Trường Sĩ quan Không quân quyết tâm đẩy lùi khói thuốc
Trước những yêu cầu khắt khe về chất lượng huấn luyện, đào tạo phi công và bảo đảm an toàn bay, việc phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đã trở thành một nhiệm vụ chiến lược tại các đơn vị Không quân.
Nhận thức rõ hiểm họa mà thuốc lá gây ra đối với sức khỏe quân nhân và trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tinh nhuệ, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã quyết liệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
Trong đó, trường đã tổ chức Hội thi tuyên truyền PCTHTL năm 2025, thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cán bộ, giảng viên và học viên. Đây không chỉ là một hoạt động phong trào mà là một biện pháp thiết thực, nhằm xây dựng môi trường quân đội lành mạnh và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về thể lực, tâm lý cho đội ngũ phi công tương lai.
“Không khói thuốc - sức khỏe bền hơn - bầu trời xanh hơn'”.
Hội thi đã "sân khấu hóa" các thông điệp giáo dục với sự tham gia của các đội thi đầy nhiệt huyết, sôi nổi. Đội thi “Sống khỏe mỗi ngày” đến từ Trung đoàn 920 đã mở màn ấn tượng với khẩu hiệu: “Không thuốc lá - Không độc hại - Không nguy cơ”. Thông điệp của tuổi trẻ Không quân không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn thể hiện quyết tâm hành động: "Vì đơn vị không khói thuốc - Vì cộng đồng sống khỏe - Vì một Việt Nam văn minh, không thuốc lá”. Đây là sự khẳng định ý thức "Nói không với thuốc lá vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng” một cách mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức gương mẫu trong quân đội.

Phần thi hùng biện của Trung đoàn 910. Ảnh: PV
Thượng úy Hoàng Đức Anh, Trợ lý cán bộ, chính sách, Ban Chính trị Trung đoàn 915, nhấn mạnh ý nghĩa của hội thi: “Chúng tôi xác định, đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là một hình thức giáo dục, tuyên truyền trực quan, sinh động. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức rõ trách nhiệm, những ai đang hút thuốc phải tự giác bỏ thuốc; đồng thời phải trở thành một tuyên truyền viên tích cực với tinh thần “không khói thuốc - sức khỏe bền hơn - bầu trời xanh hơn”.
Phần thi tiểu phẩm đã để lại dấu ấn sâu sắc về hiệu quả tuyên truyền. Trung đoàn 910 đã khắc họa chân thực câu chuyện về tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng. Qua lời tư vấn của bác sĩ quân y đã cho thấy tác hại của thuốc lá không chỉ giới hạn ở người trực tiếp hút, mà những người xung quanh, hay còn gọi là hút thuốc lá thụ động, cũng chịu tổn thương không kém.
Sự cảnh báo về nguy cơ ung thư, vô sinh, suy giảm trí nhớ đặc biệt ở trẻ em, phụ nữ và người trưởng thành đã lay động mạnh mẽ nhận thức của người xem. Tiểu phẩm này đã xuất sắc giành giải cao nhất, cho thấy hiệu quả của hình thức giáo dục, tuyên truyền bằng nghệ thuật sân khấu trong quân đội.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không khói thuốc
Thượng úy Trần Văn Mười, Chính trị viên Đại đội 31, Tiểu đoàn 3, khẳng định: Mục đích lớn nhất của việc tham gia hội thi là thông qua hình thức thi tìm hiểu để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho toàn thể quân nhân, đồng thời lan tỏa tới các đơn vị kết nghĩa. Ông nhấn mạnh, PCTHTL là một trong những nội dung trọng yếu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân đã triển khai công tác giáo dục pháp luật nói chung và PCTHTL nói riêng một cách chặt chẽ thông qua nhiều hình thức phong phú như sân khấu hóa, sinh hoạt chính trị. Nhờ đó, các nội dung về tác hại của thuốc lá đã được truyền đạt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, góp phần xây dựng môi trường học tập, giảng đường trong sạch, lành mạnh, không có khói thuốc.
Trao đổi về thành công của hội thi, Đại tá Vũ Hồng Trung, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Không quân, cho biết: "Thành công Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi quân nhân".
Ông Trung khẳng định đây là cơ sở vững chắc để nhà trường tiếp tục củng cố và phát triển phong trào “Nói không với thuốc lá”, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm sức khỏe, an toàn bay, và nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo phi công quân sự và nhân viên kỹ thuật hàng không trong giai đoạn mới. Việc nâng cao ý thức về PCTHTL không chỉ giới hạn ở sức khỏe cá nhân, mà còn là một phần của tinh thần trách nhiệm toàn diện, bao gồm cả an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia.