U23 Thái Lan chính thức bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á 2022

Kết quả U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan, 20h00 ngày 8/6. U23 Thái Lan chính thức bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á 2022 sau khi thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 0-1.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở loạt trận cuối cùng của bảng C giải vô địch U23 châu Á 2022. Trong khi U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại đội bét bảng U23 Malaysia để giành vé vào tứ kết, thì U23 Hàn Quốc cũng chứng minh sức mạnh khi vượt qua U23 Thái Lan và chiếm ngôi đầu bảng.

Trước loạt trận này, cả U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan đều có cơ hội đi tiếp rất lớn khi cùng có 4 điểm. Trong đó, U23 Thái Lan chiếm lợi thế về chỉ số phụ và họ chắc chắn có vé vào tứ kết nếu không thua U23 Hàn Quốc.

Với mục tiêu giành kết quả hòa, U23 Thái Lan tung ra đội hình thiên hẳn về phòng ngự. HLV Worrawoot sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 khá lạ lẫm với “Voi chiến” và yêu cầu các học trò tập trung ở phần sân nhà. Chiến thuật của U23 Thái Lan tỏ ra hiệu quả khi đẩy U23 Hàn Quốc vào thế bế tắc.

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà U23 Hàn Quốc buộc phải thắng để tự quyết số phận. Vì vậy, họ tạo ra áp lực liên hồi và không cho U23 Thái Lan thời gian nghỉ ngơi. Áp lực quá lớn mà Lee Kang In và các đồng đội tạo ra khác khiến các hậu vệ Thái Lan phạm sai lầm.

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AFC

Phút 37, từ pha phá bóng lỗi của hậu vệ áo xanh, Cho Young Wook chọc khe vừa tầm cho Ko Jae-hyeon phá bẫy việt vị thoát xuống ghi bàn mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. Ngay sau bàn thua, HLV Worrawoot lập tức tung các cầu thủ tấn công vào sân và chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc.

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan biết tin U23 Việt Nam đã dẫn trước U23 Malaysia và buộc phải tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Trong bối cảnh đó, hàng thủ họ liên tục để lộ khoảng trống nguy hiểm. Phút 54, Cho Young Wook thoát xuống sút tung lưới Thái Lan sau 2 lần dứt điểm liên tiếp. Tuy nhiên, bàn thắng của anh bị VAR tước bỏ vì lỗi việt vị.

Những phút tiếp theo, U23 Thái Lan cố gắng dâng lên nhưng bất lực trước khả năng kiểm soát bóng của U23 Hàn Quốc. Theo cục diện của bảng C, U23 Thái Lan sẽ giành vé đi tiếp trong khi U23 Hàn Quốc bị loại nếu trận đấu có kết quả hòa 1-1. Thế nhưng, “Voi chiến” không cách nào tiếp cận khung thành của thủ môn Dong Min Goh. Theo thống kê, U23 Thái Lan chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích suốt trận đấu và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

Chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1, U23 Thái Lan chính thức dừng bước tại giải vô địch U23 châu Á 2022. Sau 3 trận đấu, họ giành 4 điểm, đứng thứ 3 tại bảng C, sau U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng C giải U23 châu Á 2022

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/u23-thai-lan-chinh-thuc-bi-loai-tu-vong-bang-giai-u23-chau-a-2022-post1444702.tpo