Bộ Y tế vừa hồi đáp kiến nghị cử tri về việc ban hành hướng dẫn cụ thể quy trình khám sức khỏe định kỳ và làm rõ hơn phạm vi miễn viện phí cơ bản, đối tượng áp dụng và lộ trình triển khai.
Tại Quyết định số 844/QĐ-TTg nêu rõ, sử dụng một phần nguồn thu từ thuế thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có đường... để chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 844/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư về thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.
Ngày 13-5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 844/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 13/5/2026 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:
Ám ảnh khối u suốt 8 năm vì sợ tốn tiền, cô gái trẻ ngỡ ngàng khi nhận hóa đơn viện phí chỉ 1,7 triệu đồng nhờ quyền lợi từ tấm thẻ bảo hiểm y tế và sự minh bạch y tế.
Chiều 22-4, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
TP.HCM đặt mục tiêu khám sức khỏe 'phi địa giới', cho phép người dân khám tại bất kỳ cơ sở y tế đủ điều kiện, không phụ thuộc nơi cư trú, tạo thuận lợi cho các nhóm di chuyển nhiều như lao động, sinh viên.
Người có công, nhân sĩ, trí thức và cán bộ tại TP.HCM sẽ được thụ hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe mới, với mức hỗ trợ viện phí đến 70 triệu đồng mỗi năm nếu mắc bệnh hiểm nghèo.
TP. Hồ Chí Minh từng bước thực hiện miễn viện phí cơ bản theo lộ trình. Trước mắt ưu tiên người yếu thế, người thu nhập thấp và đối tượng chính sách xã hội.
Bộ Y tế đề xuất lộ trình khám sức khỏe định kì, sàng lọc miễn phí, ưu tiên nhóm yếu thế từ năm 2026, tiến tới mục tiêu toàn dân được khám định kì và giảm gánh nặng viện phí vào năm 2030.
HNN - Từ ngày 2/2/2026, Bộ Y tế chính thức vận hành Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí, giúp người dân khám, chữa bệnh không còn phải xếp hàng nộp cọc hay chờ hoàn ứng, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.
TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân.
Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong lĩnh vực y tế, từ quản lý hồ sơ sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa đến thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Các giải pháp công nghệ giúp giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm.
Theo lộ trình, đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân trên địa bàn, bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân.
Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cam kết tập trung vào xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ miễn phí 1 lần/năm cho người dân. Đồng thời, tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản và chú trọng phòng bệnh từ xa...
Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò 'điểm tựa' của chính sách an sinh quan trọng này.
Bộ Y tế đang thúc đẩy mô hình bảo lãnh viện phí, hướng tới việc người dân không còn phải tạm ứng tiền, giảm gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị.
Việc từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí trong phạm vi bảo hiểm y tế sẽ tạo ra những thay đổi căn bản, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Bộ Y tế vận hành Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí, thí điểm tại 15 bệnh viện, cho phép người dân được khám chữa bệnh trước, thanh toán sau thông qua liên kết ngân hàng, góp phần giảm thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian chờ đợi.
Theo ông Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, mô hình bảo lãnh viện phí 'khám trước trả sau' là giải pháp rất nhân văn, hỗ trợ và giúp ích cho người bệnh.
Bộ Y tế đang thí điểm mô hình mới theo hướng cho phép một người đăng ký bảo lãnh viện phí với ngân hàng cho cả gia đình, tạo điều kiện để cơ sở y tế thực hiện 'chữa bệnh trước, thanh toán sau'.
Ngành y tế đang thử nghiệm mô hình mới theo hướng một người có thể đăng ký với ngân hàng về bảo lãnh viện phí cho cả gia đình để bệnh viện 'chữa bệnh trước, thanh toán sau'.
Giai đoạn từ nay đến năm 2030 đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong chính sách y tế Việt Nam, từng bước thực hiện miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi Bảo hiểm y tế cho người dân.
Bộ Y tế đang đẩy mạnh triển khai mô hình bảo lãnh viện phí theo hướng điều trị trước, thanh toán sau, nhằm giảm phiền hà, áp lực tài chính cho người dân, nhất là trong các trường hợp điều trị nội trú, chi phí lớn.
Từ thực tế người bệnh phải tạm ứng viện phí nhiều lần, ngành y tế đang thúc đẩy mô hình Cổng bảo lãnh viện phí, hướng tới thanh toán sau, giảm gánh nặng tài chính và phiền hà cho người dân.
Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí giúp người bệnh không phải tạm ứng, hoàn ứng nhiều lần, đồng thời chủ động hơn về tài chính, kể cả với các bệnh có chi phí điều trị lớn.
Ngày 2/2, tại Hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh năm 2026 ở TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế chính thức vận hành Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) là đơn vị đầu tiên trong 15 cơ sở y tế thí điểm hoàn tất kết nối và đưa vào sử dụng 'khám trước trả sau'.
Nghị quyết 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đang từng bước được triển khai, mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí y tế cho người dân, tháo gỡ nhiều vướng mắc trong tiếp cận dịch vụ y tế.
Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân được quản lý sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế công bằng, chất lượng.
Bộ Y tế khẳng định, chính sách miễn viện phí toàn dân phải dựa trên nền tảng trụ cột là bảo hiểm y tế (BHYT), có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và thực hiện theo lộ trình để bảo đảm nguồn lực tài chính.
Với 16,5 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16% dân số, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội để hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh toàn diện.
Bộ Y tế đang xây dựng đề án từng bước thực hiện để đến năm 2030 miễn viện phí toàn dân ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
Năm 2026 được xem là thời điểm bản lề khi hàng loạt chính sách lớn trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế (BHYT) đồng loạt có hiệu lực.
Từ năm 2026, có 11 nhóm đối tượng sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi hưởng.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tỉnh Đồng Nai luôn xác định y tế và an sinh xã hội là 2 trụ cột quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Từ năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, từ tăng mức chi trả, mở rộng hưởng 100% đến khám sức khỏe định kỳ, hướng tới lộ trình miễn viện phí cơ bản.
Từ 2026 đến 2030, người dân sẽ được hưởng nhiều quyền lợi BHYT hơn, khám sàng lọc và điều trị cơ bản miễn phí, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.
Từ hôm nay, 1/1/2026, nhiều chính sách y tế mới chính thức được triển khai, mở ra bước chuyển quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân. Trọng tâm của các chính sách là mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, lấy y tế cơ sở - y tế dự phòng làm nền tảng và tạo đột phá về chính sách đối với nhân lực y tế
Ngay sau khi Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập nỗ lực triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn nhằm sớm đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống.