Tuổi trẻ Trà Cú: Phát huy vai trò và vận động đoàn viên tham gia bảo hiểm y tế

Đồng chí Dương Văn Siêng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Trà Cú cho biết: kết quả tỷ lệ bao phủ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đến thời điểm hiện tại đang đánh giá. Nhìn lại kết quả đạt được trước khi huyện Trà Cú được công nhận huyện nông thôn mới cho thấy quá trình phấn đấu của cả hệ thống chính trị, đoàn thể.

Tuổi trẻ xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú phân loại rác thải nhựa, bán để mua BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thời điểm cuối năm 2023, độ bao phủ BHYT của huyện Trà Cú đạt 94,42% so với dân số của huyện (gNhị quyết Huyện ủy giao 90%). Trong đó, các xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt cao như: thị trấn Trà Cú, 96,37%; xã Long Hiệp, 99,57%; Tập Sơn, 97,99%... Riêng các đoàn thể đều trên 90%; trong đó, có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú.

Kết quả đạt, vượt về BHYT trên địa bàn huyện, ngày 26/4, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố Quyết định số 288/QĐ-TTg, ngày 08/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có các Hội đoàn thể; nhất là đoàn thanh niên.

Theo đồng chí Trần Thị Ngọc Hân, Bí thư Huyện Đoàn Trà Cú: hiện nay, toàn huyện có 4.714 đoàn viên sinh hoạt tại 17 xã, thị trấn (186 chi đoàn), 07 Đoàn trường (125 chi đoàn), 02 Đoàn ngành (05 chi đoàn). Trong đó, 185 đảng viên sinh hoạt Đoàn; 2.454 đoàn viên nữ; 2.930 đoàn viên Khmer; khối địa bàn dân cư có 1.273 đoàn viên; khối trường học 2.890 đoàn viên; khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước 31 đoàn viên; khối công chức, viên chức 164 đoàn viên; khối lực lượng vũ trang 356 đoàn viên... đây là lực lượng nòng cốt trong phát huy vai trò của tuổi trẻ, vận động ĐVTN trên địa bàn huyện tham gia BHYT.

Nhờ tập trung vận động tuyên truyền, hiện toàn huyện có 4.250/4.714 đoàn viên tham gia BHYT, chiếm 90,156% so với tổng số đoàn viên. Thời gian qua, Huyện Đoàn Trà Cú triển khai nhiều giải pháp, mô hình: tuyên truyền về BHXH, BHYT lồng ghép với sinh hoạt đoàn; thành lập nhóm đến tận gia đình đoàn viên để tuyên truyền về chính sách BHYT; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; đặc biệt, triển khai mô hình “ngôi nhà thu gom rác thải” tại các Xã Đoàn, Đoàn thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện... Qua đó, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 4/2024, lực lượng đoàn viên tự mua và Huyện Đoàn mua 1.124 thẻ BHYT cho đoàn viên và học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Tại Xã Đoàn Thanh Sơn, đồng chí Lâm Trương Huỳnh Yến, Bí thư Xã Đoàn cho biết: vận động đoàn viên tham gia BHYT và thu hút ĐVTN trở thành những tuyên truyền viên về BHXH, BHYT là việc làm ý nghĩa. Với tinh thần đó, giúp ĐVTN nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về BHYT là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước được cụ thể hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu phục vụ Nhân dân; đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội… Từ quan điểm đó, Xã Đoàn Thanh Sơn bám sát nhiệm vụ, nổi bật là mô hình “ngôi nhà thu gom rác thải”. Tuy số tiền từ mô hình mang lại không lớn, nhưng đã tạo ý thức cho ĐVTN, nhất là công chức xã, học sinh ở các trường học, góp phần “chắt chiu” từ rác thải nhựa để mua BHYT cho những hoàn cảnh khó khăn...

Bí thư Huyện Đoàn Trà Cú Trần Thị Ngọc Hân chia sẻ thêm: để tuyên truyền “dễ nhớ, dễ hiểu, lan tỏa”, Huyện Đoàn phối hợp với 42 Liên đội trường, 07 Trường THPT trên địa bàn huyện giới thiệu đến học sinh về BHYT. Đối với người dân, quá trình tuyên truyền, vận động, nếu người dân chưa hiểu, chưa rõ sẽ các đoàn viên giải đáp cặn kẽ. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ người dân làm thủ tục để được tham gia BHYT.

Đoàn viên Nhan Thị Thanh, ngụ ấp Ba Tục B, xã Thanh Sơn chia sẻ: nhờ tuyên truyền của Xã Đoàn và cán bộ cơ quan BHXH huyện, nên em đã tham gia BHYT. Hiện tất cả các thành viên trong gia đình em ai cũng có thẻ BHYT. Ngoài ra, bản thân tranh thủ thời gian, cùng với ĐVTN trong ấp, vận động người dân tham gia BHYT...

Sau khi huyện Trà Cú được công nhận đạt chuẩn NTM, việc duy trì, nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT nói chung, trong ĐVTN nói riêng được cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, vào cuộc tích cực; nỗ lực nâng tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT.

Bài, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/tuoi-tre-tra-cu-phat-huy-vai-tro-va-van-dong-doan-vien-tham-gia-bao-hiem-y-te-36986.html