Tuyên truyền, phổ biến, GDPL cho cư dân biên giới, hải đảo

Quảng Ninh giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh cũng như thương mại, đối ngoại. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng làm tốt các vấn đề liên quan đến giữ gìn an ninh trật tự, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) cho cư dân vùng biên giới, hải đảo được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân xã Cái Chiên, huyện Hải Hà.

Huyện Hải Hà có 17,2km đường biên giới đất liền và 35km đường biên giới trên biển. Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện, UBND các xã phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức thường xuyên tổ chức các buổi truyên truyền, phổ biến, GDPL đến từng cán bộ, người dân. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên các tuyến biên giới của Hải Hà luôn được ổn định và giữ vững. 3 năm gần đây, huyện đã tổ chức gần 90 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về biên giới, hải đảo cho hơn 6.700 lượt người dân địa phương. Cấp phát hàng chục nghìn tờ gấp pháp luật các loại để nhân dân nắm bắt, chấp hành đúng quy định của pháp luật và tham gia giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới.

Thực hiện đề án Tăng cường phổ biến, GDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố biên giới và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực vào cuộc. Theo đó, hàng năm đã nghiên cứu, biên soạn, in ấn và cấp phát hàng nghìn cuốn tài liệu, hàng vạn tờ gấp pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã, phường, đồn biên phòng, đơn vị lực lượng vũ trang tuyến biên giới, hải đảo. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu liên quan đến Luật Biên giới quốc gia; quy định quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; quy chế khu vực biên giới, đất liền; các quy định về người, phương tiện trong khu vực biên giới...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Hải Hà) tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Nguyễn Chiến

Không chỉ tuyên truyền thông qua tài liệu, tờ gấp, các địa phương, đơn vị cũng chủ động đa dạng hóa nội dung tuyên truyền thông qua các hình thức khác như: Biểu diễn văn nghệ, lồng ghép qua tiểu phẩm, kịch ngắn; trên phương tiện phát thanh, truyền hình; các mô hình tổ tự quản đường biên, cột mốc, mô hình tổ tàu thuyền tự quản gắn với bến bãi an toàn... Trong đó, tiêu biểu phải kể đến mô hình “CLB tuổi trẻ với pháp luật” của các đồn biên phòng với sự tham gia của cán bộ tư pháp, cán bộ văn hóa, xã hội, Đoàn thanh niên, giáo viên, trưởng thôn, bản, người có uy tín. Hay như mô hình “Tổ tuyên truyền pháp luật” tại các xã, phường, thị trấn, trong 3 năm đã tổ chức được trên 300 buổi tuyên truyền cho trên 18.100 người dân biên giới và ngư dân. Đặc biệt, nhiều đơn vị và các xã đã tổ chức những cuộc đối thoại trực tiếp nhằm tuyên truyền và giải quyết các vướng mắc về pháp luật cho nhân dân.

Qua tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, các vụ việc vi phạm đã giảm, tình hình vi phạm liên quan đến tội phạm buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt. Nhân dân tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ông Nguyễn Văn Hòa (khu 7, phường Hải Hòa, TP Móng Cái), cho biết: Qua tuyên truyền, hướng dẫn của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ đường biên, cột mốc; không bao che, tiếp tay cho buôn lậu. Khi phát hiện hành vi phạm tội trên biên giới luôn kịp thời thông tin cho bộ đội biên phòng.

Để công tác này tiếp tục đạt những kết quả tích cực hơn nữa, thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình, chương trình, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến GDPL bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, chấp hành và tích cực tham gia cùng chính quyền, lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền, quốc phòng an ninh biên giới.

Yến Vy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202002/tuyen-truyen-pho-bien-gdpl-cho-cu-dan-bien-gioi-hai-dao-2471666/