Tự hào truyền thống anh hùng

Ngày 23-9-1965, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 (đóng tại Đồng Nai) được thành lập.

60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Đảng ủy, Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn 3 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh, càng đánh càng mạnh và càng trưởng thành, lập nên những chiến công vang dội trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Từ đó, xây đắp và tô thắm truyền thống: “Đoàn kết, anh dũng, tự lực, tự cường, đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn” của Trung đoàn 3 - Đoàn Hoa Lư anh hùng.

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đầu năm 2025 tại Trung đoàn 3. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đầu năm 2025 tại Trung đoàn 3. Ảnh: ĐVCC

Lập nhiều chiến công vang dội

Theo lịch sử truyền thống Trung đoàn 3 - Đoàn Hoa Lư anh hùng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, ngày 23-9-1965, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), Trung đoàn 95C - tiền thân của Trung đoàn 3 ngày nay được thành lập.

Ngay từ khi mới thành lập cũng như trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, CBCS Trung đoàn 3 đã lập nhiều chiến công vang dội, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Điển hình, ngay sau khi thành lập, Trung đoàn tổ chức huấn luyện ở Khe Lau trên quốc lộ 1 từ bến phà Ghép, đến cầu Hang, thì máy bay địch đến bắn phá. Đại đội súng máy phòng không 12,7mm (Đại đội 16 thuộc Trung đoàn ngày nay) đã bắn rơi một chiếc máy bay F4. Với chiến công xuất sắc này, Đại đội 16 đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, đây là chiến công và cũng là tấm huân chương đầu tiên của đơn vị. Đó còn là những chiến thắng vang dội ở Tà Cơn, Khe Sanh, Ngọc Hồi, tiêu diệt hàng ngàn quân địch. Đặc biệt, từ khi tham gia chiến đấu trên chiến trường Đông Nam Bộ (giữa tháng 11-1968), Trung đoàn đã tiến công, đánh chiếm nhiều căn cứ của địch.

Tổng kết hoạt động xuân, hè, thu của chiến trường B2 năm 1969, Trung đoàn được Trung ương Cục, Bộ Tư lệnh Miền tuyên dương Trung đoàn đánh giỏi nhất khối chủ lực Miền và tặng cờ truyền thống thêu 16 chữ vàng “Đoàn kết, anh dũng, tự lực, tự cường, đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn”.

Trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhất là chiến thắng vùng Hoa Lư ngày 6-4-1972, Trung đoàn 3 được Trung ương Cục và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng Ba và danh hiệu “Đoàn Hoa Lư”. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 23-9-1973, Trung đoàn 3 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thành Ngưỡng, Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 3 cho rằng: Thành tích chiến công vang dội của Trung đoàn 3 đã khẳng định truyền thống anh hùng luôn được CBCS đơn vị kế thừa, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao kể cả trong thời chiến và thời bình, trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu

Thượng tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 cho biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn 3 tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống Đoàn Hoa Lư anh hùng, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; các phong trào thi đua yêu nước, Phong trào Bình dân học vụ số; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS. Thực hiện tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp; sức mạnh chiến đấu, xây dựng trung đoàn tinh - gọn - mạnh, hiện đại, góp phần xây dựng Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Quốc Huy, 8 tháng của năm 2025, Trung đoàn 3 hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đặc biệt, quan tâm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, CBCS có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn đã tổ chức triển khai hoàn thành các đợt thi đua cao điểm; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 3 nhiệm kỳ 2025-2030. Cấp ủy các cấp tập trung thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn, nâng cao đời sống, sức khỏe bộ đội…

Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 3 phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 60 năm ngày truyền thống. Trong đó, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường và chấp hành nghiêm kỷ luật. Phối hợp với Bảo tàng Quân đoàn 34 tổ chức triển lãm, giới thiệu chặng đường 60 năm Trung đoàn 3 anh hùng; tổ chức hội trại, hội thi văn nghệ, tìm hiểu lịch sử truyền thống, thi báo tường, nội san thanh niên, diễn đàn thanh niên…

Thượng tá LÊ VĂN HIỆP, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 3.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Trung đoàn 3 được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương anh hùng cùng nhiều phần thưởng xứng đáng. Dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Trung đoàn 3 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/moi-nong/202509/tu-hao-truyen-thong-anh-hung-82327cd/