Trung Thành phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa

Với khí hậu thuận lợi, đất đai mầu mỡ; xã Trung Thành (Vị Xuyên) đã thực hiện quy hoạch, phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa; nhiều gia đình đã chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng cây ăn quả.

Lãnh đạo xã thăm vườn nhãn của gia đình ông Trần Văn Hà, thôn Minh Thành.

Lãnh đạo xã thăm vườn nhãn của gia đình ông Trần Văn Hà, thôn Minh Thành.

Hiện nay, trên địa bàn xã Trung Thành có 15 ha dưa hấu sử dụng màng phủ ni lông; giúp hạn chế cỏ dại và không sử dụng thuốc trừ cỏ; 10,7 ha mía cùng nhiều mô trồng cây ăn quả hiệu quả cao, như: Trồng nhãn Hương Chi tại thôn Minh Thành, trồng quýt Thiên Kim tại thôn Hai Luồng… và cây cam được xem là loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Hiện, trên địa xã đang trồng các giống, như: Cam Giấy, cam Laven, cam Sành với tích 102,43 ha… Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vị Xuyên, chia sẻ: Để nâng cao chất lượng sản phẩm đối với các sản phẩm cây ăn quả tại xã Trung Thành, Phòng đã phối hợp với xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc các loại cây trồng theo đúng quy trình để đảm bảo chất lượng; xây dựng các mô hình điểm về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tổ chức các lớp tập huấn về chăm sóc cây ăn quả…

Tới thăm mô hình trồng nhãn của gia đình ông Trần Văn Hà, thôn Minh Thành; chúng tôi được chứng kiến sự hồ hởi của những nông dân đang miệt mài thu hoạch từng chùm nhãn trĩu quả. Với diện tích 2 ha nhãn, trong đó hơn 400 cây có tuổi thọ trên 20 năm đã cho thu hoạch hàng năm từ 7 đến 10 tấn nhãn quả. Ông Hà chia sẻ: Muốn có quả ngon, ngọt và thơm; cần có sự chăm sóc tỷ mỷ, bón phân chuồng và phân vi sinh, phun thuốc theo định kỳ thì mới có được chất lượng nhãn tốt nhất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ sự chăm sóc đúng kỹ thuật, hàng năm, gia đình ông có thu nhập từ 130 đến 150 triệu đồng.

Ðể phát triển cây ăn quả một cách bền vững, cùng với việc mở rộng diện tích, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, cấp ủy, chính quyền xã đã chú trọng tìm đầu ra cho sản phẩm. Năm 2020, xã đã liên kết với Công ty Thủy Vĩnh Bảo rà soát, quy hoạch vùng phát triển trồng mía với diện tích 13,2 ha, mang lại hiệu quả cao trong cải tạo đất hoang hóa và giải quyết việc làm cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đăng ký sản phẩm OCOP cấp huyện, tỉnh đối với sản phẩm nhãn.

Đồng chí Mai Công Lập, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác quy hoạch, tiến hành rà soát, thống kê diện tích cây trồng trên địa bàn xã, mở rộng diện tích các loại cây có giá trị kinh tế cao; thực hiện đề án cải tạo đất trống, vườn tạp; trồng thay thế những giống cây phát triển kém; tăng cường sự liên kết sản xuất giữa các Hợp tác xã, tổ hợp tác để có thêm nhiều kinh nghiệm nuôi, trồng từ các thành viên; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện mẫu mã và chất lượng cây ăn quả.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202009/trung-thanh-phat-trien-cay-an-qua-theo-huong-hang-hoa-764911/