Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao?

Những tưởng sau khi bị xử phạt, nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thế nhưng dự án khu du lịch suối Voi (Thừa Thiên Huế) đến nay vẫn đang ngổn ngang, 'án binh bất động'.

Theo tìm hiểu, dự án Khu du lịch Suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (gọi tắt là Công ty Hoa Lư - Huế) năm 2027 với tổng mức đầu tư ban đầu là 1.020 tỷ đồng trên diện tích khoảng 51,79ha.

Từng bị xử phạt vì chậm tiến độ, dự án khu du lịch nghìn tỷ vẫn ngổn ngang.

Từng bị xử phạt vì chậm tiến độ, dự án khu du lịch nghìn tỷ vẫn ngổn ngang.

Dự án với mục tiêu sau khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng hứa hẹn sẽ là khu du lịch sinh thái cao cấp, đầy đủ tiện nghi bao gồm khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng ẩm thực, dịch vụ vui chơi, giải trí kèm theo các dịch vụ phụ trợ.

Giai đoạn 1 của dự án được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 12/2020, chủ đầu tư cam kết đưa vào hoạt động từ năm 2021, sau đó điều chỉnh vào quý II năm 2023. Thế nhưng, ngoài mặt bằng tại một số khu vực trong khuôn viên được san gạt, xây dựng nhà điều hành...đến nay dự án vẫn "án binh bất động".

Ngày 14/3/2022, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty Hoa Lư - Huế do dự án chậm tiến độ, công ty này sau đó nộp tiền xử phạt 70 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại dự án do PV ghi nhận:

Theo người dân địa phương, hàng chục năm về trước, một số người dân tại xã Lộc Tiến khai hoang khu du lịch tự nhiên suối Voi và đưa vào khai thác, thu hút lượng khách tham quan, do đó đây cũng là nguồn sinh kế của hàng chục hộ dân. "Trước đây, khi còn kinh doanh, trừ các khoản chi phí mỗi năm chúng tôi thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Thế nhưng, kể từ khi nhường địa điểm cho dự án, đời sống bị ảnh hưởng khi không có việc làm ổn định", ông T.S. (trú xã Lộc Tiến) nói.

Theo người dân địa phương, hàng chục năm về trước, một số người dân tại xã Lộc Tiến khai hoang khu du lịch tự nhiên suối Voi và đưa vào khai thác, thu hút lượng khách tham quan, do đó đây cũng là nguồn sinh kế của hàng chục hộ dân. "Trước đây, khi còn kinh doanh, trừ các khoản chi phí mỗi năm chúng tôi thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Thế nhưng, kể từ khi nhường địa điểm cho dự án, đời sống bị ảnh hưởng khi không có việc làm ổn định", ông T.S. (trú xã Lộc Tiến) nói.

Từ khi suối Voi được giao cho doanh nghiệp, các hộ dân xung quanh phải kiếm sống bằng nghề khác, đời sống vì thế bị ảnh hưởng, trong khi đó đất triển khai dự án lại bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Từ khi suối Voi được giao cho doanh nghiệp, các hộ dân xung quanh phải kiếm sống bằng nghề khác, đời sống vì thế bị ảnh hưởng, trong khi đó đất triển khai dự án lại bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Một số hạng mục thi công dang dở rồi bỏ hoang.

Một số hạng mục thi công dang dở rồi bỏ hoang.

Đất làm dự án bỏ hoang nhiều năm khiến người dân bức xúc.

Đất làm dự án bỏ hoang nhiều năm khiến người dân bức xúc.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, cho nên đến năm 2020, nhà đầu tư mới được cho thuê khoảng 20ha đất và đến tháng 1/2021 dự án được khởi công.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, cho nên đến năm 2020, nhà đầu tư mới được cho thuê khoảng 20ha đất và đến tháng 1/2021 dự án được khởi công.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã và đang làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đôn đốc, giám sát việc triển khai dự án… Ngoài ra, cũng tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa dự án này vào danh sách các dự án chậm tiến độ cần giám sát đặc biệt.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã và đang làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đôn đốc, giám sát việc triển khai dự án… Ngoài ra, cũng tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa dự án này vào danh sách các dự án chậm tiến độ cần giám sát đặc biệt.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh rà soát, nếu nhà đầu tư có năng lực cho phép tiếp tục triển khai, nếu không phải giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh rà soát, nếu nhà đầu tư có năng lực cho phép tiếp tục triển khai, nếu không phải giải quyết dứt điểm.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 9/3: Miền Bắc mưa rét kéo dài, xâm nhập mặn diễn ra tại Nam Bộ.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tung-bi-xu-phat-du-an-khu-du-lich-nghin-ty-gio-ra-sao-169240309095041266.htm