Tử hình 4 bị cáo trong hai vụ mua bán, vận chuyển ma túy

Sau khi thống giá cả, địa điểm giao dịch, các đối tượng đến vùng biên giới Việt Nam – Lào nhận gần 3kg và 24.000 viên ma túy mang đi giao dịch. Cả 2 vụ án đều bị lực lượng chức năng phát hiện....

Ngày 21/5, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ngụ khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); Trần Văn Bửu (SN 1987, ngụ thôn Tân Hòa, xã Tân Liên, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Lê Văn Minh (SN 1977, ngụ KP.7, P.1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 6/2022, Thủy quen biết với một người đàn ông tên Lộc (không rõ nhân thân, lai lịch) bán ma túy. Lộc nhờ Thủy giới thiệu người mua ma túy và hứa bán lại cho Thủy 1 “tấm” (6.000 viên ma túy loại hồng phiến) với giá 55 triệu đồng. Thủy đồng ý.

Là con nghiện nên luôn “thèm” thuốc, vào sáng 19/11/2023, Thủy đến gặp Lộc hỏi mua 3 viên ma túy để sử dụng thì Lộc nói đang có gần 4 “tấm” (24.000 viên) ma túy loại ngon. Thủy đồng ý bán giùm nên Lộc đưa ma túy đến nhà Thủy.

Khoảng 0 giờ 7 phút ngày 20/11/2022, Thủy thông báo và đưa ma túy cho Minh. Thủy điện thoại cho Bửu để thuê vận chuyển ma túy.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy; Trần Văn Bửu và Lê Văn Minh cùng lãnh án tử hình.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy; Trần Văn Bửu và Lê Văn Minh cùng lãnh án tử hình.

Chiều 20/11/2022, Minh và Bửu đến nhà Thủy nhận ma túy rồi đi về TP.Đông Hà, di chuyển bằng xe ôtô, khi đến tại km30+980 QL9 (thuộc thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, H.Cam Lộ) thì bị Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật là 24.000 viên ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thủy, Công an thu giữ 0,1751g ma túy dạng methamphetamine, là số ma túy Thủy cất giữ để sử dụng.

Vào tháng 1/2024, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thủy 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình; tử hình Minh và Bửu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cả 3 bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến ngày 21/5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm.

Minh tự nguyện rút đơn kháng cáo nên tòa chỉ xét xử bị cáo Thủy và Bửu. Qua xem xét toàn bộ bản án và xét xử tại tòa, HĐXX tuyên không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên hình phạt theo bản án sơ thẩm.

Ngày 21/5, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng xét xử phúc thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Hồ Sỷ Lôi (SN 2004, ngụ H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Bị cáo Hỗ Sỷ Lôi lãnh án tử hình.

Bị cáo Hỗ Sỷ Lôi lãnh án tử hình.

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2022, Lôi được một người đàn ông tên Tem (không rõ nhân thân lai lịch) hỏi mua 5 “tấm” (khoảng 300.000 viên) ma túy tổng hợp.

Lôi liên lạc với anh rể là A Hăn thông báo có người đặt mua ma túy. A Hăn liên hệ với một người Lào và biết giá 1 “tấm” ma túy là 40 triệu đồng. A Hăn yêu cầu Lôi báo giá 45 triệu đồng/“tấm” ma túy.

Đến sáng 5/4/2022, Tem gọi cho Lôi đưa ma túy đến thị trấn Lao Bảo để giao dịch. Lôi gọi cho A Hăn. A Hăn thuê A Xuân (không rõ nhân thân lai lịch) vận chuyển số ma túy trên đến thị trấn Lao Bảo.

Các đối tượng gặp nhau tại quán cà phê và thống nhất giao ma túy cho một người khác do Tem cử đến Trung tâm thương mại Lao Bảo để nhận.

A Hăn đi nhận ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là 2,99kg ma túy tổng hợp loại Methaphetamine.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Hồ Sỷ Lôi mức án tử hình. Lôi có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 21/5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tu-hinh-4-nam-nu-mua-ban-gan-3kg-va-24000-vien-ma-tuy_162555.html