Tuyển Việt Nam tập luyện dưới mưa trước trận gặp Malaysia

Sau ngày nắng chói chang, buổi tập chiều 10/12 của tuyển Việt Nam diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt.

Sau ngày thi đấu nội bộ, chiều 10/12, tuyển Việt Nam tiếp tục chia quân đấu đối kháng, nhưng ở phạm vi nhỏ hơn để ban huấn luyện kiểm tra và đánh giá phong độ các cầu thủ.

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cơ bản đã có phương án nhân sự cho trận gặp Malaysia. Ông cũng cho các cầu thủ xem băng hình để phân tích đối thủ. Sau gần 6 tháng kể từ lần đối đầu gần nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, lực lượng Malaysia đã thay đổi nhiều, khi vắng nhiều cầu thủ nhập tịch và Mã kiều.

Sự thay đổi nhanh của thời tiết đã làm ảnh hưởng một chút đến việc tập luyện của tuyển Việt Nam. Những cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân Hougang trở nên trơn hơn. Tuyển Việt Nam từng khó khăn khi thi đấu dưới điều kiện như vậy tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân nhà của tuyển Malaysia.

Trong buổi tập này, Lý Công Hoàng Anh cũng đã xuất hiện ở tuyển Việt Nam khi hoàn thành cách ly y tế và cho kết quả xét nghiệm âm tính theo quy định của ban tổ chức chủ nhà Singapore.

HLV Park nói chuyện khá nhiều với tiền vệ này. Sau khi khởi động, anh được phân tập cùng nhóm U23, trước khi củng cố thể lực bằng các bài vận động tăng cường.

Bùi Tấn Trường có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường AFF Cup, trong khi Trần Nguyên Mạnh vừa bắt chính trận đầu tiên và có phong độ đang lên. Điều này khiến cuộc cạnh tranh vị trí người gác đền đội tuyển trong các trận đấu tới thêm phần thú vị.

Tuyển Việt Nam đang hướng đến chiến thắng tiếp theo ở lượt đấu tới tại bảng B AFF Cup 2020. 3 điểm trước Malaysia là điều cần thiết nếu thầy trò HLV Park không muốn gặp bất lợi ở những lượt cuối.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia không được lòng người hâm mộ Safee Sali, cựu tuyển thủ Malaysia từng vô địch AFF Cup 2010, chia sẻ quan điểm với Zing về đội hình dự giải của đương kim á quân.

Bảo Ngọc

Ảnh: VFF

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-tap-luyen-duoi-mua-truoc-tran-gap-malaysia-post1282687.html