Tưng bừng đón Giáng sinh ở Nhà thờ chính tòa Phát Diệm

Mùa Giáng sinh năm 2020, khu vực Nhà thờ chính tòa Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) rực rỡ cờ hoa, lung linh ánh điện nhiều sắc màu trang trí cầu kỳ, đẹp mắt ở trong và ngoài nhà thờ, trên cây thông Noel, trong hang đá 'Balem' nơi chúa sinh Giêsu ra đời và ở nhiều hoạt cảnh khác.

Mùa Giáng sinh năm 2020, khu vực Nhà thờ chính tòa Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) rực rỡ cờ hoa, lung linh ánh điện nhiều sắc màu trang trí cầu kỳ, đẹp mắt ở trong và ngoài nhà thờ, trên cây thông Noel, trong hang đá “Balem” nơi chúa sinh Giêsu ra đời và ở nhiều hoạt cảnh khác.

Ông Mai Văn Quý, Chánh trương Giáo xứ chính tòa Phát Diệm cho biết: Chủ đề Giáng sinh năm nay được Giáo xứ Phát Diệm lựa chọn là "Đồng hành với các bạn trẻ trong gia đình". Theo đó, các mảng trang trí trong khuôn viên Nhà thờ chính tòa Phát Diệm, các diễn nguyện đều hướng đến nội dung nêu trên. Mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm từ linh mục, tu sĩ đến bà con giáo dân cùng đồng hành giúp các bạn trẻ xây dựng gia đình hạnh phúc; cùng mong ước một mùa Giáng sinh an lành, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Giáng sinh đối với đồng bào công giáo là mùa đại lễ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Nhà thờ chính tòa Phát Diệm đã chuẩn bị phương án tuyên truyền cho đồng bào công giáo và người dân đến dự lễ đêm Noel mừng chúa Giáng sinh phải đeo khẩu trang được phát miễn phí; kết hợp chuẩn bị nước sát khuẩn đặt tại vị trí thuận lợi, giúp người dân chủ động phòng bệnh cho mình và cộng đồng.

Để phục vụ đại lễ Noel năm nay, trước đó, Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm đã dựng một sân khấu phục vụ mừng Giáng sinh rộng hơn 100 m2, trồng cây thông Noel cao 25m, khu vực hồ phía trước nhà thờ được trang trí đèn điện rực rỡ với mô hình song mã thu hút đông đảo người dân, khách du lịch thăm quan, tạo không khi đón mừng Giáng sinh thêm tưng bừng, sôi động.

Huyện Kim Sơn hiện có 80 giáo xứ, với tỷ lệ đồng bào công giáo chiếm gần 50% tổng dân số của huyện. Lễ Giáng sinh ngày nay không chỉ là ngày lễ của đồng bào công giáo, mà dần trở thành ngày hội lớn của người dân trong vùng, trên tinh thần đoàn kết lương-giáo, cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin ảnh: LÊ HỒNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tung-bung-don-giang-sinh-o-nha-tho-chinh-toa-phat-diem-629327/