Trường Sĩ quan Lục quân 1 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Sáng 26-6, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy nhà trường chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 phát biểu tại hội nghị.

Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy, Phó trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy nhà trường, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở; các đồng chí quản trị viên các tổ đấu tranh của nhà trường.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo 35, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nhà trường đã quán triệt và triển khai học tập nghiêm túc, chặt chẽ, nhất là những điểm mới, những nội dung quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cơ quan Chính trị đã phát huy tốt vai trò tham mưu, kịp thời đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động đấu tranh, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn hiện nay...

Trong thời gian tới, nhà trường cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; quản lý, duy trì việc chấp hành nghiêm các quy định về Luật An ninh mạng; nắm chắc tình hình tư tưởng của các đối tượng trong nhà trường, kịp thời thông tin hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, tinh thần cảnh giác cách mạng...

Tin, ảnh: CHU HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-si-quan-luc-quan-1-so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-35-nq-tw-732328