841edd51.jpg)
Nhiều ô tô bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn ở Sumy hôm 10/2 (ảnh: Reuters)
Hỏa hoạn ở Kiev, Sumy
Hôm 10/2, giới chức Ukraine thông báo, các vụ tấn công bằng UAV trong đêm của Nga gây ra hỏa hoạn lớn ở Kiev, Sumy và làm một số người bị thương.
Không quân Ukraine cho hay, 61 trong số 83 UAV của Nga bị bắn hạ. Trong đó, có 22 chiếc UAV nhiều khả năng bị đánh chặn bởi hệ thống tác chiến điện tử.
“Tính đến 9 giờ sáng nay, 61 UAV các loại của đối phương bị bắn hạ ở khu vực Kiev, Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernihiv, Kirovohrad, Khmelnytskyi, Dnipro, Zaporizhia, Mykolaiv và Kherson”, không quân Ukraine thông báo.
“22 UAV khác của đối phương biến mất khỏi màn hình radar, nhiều khả năng bị đánh chặn bởi các hệ thống tác chiến điện tử”, không quân Ukraine nhận định.
Theo giới chức Ukraine, vụ tập kích của quân đội Nga gây thiệt hại ở các khu vực Kiev, Sumy, Kharkiv, Poltava và Kirovohrad.
Hôm 10/2, thị trưởng thành phố Kiev – ông Vitali Klitschko – cho biết, không có thương vong nào ở Kiev sau vụ UAV tập kích. Mảnh vỡ UAV rơi xuống gây hỏa hoạn lớn trong một tòa nhà phi dân cư.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_10_296_51443362/6f8140ea74a49dfac4b5.jpg)
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_10_296_51443362/d841e82adc64353a6c75.jpg)
Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt các đám cháy (ảnh: Reuters)
Ở Sumy, một người phụ nữ phải nhập viện sau vụ UAV tấn công, Ihor Kalchenko – thống đốc vùng Sumy – thông báo trên Telegram. 5 ngôi nhà trong thành phố Sumy (thuộc tỉnh cùng tên) cũng bị hư hại.
Nhiều bức ảnh do Cơ quan Khẩn cấp Ukriane đăng tải cho thấy nhiều ô tô cháy rụi ở Sumy, bên cạnh một tòa nhà cao tầng với nhiều cửa sổ bị vỡ.
Cơ quan Khẩn cấp Ukriane cho hay, vụ tập kích UAV ở Sumy đã phá vỡ hơn 300 cửa sổ của nhiều tòa nhà và khiến 65 cư dân phải sơ tán.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
Trước đó, hôm 9/2, không quân Ukraine thông báo, phòng không nước này đã bắn hạ 70 trong tổng số 151 máy bay không người lái (UAV) mà quân đội Nga phóng trong đêm.
Cùng ngày 9/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này phá hủy và đánh chặn 35 UAV từ Ukraine.
“Chưa có đề xuất tốt”
Hôm 10/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, nước này “chưa nhận được các đề xuất tốt để bắt đầu đàm phán hòa bình”, mặc dù trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Nga – Ukraine “có tiến triển”.
“Điều quan trọng là lời nói phải đi đôi với hành động bằng các bước đi thực tế, có tính đến lợi ích chính đáng của Nga, trên tinh thần sẵn sàng xóa bỏ tận gốc rễ cuộc khủng hoảng này và chấp nhận thực tế mới”, ông Galuzin nói.
“Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được các đề xuất cụ thể nào”, ông Galuzin nói thêm.
Trước đó, hôm 9/2, Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Putin và các bên đang “có tiến triển”.
“Tôi tin rằng chúng ta đang đạt được tiến triển”, ông Trump nói, nhấn mạnh rằng các bên có liên quan đều muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.