Tuổi trẻ Cư Jút tình nguyện vì cộng đồng

Thời gian qua, tuổi trẻ Cư Jút triển khai hiệu quả các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Mới đây, Huyện đoàn Cư Jút đã phối hợp tổ chức ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, cùng với phối hợp, đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, các app điện tử, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống.

Huyện đoàn Cư Jút phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" tặng quà quà, học bổng với tổng trị giá 63 triệu đồng cho trẻ em xã Cư K'nia (Cư Jút)

Điển hình, đội tình nguyện của Đoàn thị trấn Ea T’ling tham gia hỗ trợ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; hướng dẫn, hỗ trợ viết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND thị trấn vào thứ 4 hàng tuần. Anh Nguyễn Văn Hoàn, thị trấn Ea T’ling (Cư Jút) vui vẻ cho biết: “Tôi đi làm thủ tục hành chính thì được các bạn thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký thực hiện dịch vụ trên điện thoại khá là tiện lợi. Các bạn trẻ rất nhiệt tình chỉ cho tôi”.

Với những nỗ lực sáng tạo và cố gắng không ngừng, mới đây, tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Cụm Tây Nguyên năm 2023, Đoàn Thanh niên huyện Cư Jút vinh dự là 1 trong 10 đơn vị được Cụm Đoàn Tây Nguyên tuyên dương, tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Tuổi trẻ huyện Cư Jút tích cực tham gia trồng cây, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng

Bên cạnh đó, ĐVTN huyện Cư Jút tích cực thực hiện các chương trình thiện nguyện vì an sinh xã hội, bằng các công trình, phần việc thanh niên. Huyện đoàn phối hợp tổ chức Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tại xã Đắk D’rông tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hơn 400 lượt người dân, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 260 trẻ em của xã. Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” tại xã Nam Dong với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cắt tóc miễn phí cho trẻ em.

Các hoạt động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai sâu rộng trong ĐVTN. Trong đó, Huyện đoàn Cư Jút đã tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2023 tại xã Đắk Wil. Chương trình đã tặng 26 suất quà, học bổng cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 550 lá cờ tổ quốc, tặng khăn quàng đỏ, tập vở, mũ bảo hiểm và 80 suất quà cho các em thiếu nhi với tổng trị giá gần 18 triệu đồng.

Theo chị Lê Thị Duy Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, những hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Cư Jút đã khẳng định sức trẻ năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong những việc khó, việc mới. Thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục linh hoạt tổ chức các chương trình, hoạt động với phương châm hướng về cơ sở để tạo môi trường cho tuổi trẻ cống hiến, góp sức trẻ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Linh Thư

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/tuoi-tre-cu-jut-tinh-nguyen-vi-cong-dong-160288.html